+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 11/7/2018: Hơn một giờ giải cứu cô gái "ngáo đá" la hét trên cây

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 11/7/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 11/7/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 11/7/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 11/7/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Hơn một giờ giải cứu cô gái "ngáo đá" la hét trên cây

    Cảnh sát giải cứu cô gái, đưa về trụ sở công an - Ảnh: Xuân Ngọc/ VnExpress

    Hơn 9h ngày 10/7, cô gái mặc quần áo xanh biển, khi vừa chạy qua cầu vượt Phạm Văn Đồng, TP Nha Trang (Khánh Hòa) bất ngờ quăng xe tay ga cùng túi xách, leo lên cây cố thủ. Phía dưới có nhiều mỏm đá lớn.

    Nhiều người gọi xuống, song cô ta phớt lờ, đứng cheo leo trên nhánh cây với độ cao gần chục mét liên tục gào thét, nói lảm nhảm với nhiều biểu hiện "ngáo đá".

    Hàng chục lính cứu hỏa, cảnh sát 113 phong tỏa khu vực, phủ nệm, căng bạt dưới gốc cây, đồng thời tìm cách thuyết phục nhưng cô này không chịu xuống.

    Đến 10h30, khi thấy cô gái mệt mỏi, lơ là, trung tá Đỗ Xuân Kiều (Tổ trưởng tuần tra Cảnh sát 113 Công an Khánh Hòa) cùng chiến sĩ cứu hỏa đã leo lên, lao ra nhánh cây khống chế cô ta.

    Được đưa về trụ sở công an, cô này còn lơ mơ, trạng thái nói lảm nhảm, lúc sau khai tên Cao Kỳ D. (25 tuổi). Cảnh sát xác định D. đã sử dụng ma túy đá dẫn đến ảo giác.

    Vây bắt hung thủ giết người sau 36 giờ ráo riết truy xét

    Hung khí gây án - Ảnh: Công an Nhân dân

    Chiều ngày 10/7, Đại tá Trần Hữu Tượng – Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, cơ quan này vừa ra lệnh tạm giữ hình sự để lập thủ tục khởi tố Khiếu Hữu Lục (22 tuổi) trú ở tổ dân phố 2, phường Ngọc Hiệp, TP Nha Trang về tội giết người.

    Trước đó khoảng 2h ngày 8/7, trực ban hình sự Công an TP Nha Trang nhận được nguồn tin một vụ án mạng vừa mới xảy ra bên lề đường Lương Định Của, phường Ngọc Hiệp. Nạn nhân được xác định là Trần Anh Tuấn (18 tuổi) trú ở thôn Suối Thơm, xã Khánh Đông, huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa).

    Theo tường trình của Nguyễn Thanh Sơn (20 tuổi) - bạn đồng hương với Tuấn, khoảng 1h sáng hôm đó, Sơn điều khiển xe máy 79X1-034.43 từ đường 23-10 vào đường Lương Định Của. Khi đến gần chợ Ngọc Hiệp thì tình cờ nhìn thấy một đôi nam nữ chạy ngược chiều.

    Cho rằng Tuấn và Sơn cố tình xoi mói nên mới nhìn mình nên nam thanh niên này lớn tiếng văng tục chửi mắng, rồi đánh lái xe máy vòng lại, rượt đuổi trên chặng đường gần 500m. Khi vừa bám sát Tuấn và Sơn, đối tượng này xông vào đánh hai thanh niên ngã xuống đường.

    Tuấn và Sơn vừa bật dậy đánh trả thì đối tượng rút con dao lưới thép hình xoắn ốc trong túi quần ra đâm hai nhát vào vùng ngực và hông của Tuấn, khiến nạn nhân tử vong tại hiện trường do vết thương thấu tim, mất máu cấp. Ngay sau đó hung thủ gây án lên xe máy chở bạn gái bỏ trốn.

    Ngay sau khi nhận được nguồn tin về vụ án mạng nêu trên, Phòng CSHS, Phòng KTHS Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp Công an TP Nha Trang khám nghiệm hiện trường và tử thi, đồng thời thu thập thông tin để triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra truy xét hành tung hung thủ gây án.

    Trung tá Nguyễn Nam Ninh – Đội trưởng Đội trọng án Phòng CSHS Công an Khánh Hòa cho biết, cuộc điều tra truy xét vấp phải không ít khó khăn, bởi lẽ nạn nhân và hung thủ không hề quen biết, vụ án khởi phát từ cá tính côn đồ, ngông cuồng của kẻ giết người, thời điểm xảy ra vụ án vào tầm rạng sáng nên đường phố vắng vẻ.

    Anh Nguyễn Thanh Sơn – người bạn cùng đi với nạn nhân Tuấn chỉ nhớ đặc điểm nhân dạng bề ngoài của hung thủ mặc áo màu đen, quần màu đỏ, tóc cắt ngắn, gương mặt hao gầy. Tiến hành rà soát, trích xuất dữ liệu hình ảnh ghi lại trong hệ thống camera an ninh của nhiều nhà dân trên đường Lương Định Của, các trinh sát không tìm thấy hình ảnh nghi can như nhân chứng mô tả.

    Phòng CSHS Công an Khánh Hòa và Công an TP Nha Trang phát động phong trào tố giác tội phạm. Đến sáng ngày 9/7, từ nguồn tin của người dân cung cấp, các trinh sát khẩn trương xác minh và có đủ căn cứ xác định hung thủ gây án là Khiếu Hữu Lục trú ở thôn Thái Thông, xã Vĩnh Thái, TP Nha Trang.

    Lục là một đối tượng từng có tiền án về tội cướp giật tài sản vừa ra trại giữa năm 2016. Trước, trong và sau thời điểm xảy ra vụ án mạng, Lục không có mặt ở nhà, có người nhìn thấy Lục điều khiển xe máy nhãn hiệu sirius chở cô bạn gái Nguyễn Thanh Đoan ở cùng thôn trên một hương lộ ở phường Ngọc Hiệp, TP Nha Trang vào tầm rạng sáng ngày 8/7.

    Cảnh sát ráo riết truy lùng nhiều nơi, 14h chiều ngày 9/7, một mũi trinh sát bất ngờ ập vào nhà nghỉ Tiến Đạt ở xã Vĩnh Phương, TP Nha Trang vây bắt Khiếu Hữu Lục, khi đối tượng này đang cùng người bạn gái bên trong phòng trọ.

    Qua đấu tranh khai thác, Khiếu Hữu Lục khai nhận chỉ vì nghi ngờ hai thanh niên đi đường cố tình “nhìn đểu” mình, nên gã truy đuổi, xô xát và vung tay dao tự chế đâm nạn nhân Trần Anh Tuấn tử vong.

    Liên tiếp phá 3 vụ cá độ bóng đá mùa World cup, bắt giữ 18 nghi phạm

    Ngày 10/7, thông tin từ Công an huyện Nho Quan (Ninh Bình) cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự 5 nghi phạm để điều tra, làm rõ hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet.

    Trước đó, ngày 8/7, Công an huyện Nho Quan đồng loạt ra quân bắt giữ các nghi phạm, gồm: Nguyễn Duy Hải (34 tuổi), Nguyễn Công Hậu (29 tuổi, đều ngụ tại xã Thạch Bình, huyện Nho Quan), Nguyễn Văn Lãm, (22 tuổi, ngụ tại xã Lạc Vân, huyện Nho Quan), Đào Văn Quyết (32 tuổi, ngụ tại xã Phú Sơn, huyện Nho Quan) và Bùi Văn Hải (28 tuổi, ngụ tại xã An Bình, huyện Lạc Thủy, Hòa Bình).

    Tiến hành khám xét nơi ở của các nghi phạm, lực lượng công an thu giữ 83 triệu đồng tiền mặt, 1 xe ô tô, 14 điện thoại di động, 2 máy tính xách tay và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá.

    Tại cơ quan công an, các nghi phạm khai nhận, đầu tháng 6/2018, Nguyễn Duy Hải là người cầm đầu đã mua tài khoản “tổng bóng” trên trang web “bong88.com”, sau đó chia nhỏ tài khoản chuyển cho các nghi phạm còn lại tổ chức cá độ bóng đá. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, số tiền các đối tượng sử dụng để giao dịch vào việc cá độ bóng đá là khoảng 1 tỉ đồng.

    Trước đó, ngày 3/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình cũng đã phá đường dây cá độ bóng đá, bắt giữ 5 nghi phạm, trong đó Nguyễn Quyết Chiến (32 tuổi, ngụ tại thành phố Ninh Bình) là người cầm đầu đường dây.

    Cơ quan công an trực tiếp thu giữ 600 triệu đồng tiền mặt, 1 ô tô, 1 xe máy, 11 điện thoại di động. Đặc biệt, tổng số tiền đường dây này giao dịch cá độ bóng đá lên tới hơn 20 tỉ đồng.

    Cũng với hình thức tổ chức cá độ bóng đá tương tự, ngày 1/7, Công an thành phố Ninh Bình đã phát hiện, bắt giữ 8 nghi phạm tổ chức đường dây cá độ bóng đá, trong đó, Lê Toàn Thắng và Đinh Lệnh Toàn (đều ngụ tại thành phố Ninh Bình) là hai đối tượng cầm đầu đường dây.

    Cơ quan công an đã thu giữ 18 điện thoại di động, 58 triệu đồng tiền mặt và nhiều tang vật khác có liên quan. Riêng số tiền đường dây này giao dịch cho hoạt động cá độ là khoảng 280 triệu đồng

    Hiện các vụ án trên đều đang được lực lượng công an của các đơn vị điều tra, làm rõ.

    Thua cá độ, mang dao đi cướp giật

    Ngày 10/7, CQĐT CAH Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng Phạm Phi Tùng (19 tuổi) và Lý Hữu Được (16 tuổi), cùng trú tại thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, về hành vi cướp giật tài sản.

    Tài liệu điều tra thể hiện, khoảng cuối tháng 6, đầu tháng 7-2018, CAH Hàm Yên liên tiếp nhận được đơn trình báo của người dân về việc bị 2 thanh niên đi xe máy cướp giật tài sản.

    Cụ thể, chị Đặng Thị Nông (47 tuổi), trú tại xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên, trong khi đi về nhà theo hướng Hà Giang - Tuyên Quang, đến địa phận xã Thái Sơn bất ngờ bị 2 đối tượng đi xe máy áp sát, giật chiếc túi bên trong có tiền mặt, điện thoại di động và giấy tờ tùy thân.

    Một bị hại khác là chị Nguyễn Thị Kiều Loan (19 tuổi, trú tại xã Yên Phú, huyện Hàm Yên), đang điều khiển xe máy ngang qua địa phận xã Yên Phú, cũng bị 2 đối tượng đi xe máy giật chiếc túi xách bên trong có điện thoại di động, tiền mặt và một số giấy tờ tùy thân.

    Quá trình tiếp nhận tin báo, tổ chức điều tra, CAH Hàm Yên đã xác định và bắt giữ được các đối tượng gây án, là Phạm Phi Tùng và Lý Hữu Được.

    Tại cơ quan Công an, Tùng và Được khai nhận do thua cá độ bóng đá nên đã rủ nhau cướp giật tài sản. Thực hiện tội phạm, các đối tượng mang theo dao, đi xe máy không gắn biển kiểm soát và tăm tia dọc tuyến Quốc lộ 2 từ huyện Bắc Quang (Hà Giang) xuống địa phận huyện Hàm Yên. Mục tiêu của chúng là những phụ nữ đi xe máy một mình, có mang theo túi xách…

    Trên đây là những tin tức pháp luật mới nhất ngày 11/7/2018 được trang Đời sống & Pháp luật tổng hợp

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-1172018-hon-mot-gio-giai-cuu-co-gai-ngao-da-la-het-tren-cay-a235946.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan