+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 1/3/2019: Bất ngờ bị chém, chồng lấy thân che chắn cho vợ đang mang bầu

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 1/3/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 1/3/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 1/3/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 1/3/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Bất ngờ bị chém, chồng lấy thân che chắn cho vợ đang mang bầu

    Ngày 28/2, Công an huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh hoàn tất hồ sơ tạm giữ Lê Trọng Nghĩa (42 tuổi, ngụ Hóc Môn) để làm rõ hành vi “cố ý gây thương tích”.

    Anh H. bị chém thương tích - Ảnh: Công an Nhân dân

    Trước đó khoảng 21h ngày 27/2, anh D.D.H (32 tuổi, ngụ xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn) điều khiển xe máy chở vợ và con nhỏ về nhà. Đến nhà anh H dừng xe bước xuống đỡ vợ đang mang bầu thì bất ngờ Nghĩa cầm dao từ trong nhà chạy ra chém khiến anh H bị thương. Anh H xô đẩy Nghĩa ra để che chắn cho người vợ đang mang thai và đứa con nhỏ đồng thời hô hoán.

    Thấy nhiều người chạy đến Nghĩa cầm dao chạy ngược vào nhà và đe dọa ai vào sẽ chém người đó. Lực lượng chức năng huyện Hóc Môn vận động Nghĩa buông hung khí ra trình diện nhưng Nghĩa không nghe theo. Tổ công tác đã lựa thời điểm Nghĩa lơ là đã xông vào tước hung khí khống chế Nghĩa đưa về trụ sở.

    Qua kiểm tra nhanh Nghĩa không sử dụng ma túy. Nhiều người dân sống ở đây cho hay thời gian gần đây Nghĩa có biểu hiện bất thường như chạy xe nẹt pô và tấn công những người hàng xóm một cách vô cớ.

    Hai anh em giật điện thoại bị camera an ninh ghi hình

    Ngày 28/2, Công an TP Cà Mau tạm giữ hai anh em Nguyễn Thanh Quyền (20 tuổi) và Nguyễn Thanh Huynh (19 tuổi) về hành vi Cướp giật tài sản.

    Quyền tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp cho báo chí

    Theo điều tra ban đầu, để có tiền tiêu xài, Quyền bàn với em đi cướp giật tài sản của người dân đi đường.

    Tối 13/2, bộ đôi này đột nhập nhà dân trộm được chiếc xe máy, rồi dùng nó làm phương tiện đi giật được nhiều điện thoại trên địa bàn thành phố.

    Trong lần "ăn hàng" ở phường 5, TP Cà Mau một ngày trước, anh em Quyền bị camera an ninh của người dân ghi hình.

    Người phụ nữ buôn túi xách vận chuyển hơn 4,5 kg ma túy qua cửa khẩu

    Trưa 28/2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An cho biết, trinh sát phòng chống ma túy phối hợp lực lượng chức năng cửa khẩu Mỹ Quý Tây đã bắt giữ Nguyễn Thanh Ngọc (28 tuổi, ngụ ấp 3, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ) đang vận chuyển số lượng lớn ma túy qua cửa khẩu vào nội địa tiêu thụ.

    Theo đó, chiều ngày 27/2, Chi cục Hải Quan cửa khẩu Mỹ Quý Tây, phối hợp trinh sát Phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ đội Biên phòng Long An kiểm soát người, phương tiện, hàng hóa lưu thông từ Campuchia sang cửa khẩu. Thời điểm này, Ngọc chạy xe máy đi qua.

    Lực lượng chức năng yêu cầu Ngọc dừng lại để kiểm tra giấy tờ và phương tiện. Khi mở cốp xe, tổ công tác phát hiện có túi nylon, bên trong có 3 kg tinh thể màu trắng (nghi là ma túy đá), 1,6 kg viên nén màu vàng (khoảng 4.000 viên) nghi là ma túy tổng hợp.

    Khám xét nơi buôn bán của Ngọc thu giữ thêm hơn 2 kg chất nghi ma túy.

    Ngọc khai kinh doanh tại cửa hàng buôn bán túi xách ở xã Xôm Rong, huyện Chanh Tria, tỉnh Svây Riêng (Campuchia).

    Trộm ô tô rồi mang về quê chạy dịch vụ

    Ngày 28/2, Công an huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Hiền (SN 1996, ngụ xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

    Đối tượng Trần Văn Hiền - Ảnh: Dân trí

    Trước đó, vào khoảng tháng 8/2018, Công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng tiếp nhận thông tin phản ánh của anh Lê Ngọc T. (SN 1981) thường trú tại huyện về việc gia đình bị mất trộm xe ô tô hiệu Kia Cerato mang BKS 43A-231.4X (trị giá gần 500 triệu đồng) vào đêm 27/8/2018.

    Vào đêm 28/8/2018, tại địa bàn phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) cũng phát hiện trường hợp một nhà dân bị trộm đột nhập và lấy xe ô tô mang BKS 43A-268.1X.

    Công an huyện Hòa Vang thành lập chuyên án điều tra, phát hiện đối tượng nghi vấn là Trần Văn Hiền.

    Qua theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện Hiền đang học nghề lái taxi và nuôi 2 con nhỏ cùng vợ nhưng chưa có công việc ổn định. Đối tượng rất ít khi về nhà và trước đó từng bị Tòa ánh Nhân dân tỉnh Quảng Nam tuyên phạt 12 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Sau quá trình điều tra, theo dõi, lực lượng chức năng đã mời Hiền về trụ sở Công an để làm việc.

    Quá trình đấu tranh, Hiền đã thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản trước đó. Cụ thể, vào đêm 27/8/2018, Hiền đã một mình chạy xe ra Đà Nẵng rồi đột nhập vào sân nhà của anh Lê Ngọc T, lấy đi một xe ô tô rồi mang về khu vực khối Bằng An (phường Điện An, huyện Điện Bàn, Quảng Nam) để cất giấu.

    Đến ngày hôm sau, Hiền lại đột nhập vào một ngôi nhà ở phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) rồi tiếp tục lấy trộm một ô tô, sau đó thay BKS để tránh bị phát hiện. Đối với xe trộm được của anh T, Hiền sử dụng làm dịch vụ chạy thuê.

    Hiện Công an huyện Hòa Vang đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và mở rộng, xác minh làm rõ thêm các vụ việc liên quan.

    Trên đây là những tin tức pháp luật mới nhất ngày 1/3/2019 được trang Đời sống & Pháp luật tổng hợp.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-132019-bat-ngo-bi-chem-chong-lay-than-che-chan-cho-vo-dang-mang-bau-a264696.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan