+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 20/3: Đột kích ổ ma túy giữa trung tâm Đà Nẵng của mẹ con Phúc "lì"

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nóng nhất 24h qua. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 20/3/2023 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Đột kích ổ ma túy giữa trung tâm Đà Nẵng của mẹ con Phúc "lì"

    tin tuc phap luat moi nhat ngay 20 3 dot kich o ma tuy giua trung tam da nang cua me con phuc li dspl 2
    Trần Thị Thanh và Phan Tuấn Phúc. Ảnh: Dân Trí

    Ngày 18/3, lực lượng công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) đã bao vây, bắt giữ nhiều đối tượng trong đường dây buôn bán ma túy của Phan Tuấn Phúc (40 tuổi, biệt danh Phúc "lì") và mẹ ruột là Trần Thị Thanh (60 tuổi).

    Mẹ con Phúc "lì" là những đối tượng cộm cán trong hồ sơ nghiệp vụ của công an từ trước. Công an quận Hải Châu xác lập chuyên án với quyết tâm triệt xóa điểm mua bán ma túy của hai mẹ con đối tượng.

    Mẹ con Phúc "lì" trú tại hẻm 572/140 đường Ông Ích Khiêm, phường Hải Châu 2. Đây là con hẻm nhỏ, chia nhiều nhánh thông với đường các lớn và các đối tượng bán ma túy có nhà ở kế cận nhau, có quan hệ họ hàng, có nhiều "tai mắt" để cảnh giới lực lượng chức năng.

    Sáng sớm 18/3, lực lượng công an mật phục khu vực nhà ở của mẹ con Phúc cùng nhà của các đối tượng khác gần đó.

    Đến khoảng 8h sáng, một số người vào hẻm mua ma túy, lúc trở ra đã bị bắt giữ. Cùng lúc, các mũi công tác chia nhau bao vây toàn bộ khu vực trên, áp sát và đột kích 4 ngôi nhà của các đối tượng trong đường dây.

    Tại đây, công an đã khống chế, bắt giữ 4 "đầu nậu" ma túy gồm Trần Thị Thanh, Nguyễn Thị Ngọc Trinh (41 tuổi), Huỳnh Tấn Lực (52 tuối) và Mai Thị Nở (57 tuổi).

    Riêng Phúc, khi bất ngờ bị bao vây, đối tượng liều lĩnh nhảy từ tầng 2 qua mái tôn của ngôi nhà kế cận rồi tẩu thoát.

    Khám xét nơi ở, công an đã thu giữ hơn 100 tép heroin được các đối tượng chia nhỏ và một số dụng cụ để sử dụng ma túy.

    Hiện công an đang tiếp tục điều tra, truy bắt Phúc và những đối tượng liên quan đến đường dây buôn bán ma túy trên.

    Khởi tố người khống chế cháu bé 4 tuổi để đòi nợ

    Ngày 19/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngô Quý Phương (29 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế) về tội Bắt giữ người trái pháp luật.

    Theo cảnh sát, Phương là người khống chế cháu bé 4 tuổi ở phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa, để đòi nợ hôm 10/3.

    Hôm xảy ra vụ việc, Phương mang theo can xăng 5 lít đi từ Bình Tân, TP.HCM, đến nhà trọ của anh L.V.T. tại phường Trảng Dài để đòi nợ 680 triệu đồng. Thấy cháu A.T. (4 tuổi, con của anh T.) ở nhà một mình, Phương khống chế rồi đổ xăng xuống nền nhà và đổ vào người mình, tay cầm hộp quẹt dọa đốt nhà nếu anh T. không trả nợ.

    Nhận tin báo, thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang (Giám đốc công an tỉnh Đồng Nai), đại tá Nguyễn Ngọc Quang (Phó giám đốc công an tỉnh) cùng Trưởng Công an TP.Biên Hòa, Trưởng phòng cảnh sát hình sự đến hiện trường trực tiếp chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ xử lý.

    Nhận thấy hành vi của bị can rất manh động, đại tá Nguyễn Ngọc Quang đã trực tiếp đến vận động, thuyết phục Phương.

    Đến khoảng 19h cùng ngày, lợi dụng sơ hở của bị can trong lúc thương thuyết, cảnh sát đã khống chế được Phương, giải cứu thành công cháu bé.

    Nữ giúp việc 9X cuỗm 13.900 USD, lắc vàng của chủ nhà rồi trốn vào Đà Nẵng

    tin tuc phap luat moi nhat ngay 20 3 dot kich o ma tuy giua trung tam da nang cua me con phuc li dspl 1
    Nữ giúp việc 9X trộm tài sản (che mặt) được chủ nhà thuê qua mạng xã hội Facebook và không rõ tên tuổi, địa chỉ cư trú... Ảnh: Giao Thông

    Ngày 19/3, Công an TP.Huế cho biết, vừa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế làm rõ đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản.

    Đối tượng trộm căp tài sản trên là người được chủ nhà thuê giúp việc thông qua mạng xã hội.

    Thông tin ban đầu từ cơ quan Công an, khoảng 15h ngày 9/3, chủ nhà bị mất trộm đến cơ quan công an trình báo bị mất trộm tài sản gồm tiền và vàng có giá trị trên 300 triệu đồng.

    Đối tượng nghi vấn là cô gái giúp việc chủ nhà thuê qua mạng xã hội Facebook trước đó 2 ngày nhưng không rõ tên tuổi, địa chỉ cư trú, chỉ liên lạc qua Facebook. Sau khi số tài sản trên bị mất, chủ nhà không liên lạc được với người giúp việc trên.

    Công TP.Huế đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vào cuộc điều tra.

    Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã tiến hành bắt bắt giữ đối tượng nói trên là Phạm Thị Lệ T. (SN 1994, trú tại tỉnh Quảng Trị) khi đối tượng này đang lẩn trốn tại quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng.

    Bước đầu, đối tượng Phạm Thị Lệ T. khai nhận, khoảng 15h ngày 09/3, khi đi lên phòng ngủ ở tầng 2 của chủ nhà để lấy áo quần, cô gái giúp việc 9X này thấy có một túi xách đựng tiền và vàng để trong thùng giấy.

    Đối tượng T. đã lấy số tiền 13.900 USD và 1 lắc tay kim loại màu vàng, rồi bỏ trốn vào TP.Đà Nẵng.

    Hiện, Công an TP.Huế đang tiếp tục cũng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-20-3-dot-kich-o-ma-tuy-giua-trung-tam-da-nang-cua-me-con-phuc-li-a569294.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan