+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 2/12: Lời khai của cô gái sát hại bạn trai ở TP.HCM

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 2/12/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 2/12/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 2/12/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 2/12/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Lời khai của cô gái sát hại bạn trai ở TP.HCM

    Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng vẫn tử vong sau đó. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến 

    Ngày 1/12, Công an quận Tân Bình phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ một nam thanh niên bị đâm chết ở phường 12.

    Thông tin ban đầu, vào chiều 30/11, cô gái 26 tuổi tìm đến nơi làm việc của bạn trai nằm trong con hẻm trên đường Cộng Hòa (phường 12, quận Tân Bình). Tại đây, nghi phạm bất ngờ cầm dao đâm một nhát làm bạn trai tử vong.

    Sau khi gây án, cô gái nói đồng nghiệp của bạn trai trình báo công an, còn bản thân về nhà trọ tắm rửa rồi đến Công an phường 12, quận Tân Bình đầu thú.

    Bước đầu, cô gái khai sống chung với nạn nhân như vợ chồng. Gần đây, giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn tình cảm.

    Chiều cùng ngày, nghi phạm tìm đến công ty của bạn trai để nói chuyện nhưng nạn nhân có vẻ thờ ơ dẫn đến hành động trên.

    Nghi phạm 21 tuổi cướp ngân hàng ở Đồng Nai bị bắt

    Chiều 1/12, Công an Đồng Nai phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an bắt giữ nghi can Mai Xuân Bình (21 tuổi, thường trú huyện Bảo Lộc, Lâm Đồng). Bình là nghi can trong vụ cướp ngân hàng tại Phòng Giao dịch Ngân Hàng Agribank (quốc lộ 1K, phường Hóa An, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) vào tối 26/11.

    Sau khi xảy ra vụ cướp, Công an TP.Biên Hòa phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai đã khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết.

    Qua điều tra xác minh, công an xác định đây là vụ cướp táo tợn, nghi can có sử dụng vật được cho là hung khí đe dọa nên Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự bộ Công an mở rộng điều tra tại nhiều địa phương.

    Sau một thời gian truy tìm tung tích, chiều 1/12, lực lượng công an đã bắt giữ nghi can Mai Xuân Bình đang lẩn trốn tại một căn nhà ở hẻm 420 (đường Nguyễn Văn Công, phường 3, quận Gò Vấp, TP.HCM).

    Tiến hành khám xét nơi lẩn trốn của Bình, công an thu giữ được một số tang vật  gây án, trong đó có quả lựu đạn giả được chế từ bình gas.

    Nữ chủ quán bánh xèo hành hạ dã man nhân viên ở Bắc Ninh bị khởi tố tội gì?

    Nữ chủ quán bánh xèo hành hạ dã man nhân viên ở Bắc Ninh. Ảnh: Giao Thông 

    Ngày 1/12, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đã ban quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Ánh Tuyết (34 tuổi, ở huyện Nghĩa Tư, tỉnh Quảng Ngãi), chủ quán bánh xèo miền Trung ở xã Yên Trung, huyện Yên Phong về hành tội “Hành hạ người khác”.

    Trước đó, để tránh bị phát hiện và giữ chân nhân viên làm việc cho mình, Tuyết đã bắt họ làm việc quần quật từ 7h sáng hôm trước đến 4h sáng hôm sau, không trả lương, không cho ăn cơm và không được gặp gỡ, giao tiếp với người ngoài.

    Mỗi khi tức giận, không vừa ý chuyện gì, Tuyết lại lôi nhân viên vào phía sau nhà đánh đập bằng những dụng cụ làm bếp như bàn chải sắt đánh vảy cá, dao, chày giã tiêu, xẻng xúc bánh…

    Không chỉ riêng cháu Trương Quang Duy (15 tuổi, quê Quảng Ngãi) bị chủ quán hành hạ, anh Võ Văn Đức (21 tuổi, ở huyện Nghĩa Tư, tỉnh Quảng Ngãi) là nhân viên làm việc cùng cháu Duy cũng bị đánh đến mức gãy ngón chân, xây xát khắp cơ thể.

    Do không chịu được việc hành hạ về thể xác và tinh thần, lợi dụng đêm tối, cháu Trương Quang Duy đã trốn ra ngoài và được người dân cứu giúp, đưa đi chữa trị và trình báo cơ quan công an.

    Khống chế đối tượng mang theo hung khí cướp điện thoại ở Hà Nội

    Vào khoảng 15h20 ngày 1/12, tại nút giao thông Đại lộ Thăng Long - Trần Duy Hưng - Phạm Hùng, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông số 6 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP.Hà Nội) đã khống chế đối tượng cướp manh động có hung khí.

    Vào thời điểm trên, tổ công tác Đội CSGT số 6 gồm Đại uý Phạm Quang Hưng và Đại uý Phạm Gia Long đang làm nhiệm vụ thì nghe tiếng tri hô "cướp". Quan sát nhanh, tổ công tác phát hiện một đối tượng mặc áo “xe ôm” công nghệ chạy từ hướng Đại lộ Thăng Long ra đường Trần Duy Hưng.

    Ngay sau đó, 2 chiến sỹ Cảnh sát giao thông đuổi theo, phối hợp cùng người dân khống chế đối tượng. Lực lượng chức năng cũng xác định người bị hại trong vụ việc này là anh Phạm Đức T. (SN 1984, quê quán Nam Trực, Nam Định).

    Anh T. tường trình khi xảy ra sự việc, anh đang ngồi đợi xe tại Đại lộ Thăng Long về Hải Phòng thì bị đối tượng trên giật điện thoại di động. Chứng kiến hành vi của đối tượng, người dân đã tri hô, lập tức gã rút gậy ba khúc vụt anh T và vung dao đe dọa mọi người rồi tháo chạy.

    Danh tính đối tượng được làm rõ là Nguyễn Văn Dương (SN 1987, quê quán Thuỷ Nguyên, Hải Phòng). Dương khai là lái xe công nghệ và đang thuê trọ ở quận Long Biên, Hà Nội.

    Thủy Tiên(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-212-loi-khai-cua-co-gai-sat-hai-ban-trai-o-tphcm-a347936.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan