+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 21/7/2018: Bắt quả tang 5 đôi nam nữ mua bán dâm trong nhà nghỉ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 21/7/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 21/7/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 21/7/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 21/7/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Bắt quả tang 5 đôi nam nữ mua bán dâm trong nhà nghỉ

    Ngày 20/7, Công an TP Sa Đéc (Đồng Tháp) cho biết nơi đây đã xử phạt hành chính đối với nhóm 10 người về hành vi “Mua bán dâm”, với số tiền 4,75 triệu đồng.

    Trước đó, vào rạng sáng 15/7, lực lượng Công an kiểm tra nhà nghỉ Y Bình (xã Tân Phú Đông), bắt quả tang 5 đôi nam nữ đang mua bán dâm tại các phòng 04, 05, 06, 07, 09.

    Các cô gái có độ tuổi từ 21 đến 23 thừa nhận làm tiếp viên tại các quán cà phê ở xã Tân Phú Đông. Nhóm 5 thanh niên đến uống cà phê, rủ đi nhà nghỉ với giá từ 200 đến 300.000 đồng thì họ đồng ý.

    Bắt 6 nghi can cướp ôtô

    Trao đổi với Zing.vn ngày 20/7, đại tá Lê Minh Quang, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, cho biết cơ quan điều tra đã bắt được 6 nghi can trong vụ cướp xe Toyota Innova xảy ra tại huyện Thạnh Trị. Những nghi can này đang bị tạm giữ hình sự để cơ quan điều tra củng cố hồ sơ, khởi tố bị can về hành vi Cướp tài sản.

    Theo người đứng đầu Công an tỉnh Sóc Trăng, quá trình điều tra ban đầu cho thấy bị hại trong vụ án này là đại úy Nguyễn Hoàng Nhiên (công tác tại Công an TP Sóc Trăng). Chủ của chiếc xe là anh Đặng Hữu Thân cho ông Nhiên thuê chỉ là người liên quan.

    Theo thông tin ban đầu, khuya 19/6, đại úy Nhiên cùng một người tên Phương đi xe Toyota Innova mang biển số 83A-044.29 từ hướng Sóc Trăng về Bạc Liêu. Đến thị trấn Phú Lộc, hai ôtô mang biển số TP.HCM và Vũng Tàu bất ngờ ép xe của ông Nhiên vào lề đường.

    Khi đại úy Nhiên bước xuống xe thì bị một người dùng súng bắn đạn cao su khống chế và siết cò. Đạn bay sượt qua thắt lưng của đại úy gây xây xát, còn người đi cùng ông Nhiên hốt hoảng bỏ chạy.

    Nhóm người lạ mặt sau đó cướp chiếc Toyota Innova của ông Nhiên. Trích xuất camera tại trạm thu phí trên quốc lộ 1 (huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu), Công an xác định chiếc xe mang biển số 83A-044.29 bị cướp có chạy qua trạm thu phí này cùng hai ôtô của nhóm nghi can vào rạng sáng 20/6.

    Gần một tháng lần theo các manh mối, trinh sát phát hiện chiếc xe bị cướp nằm trong một garage ôtô ở Đồng Nai và đã được thay đổi màu sơn. Cùng lúc với việc thu giữ tang vật, trinh sát bắt 6 nghi can đưa về Sóc Trăng để phục vụ điều tra.

    Khởi tố 2 thủ quỹ Ban Bảo vệ Chăm sóc Sức khỏe cán bộ tỉnh

    Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Bến Tre - nơi công tác của hai thủ quỹ vừa bị khởi tố - Ảnh: Dân trí

    Ngày 20/7, trao đổi trên Dân trí, Đại tá Phạm Văn Ngót - Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Bến Tre cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Đào Minh Việt (59 tuổi) nguyên là thủ quỹ Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Bến Tre để điều tra về hành vi tham ô tài sản.

    Đồng thời, cơ quan CSĐT cũng khởi tố nhưng cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Trần Thị Nguyệt (50 tuổi, là thủ quỹ Ban bảo vệ Chăm sóc Sức khoẻ Cán bộ (BVCSSKCB) tỉnh Bến Tre để điều tra cùng về hành vi tham ô tài sản.

    Theo kết quả điều tra, từ tháng 3/2011 đến tháng 3/2016, bị can Nguyệt là thủ quỹ cơ quan Ban BVCSSKCB tỉnh Bến Tre đã đến kho bạc nhà nước rút số tiền 20 triệu đồng nhưng về không nhập quỹ. Sau đó, Nguyệt đã lập một sổ quỹ tiền mặt để chi khống toàn bộ số tiền trên nhằm chiếm đoạt tiêu xài cá nhân.

    Đối với bị can Đào Minh Việt thì từ tháng 4 đến tháng 9/2016, lợi dụng chức vụ là thủ quỹ Ban BVCSSKCB, Việt đến kho bạc nhà nước tỉnh Bến Tre rút số tiền 100 triệu đồng nhưng về không nhập quỹ và đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên.

    Trước đó, tháng 11/2017, cơ quan CSĐT đã khởi tố, bắt tạm giam đối với bị can Võ Thị Hồng Vân (nguyên là kế toán Ban BVCSSKCB tỉnh Bến Tre) để điều tra hành vi tham ô gần 2,8 tỷ đồng.

    Cũng theo cơ quan điều tra, quá trình điều tra sẽ tiếp tục đấu tranh với bà Vân để làm rõ tất cả sai phạm còn lại, đồng thời sẽ xem xét trách nhiệm và đề xuất xử lý đối với những cá nhân có liên quan.

    Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre tiếp tục điều tra.

    Phù phép mít xanh thành mít chín bằng hóa chất

    Cơ quan Công an phát hiện cửa hàng kinh doanh mít bơm hóa chất - Ảnh: An ninh Thủ đô

    Ngày 20/7, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - Công an tỉnh Hà Nam cho biết đang hoàn tất hồ sơ xử lý cơ sở kinh doanh hoa quả sử dụng hóa chất không rõ nguồn gốc xuất xứ để kích thích mít chín nhanh, tạo mùi thơm và vị ngọt.

    Trước đó, chiều 17/7, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - Công an tỉnh Hà Nam phối hợp với Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh hoa quả của anh Phạm Văn Tuấn (38 tuổi), trú tại xã La Sơn, huyện Bình Lục, Hà Nam đã phát hiện cơ sở đang có hành vi sử dụng hóa chất bơm vào các quả mít.

    Tại hiện trường, tổ công tác thu giữ 2 hộp chứa 40 tuýp hóa chất trên vỏ bao bì in chữ Trung Quốc, gần 600kg mít thành phẩm và một số tang vật có liên quan.

    Quá trình kiểm tra, anh Tuấn không xuất trình được giấy tờ liên quan đến nguồn gốc xuất xứ của số hóa chất trên và khai nhận mua hóa chất ở Hà Nội để bơm vào mít, nhằm mục đích kích thích cho mít chín nhanh, tạo mùi thơm, vị ngọt… rồi mang đi tiêu thụ tại các tỉnh Hà Nam và TP Hà Nội.

    Trên đây là những tin tức pháp luật mới nhất ngày 21/7/2018 được trang Đời sống & Pháp luật tổng hợp.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-2172018-bat-qua-tang-5-doi-nam-nu-mua-ban-dam-trong-nha-nghi-a237174.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan