+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 22/12: Công an thị xã Ba Đồn phá vụ án cướp hiếp sau 2 giờ tiếp nhận thông tin

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nóng nhất 24h qua. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 22/11/2022 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Công an thị xã Ba Đồn phá vụ án cướp hiếp sau 2 giờ tiếp nhận thông tin

    tin tuc phap luat moi nhat ngay 22 12 cong an thi xa ba don pha vu an cuop hiep sau 2 gio tiep nhan thong tin dspl 1
    Nguyễn Huệ bị công an bắt giữ. Ảnh: Pháp Luật Việt Nam

    Ngày 20/12, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) cho biết, đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ hình sự để điều tra, xử lý nghiêm theo quy định đối với Nguyễn Huệ (SN 1996).

    Báo Pháp luật Việt Nam đưa tin, trước đó, vào khoảng 1h ngày 18/12, chị L.T.L. (SN 1972) đang nằm ngủ ở nhà một mình thì bị phát hiện một đối tượng phá cửa sổ, đột nhập vào nhà nạn nhân để trộm cắp tài sản.

    Quá trình phát hiện, giữa chị L. và đối tượng đã giằng co và có tiếp xúc thân thể, nên đối tượng đã nảy sinh ý định hiếp dâm nạn nhân và lấy đi của chị L. một số tiền.

    Đến sáng sớm cùng ngày, nạn nhân đã đến Công an xã Quảng Lộc trình báo toàn bộ sự việc.

    Xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Công an xã Quảng Lộc đã báo cáo toàn bộ sự việc lên Công an thị xã Ba Đồn để tiếp tục điều tra theo đúng thẩm quyền, đồng thời tiến hành các biện pháp cần thiết nhằm thu thập các tài liệu có liên quan, thu hồi toàn bộ tang vật vụ án.

    Vào cuộc điều tra, sau khoảng 2h tiếp nhận tin báo, Công an thị xã Ba Đồn đã bắt giữ đối tượng nghi gây ra vụ án nghiêm trọng trên là Nguyễn Huệ (SN 1996), .

    Được biết, đối tượng Nguyễn Huệ đã có tiền án về tội cố ý gây thương tích vào tháng 7 năm 2020, vừa mới ra trại, hiện trú tại thôn Phú Trịch, xã Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn.

    Nam thanh niên chế tạo hàng chục khẩu súng để bán

    Ngày 21/12, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Hồng Thái (28 tuổi, ở phường Điện An, thị xã Điện Bàn) để điều tra hành vi mua bán trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ.

    Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện Lê Hồng Thái có biểu hiện mua bán trái phép vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cho một số người trên địa bàn.

    Ngày 20/12, lực lượng công an đã khám xét khẩn cấp nơi ở của Thái. Tại đây, cảnh sát phát hiện tạm giữ 7 khẩu súng, 1.015 viên đạn các loại, 2 bình xịt hơi cay, một con dao và một số phụ kiện chế lắp súng.

    Tại cơ quan điều tra, Thái khai sử dụng các trang mạng xã hội để liên hệ đặt mua các thiết bị, phụ kiện mang về nhà chế tạo, lắp ráp súng và bán.

    Nghi phạm đã bán được 21 khẩu súng cho nhiều người trên địa bàn với giá 6-10 triệu đồng/khẩu súng.

    Vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

    Thanh niên 17 tuổi trộm cắp trang sức trên tượng thờ

    Đối tượng Lê Ngọc Quốc A. (trú tại phường Đông Hương, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá) đã lẻn vào đền Đức ông Hoàng Cần (huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh) lấy trộm một số đồ trang sức trên các bức tượng trong đền, ước tính giá trị khoảng 100 triệu đồng, theo VOV.

    Ngày 15/12, Công an huyện Tiên Yên nhận được tin báo của thủ nhang đền Đức ông Hoàng Cần về việc bị mất trộm tài sản. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng đã xác định đối tượng trộm là Lê Ngọc Quốc Anh.

    Tại Cơ quan công an, Lê Ngọc Quốc Anh khai nhận đã lẻn vào Đền thờ lấy trộm 4 kiềng vàng, 4 đôi hoa tai bằng vàng được đeo trên tượng ở ban thờ trong đền. Sau đó, đối tượng đem số trang sức này bán tại một cửa hàng vàng trang sức ở thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh rồi bắt xe khách về Thanh Hóa.

    Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Yên đã tạm giữ hình sự Lê Ngọc Quốc Anh về hành vi trộm cắp tài sản, thu hồi tang vật và tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-22-12-cong-an-thi-xa-ba-don-pha-vu-an-cuop-hiep-sau-2-gio-tiep-nhan-thong-tin-a561174.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan