+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 24/3/2020: Tóm gọn đối tượng trốn truy nã với 3 tội danh

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 24/3/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 24/3/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 24/3/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 24/3/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tóm gọn đối tượng trốn truy nã với 3 tội danh

    Đối tượng Hồ Ngọc Nam.

    Sáng 23/3, đối tượng Hồ Ngọc Nam (SN 1995, ngụ xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) đã được di lý từ Đắk Lắk về Đắk Nông. Đây là đối tượng bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông truy nã với 3 tội danh.

    Theo đó, vào đêm 22/3, lực lượng công an thuộc Phòng CSHS 2 tỉnh Đắk Nông và Đắk Lắk phát hiện đối tượng Nam có mặt trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) nên đã tổ chức vây bắt thành công.

    Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông cho biết: Tháng 1/2020, đơn vị đã Quyết định truy nã đối với bị can Hồ Ngọc Nam. Cụ thể, Nam đã bị khởi tố 3 tội danh gồm: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức”.

    Được biết, ngay sau khi gây án, đối tượng Nam di chuyển qua nhiều tỉnh thành như TP. HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu để trốn nã.

    Khởi tố đối tượng lừa bán khẩu trang qua mạng

    Ngày 23/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố bị can đối với Đặng Thị Bích Thùy (trú TP.Hà Giang, tỉnh Hà Giang) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

    Cơ quan chức năng xác định khi dịch Covid-19 bùng phát, Thùy lên mạng xã hội giới thiệu rằng có nguồn nhập khẩu trang y tế số lượng lớn. Ngày 7/2, anh Bùi Công Nam (ở Hải Dương) và Ngô Ngọc Đông (ở Thái Nguyên) nhờ Thùy nhập hộ khẩu trang.

    Tin tưởng đối tác, anh Nam và anh Đông đã chuyển cho Thùy hơn 1,3 tỷ đồng. Đến thời gian giao hàng, bị can đưa ra nhiều lý do để trì hoãn. Để khách tin tưởng, Thùy còn chủ động chuyển lại hơn 700 triệu đồng.

    Nhưng đến 18/2, 2 vị khách vẫn chưa nhận được khẩu trang. Biết bị lừa, anh Nam và anh Đông đã tới cơ quan công an trình báo

    Sau khi xác minh, lực lượng chức năng đã bắt giữ Đặng Thị Bích Thùy. Nghi phạm thừa nhận đã lừa đảo 2 khách hàng để chiếm đoạt 654 triệu đồng.

    Người đàn ông vân chuyển trái phép 600 viên ma túy tổng hợp

    Đối tượng Sùng A Phỏng và tang vật. 

    Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên vừa bắt giữ một đối tượng đang vận chuyển trái phép 600 viên ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam.

    Cụ thể, vào 14h ngày 20/3, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm - BĐBP tỉnh Điện Biên và Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Tây Trang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại khu vực mốc 112, thuộc địa phận bản Ka Hâu, xã Na Ư, huyện Điện Biên đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Sùng A Phỏng (SN 1968, trú tại bản Huổi Hoa, xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) đang vận chuyển trái phép chất ma túy.

    Khám xét người Phỏng, lực lượng Biên phòng phát hiện và thu giữ 600 viên ma túy tổng hợp, 2g heroin cùng một số tang vật liên quan.

    Qua đấu tranh, Sùng A Phỏng khai nhận, từ đầu tháng 3/2020, Phỏng sang làm thuê tại bản Pang Hốc, huyện Mường Mày, tỉnh Phong Sa Lỳ (Lào).

    8h ngày 20/3, tại bản Pang Hốc, Phỏng được một người đàn ông dân tộc H’Mông ở Việt Nam thuê mang số ma túy trên về khu vực bờ suối thuộc bản ca Hâu, xã Na Ư sẽ có người tới nhận, với tiền công là 1 triệu đồng và 2 gram heroin để sử dụng. Tuy nhiên, khi đang vận chuyển số ma túy này thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

    Khởi tố nhóm đối tượng chống người thi hành công vụ tại Quảng Ngãi

    Công an Thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) cho biết, Viện Kiển sát nhân dân cùng cấp đã phê chuẩn quyết định khởi tố đối với 7 đối tượng liên quan đến hành vi chống người thi hành công vụ bao gồm: Nguyễn Thị Tám (51 tuổi), Phạm Thị Hường (44 tuổi), Hồ Ngọc Sơn (27 tuổi), Bùi Thị Hảo (48 tuổi), Phạm Thị Tươi (37 tuổi), Nguyễn Thị Thu Thủy (36 tuổi) và Võ Tấn Hòa (36 tuổi), cả 7 đối tượng trên cùng trú tại phường Phổ Thạnh, Thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

    Riêng đối tượng Võ Tấn Hòa còn bị khởi tố thêm về hành vi Cố ý làm hư hỏng tài sản.

    Trước đó, vào ngày 13/3, Nhà máy xử lý rác thải MD đóng trên địa bàn phường Phổ Thạnh tiến hành triển khai xây dựng các hạng mục còn lại của nhà máy để xử lý dứt điểm lượng rác thải tồn đọng gây ô nhiễm nặng trên địa bàn.

    Lúc này, nhiều người dân địa phương nghe kẻ xấu xúi giục, kích động nên kéo tới khu vực nhà máy để ngăn chặn, đập phá tài sản, nghiêm trọng hơn số đối tượng này còn tấn công cả lực lượng công an đang làm nhiệm vụ khiến một số cán bộ chiến sĩ bị thương.

    Thủy Tiên(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-2432020-tom-gon-doi-tuong-tron-truy-na-voi-3-toi-danh-a316550.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan