+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 24/5

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 24/5: Xét xử tài công lái ghe chở hơn 30 người đi ăn cưới bị lật; Giáo viên nước ngoài bán ma túy ở phố Tây Sài Gòn...

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 24/5: Xét xử tài công lái ghe chở hơn 30 người đi ăn cưới bị lật; Giáo viên nước ngoài bán ma túy ở phố Tây Sài Gòn; Ném đá vào CSGT trong lúc tuần tra, nam thanh niên lãnh án...

    Xét xử tài công lái ghe chở hơn 30 người đi ăn cưới bị lật

    Báo Dân Trí đăng tải thông tin, ngày 23/5, TAND huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trần Khánh Linh (36 tuổi, ngụ xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, Đồng Nai) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 5 năm về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy.

    Bị cáo tại phiên xét xử - Ảnh: báo Dân Trí

    Theo cáo trạng, chiều ngày 30/12/2016, Linh cùng vợ là chị Hiền (39 tuổi) và hai người con dùng ghe cá chạy qua bờ hồ Trị An, vào suối Sa Mát (thuộc xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu) để đón 31 người khách của anh Sơn (hàng xóm của Linh) từ Bến Tre lên, chở qua lại ờ hồ Trị An dự đám cưới.

    Khoảng 16h cùng ngày, khi tất cả hành khách đã lên ghe, Linh điều khiển phương tiện chạy dọc theo suối Sa Mát ra lòng hồ Trị An. Lúc này, do ghe chở quá nhiều người làm nước tràn vào, vợ Linh liên tục tát nước ra khỏi ghe nhưng không kịp.

    Thấy vậy, những người ngồi trên ghe hoảng loạn, di chuyển lộn xộn khiến ghe mất thăng bằng sau đó lật cách điểm xuất phát khoảng 100m. Vụ tai nạn khiến chị Hiền và bà Mận (ngụ Bến Tre) bị đuối nước tử vong.

    Cáo trạng xác định chiếc ghe trên không có giấy đăng ký phương tiện và giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật, môi trường. Trong khi đó, Linh không có chứng chỉ lái phương tiện đường thủy, không có giấy chứng nhận học qua luật giao thông đường thủy nội địa theo quy định.

    Giáo viên nước ngoài bán ma túy ở phố Tây Sài Gòn

    Tin tức pháp luật mới nhất trên báo VnExpress cho biết, ngày 23/5, TAND Cấp cao tại TP HCM xem xét đơn xin giảm nhẹ hình phạt của Izundu Lotanna Chukwudi (42 tuổi, quốc tịch Nigeria) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.


    Chukwudi tại tòa - Ảnh: báo VnExpress


    Bản án sơ thẩm xác định, năm 2008, Chukwudi đến TP HCM làm giáo viên dạy tiếng Anh. 5 năm sau, anh ta gặp đồng hương Bruno (không rõ lai lịch) và được anh ta đề nghị lấy ma túy về bán kiếm thêm thu nhập.

    Khoảng tháng 1/2014, Chukwudi đến khu vực cầu vượt An Sương (quận 12) gặp Bruno nhận 400 gram ma túy. Anh ta nhờ bán giá 2.800 USD mỗi 100 gram, nếu được giá cao hơn thì Chukwudi hưởng tiền chênh lệch.

    Tháng sau, Chukwudi bỏ ma túy vào cốp xe mang đến khu phố Tây bán cho một người Việt giá 3.000-4.000 USD một lạng thì bị công an bắt quả tang.

    Hồi tháng 9 năm ngoái, Chukwudi bị TAND TP HCM tuyên phạt 18 năm tù nhưng sau đó kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

    Do hậu quả vụ án có phần hạn chế, HĐXX phúc thẩm chấp nhận đơn của Chukwudi, giảm cho anh ta một năm tù.

    Ném đá vào CSGT trong lúc tuần tra, nam thanh niên lãnh án

    Theo báo VTC News, ngày 23/5, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo Ngô Trung Nam (SN 1998, trú xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk).

    Bị cáo Nam tại phiên tòa - Ảnh: báo VTC News

    Cáo trạng xác định, Nam từng bị CSGT Công an huyện Krông Pắk lập biên bản vi phạm về Luật giao thông đường bộ do điều khiển xe nhưng không có giấy phép lái xe, nồng độ cồn vượt mức cho phép và không đội mũ bảo hiểm.

    Do đó, khoảng 16h ngày 4/10/2016, Nam thấy một tổ công tác của CSGT Công an huyện Krông Pắk đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến đường liên xã Ea Kly – Vụ Bổn, thì đối tượng Nam đã cầm gạch ném vào tổ tuần tra.

    Hành vi đó khiến Thượng úy Nguyễn Trường Chinh bị vỡ xương đầu gối thương tích 26% và Thượng sĩ Trần Thái Hưng bị xây xát còn chiếc xe mô tô tuần tra bị hư hỏng nặng.

    Tại phiên sơ thẩm, TAND huyện Krông Pách đã tuyên phạt Ngô Trung Nam 2 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, sau đó cả bị cáo và bị hại đều kháng cáo.

    HĐXX tòa phúc thẩm đã giữ nguyên bản án sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Ngô Trung Nam 2 năm tù giam về tội Cố ý gây thương tích, đồng thời yêu cầu bị cáo Nam phải bồi thường hơn 49 triệu đồng cho Thượng úy Nguyễn Trường Chinh.

    Trên đây là những tin tức pháp luật mới nhất ngày 24/5 được trang Đời sống & Pháp luật tổng hợp.

    Tổng hợp

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-245-a191124.html
    Sự kiện:
    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 23/5

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 23/5

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 23/5: Dừng xe sang đường, một phụ nữ bị giật sợi dây chuyền 40 triệu đồng; Bắt giữ đối tượng đánh bạc, thu giữ một khẩu súng K54...

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 23/5

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 23/5

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 23/5: Dừng xe sang đường, một phụ nữ bị giật sợi dây chuyền 40 triệu đồng; Bắt giữ đối tượng đánh bạc, thu giữ một khẩu súng K54...

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 22/5

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 22/5

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 22/5: Bắt nhóm đối tượng tàng trữ trang phục Công an và công cụ hỗ trợ; Độc hành xuyên đêm cùng ô tô, "găm" 26 bánh heroin...

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 20/5

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 20/5

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 20/5: Phá đường dây buôn bán phụ nữ từ Thái Bình sang Trung Quốc; Thanh niên vận chuyển thuê 1 kg ma túy đá lấy 15 triệu đồng; Đâm chết em