+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 26/10: Ba cán bộ, giảng viên Trường Đại học Đồng Nai bị bắt

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nóng nhất 24h qua. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 26/10/2023 trên trang Đời sống & Pháp luật

    Ba cán bộ, giảng viên Trường Đại học Đồng Nai bị bắt

    Liên quan đến những sai phạm tại Trường Đại học Đồng Nai, chiều 25/10, Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành bắt tạm giam 3 cán bộ, giảng viên tại trường này để điều tra những sai phạm trong công tác tổ chức đào tạo, chấm thi, thu phí...

    tin tuc phap luat moi nhat ngay 26 10 2023 ba can bo giang vien truong dai hoc dong nai bi bat
    Trường Đại học Đồng Nai. Ảnh: Internet

    Cụ thể, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt tạm giam bà Lê Thị Hoài Lan (nguyên trưởng bộ môn quản lý giáo dục), ông Đặng Minh Thư (nguyên phó phòng đào tạo), ông Dương Minh Hiếu (nguyên phó phòng khảo thí đảm bảo chất lượng).

    Ngay sau khi xảy ra sự việc này, Tiến sĩ Lê Anh Đức - Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai cho biết, trong hai năm nay bà Lê Thị Hoài Lan đã bị nhà trường tiến hành xử lý kỷ luật và trở về làm giảng viên tại trường.

    Ông Đặng Minh Thư đã nghỉ việc từ hai năm nay. Còn ông Dương Minh Hiếu khi bị bắt khi đang công tác tại Trường phổ thông thực hành sư phạm Đồng Nai (thuộc Trường Đại học Đồng Nai). Hiện tại mọi hoạt động của nhà trường vẫn diễn ra hoàn toàn bình thường.

    Trước đó, tháng 6/2023, Công an tỉnh Đồng Nai đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Trần Minh Hùng (nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai) và ông Phan Văn Thanh (nguyên trưởng phòng tài chính kế hoạch của Trường Đại học Đồng Nai).

    Ngày 21/7/2022, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành kết luận thanh tra việc thu chi tài chính, sử dụng quỹ và việc thực hiện nghĩa vụ ngân sách Nhà nước tại Trường Đại học Đồng Nai trong giai đoạn từ năm 2018 - 2019.

    Kết luận thanh tra này đã chỉ rõ 13 sai phạm, đề nghị chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra, xác minh những sai phạm có dấu hiệu hình sự.

    Cụ thể, trong giai đoạn từ năm 2018 đến 2019, Trường Đại học Đồng Nai đã dự toán số lượng sinh viên bình quân cao hơn thực tế tuyển sinh, dẫn đến việc cấp dư ngân sách gần 30 tỷ đồng. Lãnh đạo Trường Đại học Đồng Nai đã lập chứng từ chi quản lý cho đối tác không có trong hợp đồng với số tiền hàng trăm triệu đồng.

    Ngoài ra, việc hạch toán sổ sách thu chi trong năm 2018, Trường Đại học Đồng Nai đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu hơn 37 tỷ đồng, dẫn đến việc giảm số tiền thuế phải nộp gần 700 triệu đồng.

    Song song đó, kết luận thanh tra cũng đã chỉ ra rất nhiều sai phạm khác xảy ra tại trường này, như: Quản lý phôi bằng không đúng quy định, nộp tiền mặt vào kho bạc không đúng quy định, chứng từ thu chi chưa đảm bảo đầy đủ, sử dụng nguồn phí và lệ phí để trả tiền công, tiền bồi dưỡng cho cán bộ không đúng quy định.

    Lai lịch bất minh của một "hotgirl" có vỏ bọc sang chảnh trên mạng xã hội

    Báo Người lao động đưa tin, sáng 25/10, Công an huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Mẫn (22 tuổi, trú xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) để củng cố hồ sơ, khởi tố hành vi trộm cắp tài sản.

    Nguồn tin cho biết, trước đó, ngày 23/10, Công an xã Hòa Phong (huyện Hòa Vang) nhận tin báo từ gia đình ông N.T (ngụ xã Hòa Phong) về bị kẻ gian đột nhập, trộm gần 8 triệu đồng cùng nhiều loại giấy tờ tùy thân.

    Tiếp nhận nguồn tin tội phạm, cơ quan điều tra mở cuộc truy xét, khoanh vùng, xác định Nguyễn Thị Mẫn là đối tượng tình nghi do đối tượng có lai lịch bất minh và từ nơi khác đến, nên đã tập trung mục tiêu, điều tra hành tung của Mẫn.

    An ninh - Hình sự - Lai lịch bất minh của một 'hotgirl' có vỏ bọc sang chảnh trên mạng xã hội
    Nguyễn Thị Mẫn thời điểm trước (ảnh trái) và sau khi bị bắt. Ảnh: Báo Người lao động.

    Theo điều tra của cơ quan chức năng, Nguyễn Thị Mẫn thường xuyên đăng tải các hình ảnh đã chỉnh sửa, thể hiện lối sống sang chảnh như một "hot girl" trên mạng xã hội Facebook. Mẫn tự tạo cho mình vỏ bọc xinh đẹp, giàu có để tránh sự truy xét của lực lượng chức năng và tiện "hành nghề".

    Liên quan đến hành tung của Nguyễn Thị Mẫn, báo Phụ nữ Việt Nam đưa tin, trong qua trình mở rộng điều tra, Công an huyện Hòa Vang phát hiện Mẫn quê ở huyện Đại Lộc, là đối tượng thường xuyên trộm cắp vặt.

    Điều đáng nói, Mẫn vừa bị TAND huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) tuyên phạt 9 tháng tù vào tháng 8/2023, nhưng cho hưởng án treo.

    Mẫn được xác định là đối tượng tội phạm sành sỏi, "ngựa quen đường cũ", dù đang trong thời gian chấp hành án tù treo nhưng Mẫn thường xuyên ra Đà Nẵng và trà trộn vào những nơi đông người như chợ, các siêu thị, tiệm tạp hóa… để "hành nghề".

    Sau khi bị bắt tạm giam, Mẫn đã thừa nhận hành vi trộm cắp tại nhà ông N.T.

    Hiện Công an huyện Hòa Vang đang mở rộng điều tra, xác minh các vụ trộm cắp tài sản khác do Mẫn gây ra.

    Thiếu niên cụt một tay vẫn lái xe bốc đầu, lạng lách "diễu phố" ở Hà Nội

    Ngày 25/10, Công an quận Long Biên, TP.Hà Nội, cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã triệu tập nhóm thanh thiếu niên gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Theo nhà chức trách, tối 10/9, N.V.A. (15 tuổi, ở quận Long Biên) rủ nhóm bạn đi "diễu phố" bằng xe máy.

    Nhóm này tụ tập, mang theo dao, kiếm và thống nhất gặp nhóm nào cùng độ tuổi và đi diễu phố như mình sẽ gây sự, nếu bị đánh thì đánh lại.

    An ninh - Hình sự - Thiếu niên cụt một tay vẫn lái xe bốc đầu, lạng lách 'diễu phố' ở Hà Nội
    Thiếu niên 15 tuổi bị mất 1 tay bẩm sinh những vẫn lái xe lạng lách chở bạn đi diễu phố. Ảnh: ANTĐ

    Đến đường Ngô Gia Tự, nhóm này gặp 2 nam thanh niên đang chở nhau, người ngồi sau cầm kiếm nên "tuyển luôn vào nhóm" rồi cùng nhau rồi tiếp tục diễu phố.

    Do không tìm được nhóm đối thủ, A. và đồng bọn quay lại clip đi "diễu phố" rồi đăng lên mạng xã hội. Đặc biệt, trong nhóm của A. còn có một thiếu niên mất một tay nhưng vẫn lái xe bốc đầu, lạng lách.

    Vụ việc được Công an quận Long Biên phát hiện, tiến hành xác minh, triệu tập các đối tượng để điều tra.

    Thục Hiền (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-26-10-2023-ba-can-bo-giang-vien-truong-dai-hoc-dong-nai-bi-bat-a596676.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan