+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 26/2: Khởi tố đối tượng thuê 2 ô tô rồi đem bán lấy tiền tiêu xài

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nóng nhất 24h qua. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 26/2/2024 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Khởi tố đối tượng thuê 2 ô tô rồi đem bán lấy tiền tiêu xài

    Theo báo VTC News, ngày 25/2, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang, đơn vị vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt giam Ngô Văn Tỉnh (SN 1973, trú phường Tân Lập, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

    tin tuc phap luat moi nhat ngay 26 2 2024 khoi to doi tuong thue 2 o to roi dem ban lay tien tieu xai
    Ngô Văn Tỉnh tại cơ quan điều tra. Ảnh: VTC News

    Thông tin điều tra, Tỉnh là khách quen thường xuyên thuê xe của Đ.T.T. quản lý bãi giữ xe tại khóm Châu Thới 2, phường Châu Phú B, TP.Châu Đốc, An Giang. 

    Sáng 27/9/2022, Ngô Văn Tỉnh liên hệ với T. thuê ô tô 7 chỗ với giá 700.000đ/ngày. Một tháng sau, Tỉnh chuyển 21 triệu đồng trả tiền thuê xe cho T.

    Do nợ nần không có khả năng chi trả, Tỉnh đem chiếc xe thuê bán 520 triệu đồng ở tỉnh Lâm Đồng. Cũng trong khoảng thời gian này, Tỉnh tiếp tục thuê thêm chiếc ô tô 7 chỗ khác với giá 900.000 đồng/ngày.

    Để tránh bị phát hiện, từ ngày 18/9 - 30/12/2022, Tỉnh đã trả tiền thuê xe cho T. trên 100 triệu đồng. Sau đó, Tỉnh không trả tiền thuê xe, T. nhiều lần điện thoại thì Tỉnh chỉ hứa hẹn rồi không liên lạc được.

    Sau khi biết Tỉnh đã bán 2 chiếc xe trên, ngày 12/12/2023, T. đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tố giác. Đến 26/1/2024, Tỉnh bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TP.HCM.

    Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã thu hồi 2 chiếc ô tô trên và đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ, xử lý theo quy định.

    Trước đó, ngày 21/12/2023, Công an tỉnh Quảng Nam cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam Huỳnh Văn Thắng (SN 2002, trú thôn Đại An, xã Tam Đại, huyện Phú Ninh) về hành vi thuê ô tô của người khác để mang đi cầm cố lấy tiền. 

    Thông qua mạng xã hội Facebook, thấy tài khoản “Duc Nguyen” của N.C.Đ. (trú xã Tam Đại, huyện Phú Ninh) có nhiều bài đăng cho thuê ô tô nên vào chiều 29/4/2023, Thắng điện thoại cho Đ. để trao đổi việc thuê xe và được Đ. đồng ý. 

    Gặp chủ xe, Thắng nói dối là thuê xe để đi chơi trong thời gian 2 ngày với giá 900.000 đồng/ngày, xăng tự đổ, thanh toán sau. Đ. đồng ý và giao cho Thắng xe ô tô màu trắng và các giấy tờ xe có liên quan gồm giấy chứng nhận kiểm định, giấy chứng nhận bảo hiểm tự nguyện, giấy đăng ký xe. 

    Sau đó Thắng đem chiếc xe này bán được 400 triệu đồng. Thắng thừa nhận đã dùng số tiền bán xe để chơi game đánh bạc trên mạng và thua hết. 

    Giả mua trang sức, thanh niên vào tiệm kim hoàn "cuỗm" kiềng vàng 30 triệu đồng

    Theo thông tin từ báo Dân trí, khoảng 10h ngày 25/2, nam thanh niên tên Hòa (22 tuổi, ngụ huyện Đức Hòa) đến tiệm vàng T.N. ở thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, Long An.

    Anh này yêu cầu chủ tiệm vàng cho xem, thử một số trang sức có giá trị cao. Sau đó, người này bất ngờ cầm một chiếc kiềng vàng loại 18k, 7 chỉ chạy ra xe máy bỏ chạy.

    An ninh - Hình sự - Giả mua trang sức, thanh niên vào tiệm kim hoàn 'cuỗm' kiềng vàng 30 triệu đồng

    Hòa đang bị công an truy tìm. Ảnh: Dân trí

    Chủ tiệm vàng liền hô hoán và phối hợp người dân đuổi theo, chặn bắt được Hòa cách hiện trường 500m. Sau đó, vì quen biết nên người dân đã để nam thanh niên này rời đi.

    Theo chủ tiệm vàng, "Hòa ngụ ở thị trấn Hậu Nghĩa, có quen biết với tôi. Không hiểu sao Hòa lại làm như vậy. Chiếc kiềng vàng trị giá 30 triệu đồng, tôi đã lấy lại được. Tôi đã báo vụ việc lên công an địa phương".

    Liên quan đến sự việc, theo thông tin từ báo CAND, chủ tiệm vàng cho biết khi đến tiệm vàng Hòa dừng xe nhưng không rút chìa khóa, kêu chủ tiệm lấy nhiều loại trang sức ra thử khiến người này sinh nghi, cảnh giác. Khi Hòa bị bắt nhiều người quen xin tha cho Hòa.

    Công an thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa đang tiếp tục làm rõ.

    Truy nã đối tượng lừa xin việc vào Bệnh viện Bạch Mai để chiếm đoạt tài sản

    Tạp chí điện tử Người đưa tin thông tin, tháng 3/2018, anh D.V.H, được giới thiệu Phạm Hoàng Nam (SN: 1984; HKTT: Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội) có khả năng xin vào làm tại Bệnh viện Bạch Mai. Nam nói với anh H. có người nhà làm ở Bộ Y tế và đang có 2 suất ngoại giao vào Bệnh viện Bạch Mai, mỗi suất 400 triệu đồng.

    An ninh - Hình sự - Truy nã đối tượng lừa xin việc vào Bệnh viện Bạch Mai để chiếm đoạt tài sản
    Quyết định truy nã đối tượng Phạm Hoàng Nam. Ảnh: Giao thông Hà Nội

    Anh H. sau đó chuyển tiền cho Nam và được cam kết sẽ trả lại đủ số tiền nếu không xin được việc. Tuy nhiên, đến hạn, Nam không xin việc được cũng không trả lại tiền cho anh H.

    Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 16/11/2023, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Hoàng Nam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

    Theo Giao thông Hà Nội, Nếu phát hiện đối tượng, người dân có thể báo ngay cho Công an Hoàng Mai (SĐT: 0814557777), cơ quan Công an nơi gần nhất, Tổng đài 113 hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an thành phố Hà Nội. Yêu cầu đối tượng truy nã ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

    Thục Hiền(T/h)

     

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-26-2-2024-khoi-to-doi-tuong-thue-2-o-to-roi-dem-ban-lay-tien-tieu-xai-a611835.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan