+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 29/12: Khởi tố, bắt giam chủ hụi ở An Giang lừa đảo chiếm đoạt hơn 3,7 tỷ đồng

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nóng nhất 24h qua. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 29/12/2023 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Khởi tố, bắt giam chủ hụi ở An Giang lừa đảo chiếm đoạt hơn 3,7 tỷ đồng

    Ngày 28/12, theo báo Lao Động, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thị Ý Như (SN 1980, trú tại xã Bình Chánh, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

    tin tuc phap luat moi nhat ngay 29 12 2023 khoi to bat giam chu hui o an giang lua dao chiem doat hon 3 7 ty dong
    Lê Thị Ý Như bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài. Ảnh: Lao Động

    Phá đường dây cá độ bóng đá và mua bán số lô, đề quy mô lớn, tạm giữ hình sự 7 đối tượng

    VietNamNet đưa tin ngày 27/12, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 7 đối tượng trong đường dây đánh bạc trái phép dưới hình thức cá độ bóng đá quy mô lớn trên địa bàn TP.Hòa Bình.

    Qua công tác nắm tình hình, trên địa bàn TP.Hòa Bình nổi lên đường dây đánh bạc trái phép bằng hình thức cá độ bóng đá với thủ đoạn tinh vi, gây mất an ninh trật tự do nhóm đối tượng Phạm Quế (SN 1989, trú tại phường Dân Chủ) và Nguyễn Văn Tùng (SN 1989, trú tại phường Thái Bình) đứng ra tổ chức cho Nguyễn Xuân Phúc (SN 1983) và Nguyễn Sỹ Kỳ (SN 1987), cùng trú tại phường Dân Chủ; Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1987), trú tại phường Phương Lâm và một số đối tượng khác thực hiện.

    Bước đầu xác định số tiền các đối tượng đánh bạc từ đầu tháng 11/2023 đến thời điểm bị bắt khoảng 20 tỷ đồng.

    An ninh - Hình sự - Phá đường dây cá độ bóng đá và mua bán số lô, đề quy mô lớn, tạm giữ hình sự 7 đối tượng
    Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Dân Việt

    Ngoài nhóm đối tượng trên, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hòa Bình cũng đã đấu tranh, triệt phá đường dây đánh bạc trái phép dưới hình thức mua bán số lô, số đề.

    Đường dây này gồm các đối tượng: Phạm Ngọc Thạnh (SN 1986, trú tại phường Thái Bình) đứng ra tổ chức cho Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1987, trú tại phường Phương Lâm), Đặng Anh Dũng (SN 1990, trú tại phường Thống Nhất) và một số đối tượng khác.

    Trước đó, khoảng 21h ngày 25/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hòa Bình phối hợp với các đơn vị chức năng khám người theo thủ tục hành chính đối với Phạm Ngọc Thạnh về hành vi đánh bạc bằng hình thức mua bán các số lô, số đề trái phép và Nguyễn Xuân Phúc về hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá.

    Quá trình kiểm tra, tổ công tác xác định Phạm Ngọc Thạnh thu gom số lô, số đề của Nguyễn Ngọc Tuấn thông qua ứng dụng imessage. Bước đầu xác định số tiền tham gia đánh bạc trong ngày 25/12 khoảng 120 triệu đồng, theo thông tin trên báo Dân Việt.

    Phạm Ngọc Thạnh tham gia đánh bạc với Nguyễn Ngọc Tuấn hơn 51 triệu đồng và số tiền này được Thạnh chuyển vào một nhóm chung ứng dụng imessage cùng với Phạm Quế và Đặng Anh Dũng để cùng chịu thắng thua. Tại Cơ quan CSĐT, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

    XEM THÊM: Vụ cháy chung cư mini 56 người tử vong: Sẽ khởi tố thêm ở lĩnh vực quản lý Nhà nước

    An ninh - Hình sự - Phá đường dây cá độ bóng đá và mua bán số lô, đề quy mô lớn, tạm giữ hình sự 7 đối tượng (Hình 2).
    Các đối tượng Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn xuân Phúc, Nguyễn Ngọc Tuấn và Nguyễn Sỹ Kỳ (từ trái qua phải) tại cơ quan công an. Ảnh: VietNamNet

    Ngày 27/12/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định tạm giữ hình sự 7 đối tượng về tội Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc quy định tại Điều 321, 322, Bộ luật Hình sự, gồm: Phạm Ngọc Thạnh, Nguyễn Ngọc Tuấn, Đặng Anh Dũng, Phạm Quế, Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Sỹ Kỳ.

    Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

    Do mâu thuẫn trên mạng xã hội, nhóm thanh thiếu niên mang bom xăng, tuýp sắt đi giải quyết

    Tiền Phong đưa tin, trước đó Công an huyện Hương Khê nắm được thông tin trên mạng xã hội Facebook có 2 nhóm thanh, thiếu niên độ tuổi từ 14-18 tuổi, quê Hương Khê và tỉnh Quảng Bình hẹn đánh nhau nên tổ chức tuần tra dọc tuyến quốc lộ 15.

    An ninh - Hình sự - Do mâu thuẫn trên mạng xã hội, nhóm thanh thiếu niên mang bom xăng, tuýp sắt đi giải quyết
    Nhóm thanh niên tại cơ quan công an. Ảnh: Tiền Phong

    Sau khi tuần tra, công an phát hiện nhóm thanh, thiếu niên có khoảng 10 người tụ tập trên quốc lộ 15, đoạn gần khu vực cầu Đá Lậu, thuộc tổ dân phố 8, thị trấn Hương Khê. Nhóm đối tượng điều khiển xe máy che biển số, cầm theo dao, kéo, túyp sắt, chai xăng (bom xăng) tụ tập để đi giải quyết mâu thuẫn.

    Khi thấy lực lượng chức năng, nhóm thanh niên đã tăng ga bỏ chạy.

    Tuy nhiên, lực lượng công an đã kịp thời tổ chức truy bắt, tạm giữ T.V.H (SN 2008, ngụ xã Phú Gia, huyện Hương Khê).

    Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm như dao, kéo, tuýp sắt, 20 chai thủy tinh đựng xăng (nút vải) và 5 xe mô tô.

    Công an Hương Khê tiến hành xác minh danh tính, triệu tập 11 người từ 15 - 18 tuổi.

    Tại cơ quan điều tra, nhóm thanh thiếu niên này khai nhận do mâu thuẫn cá nhân với nhóm thanh thiếu niên khác ngụ tại tỉnh Quảng Bình, hai người đã lập nhóm kín trên mạng xã hội facebook có tên "238" để lôi kéo, rủ rê nhiều thanh thiếu niên khác chuẩn bị hung khí, hẹn gặp nhau tại thị trấn Hương Khê để giải quyết mâu thuẫn, theo báo Sức khỏe & Đời sống.

    Vụ việc đang được cơ quan chức năng củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý nhóm thanh niên trên theo quy định của pháp luật.

    Thục Hiền(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-29-12-2023-khoi-to-bat-giam-chu-hui-o-an-giang-lua-dao-chiem-doat-hon-3-7-ty-dong-a605284.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan