+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 31/7: Truy nã cô gái tổ chức thi hộ ở Hà Nội

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nóng nhất 24h qua. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 31/7/2022 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Truy nã cô gái tổ chức thi hộ ở Hà Nội

    tin tuc phap luat moi nhat ngay 31 7 truy na co gai to chuc thi ho o ha noi
    Đối tượng Ngô Thùy Linh

    Công an quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội đang truy nã cô gái trong đường dây tổ chức thi hộ môn tiếng Anh.
    Theo điều tra, khoảng tháng 6/2019, do cần tiền chi tiêu cá nhân nên Ngô Thuỳ Linh (SN 1996; trú tại Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh) đã liên hệ những sinh viên có nhu cầu thi hộ môn tiếng Anh để thi hộ hoặc giới thiệu cho người khác để hưởng chênh lệch.

    Sau đó, Linh đã làm giả hồ sơ để thay thí sinh dự thi. Chi phí từ 1,5 - 2,5 triệu đồng đối với mỗi trường hợp.

    Ngày 30/6/2019, Linh cùng một số đối tượng thi hộ bị Hội đồng tổ chức thi chuẩn đầu ra tiếng Anh của một trường Đại học trên địa bàn quận Hoàng Mai phát hiện và báo cho cơ quan Công an.

    Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 28/5/2021, Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Ngô Thuỳ Linh về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

    Ngày 28/8/2021, Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm đã ra quyết định truy nã bị can đối với Ngô Thuỳ Linh.

    Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Công an nơi gần nhất để phối hợp xử lý. Cơ quan Công an yêu cầu đối tượng truy nã ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

    Chém hàng xóm ở Bạc Liêu, bị bắt tại Đắk Nông sau gần 14 năm biệt tích

    Ngày 30/7, tin từ Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, Công an huyện Vĩnh Lợi vừa bắt giữ đối tượng sau gần 14 năm bỏ trốn khỏi địa phương.

    Theo thông tin ban đầu, Lê Văn Đô (SN 1961, ngụ tại xã Vĩnh Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) có mâu thuẫn từ trước với một người đàn ông hàng xóm.

    Khoảng 8h ngày 9/12/2008, Đô mượn xuồng của hàng xóm để qua sông rồi cả hai xảy ra cự cãi. Bực tức, Đô dùng dao chém hàng xóm gây thương tích 11%.

    Sau đó, Công an huyện Vĩnh Lợi ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Đô về hành vi Cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, Đô đã "biến mất" khỏi địa phương.

    Gần 14 năm sau, ngày 26/7/2022, lực lượng công an phát hiện và bắt giữ Đô khi y đang lẩn trốn, sống tại huyện tỉnh Đắk Nông.

    Triệt phá sòng bài “quý bà”

    tin tuc phap luat moi nhat ngay 31 7 truy na co gai to chuc thi ho o ha noi 2
    Các con bạc thời điểm bị bắt quả tang. Ảnh: CAND

    Ngày 30/7, Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết vừa triệt phá sòng bạc được tổ chức tại căn nhà do Nguyễn Thị Tuyết Lan (SN 1985, ngụ ấp 3, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức) làm chủ, tạm giữ 22 con bạc để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

    Trước đó khoảng 13h30 cùng ngày, Công an huyện Bến Lức phối hợp với Công an xã Nhựt Chánh bất ngờ ập vào căn nhà do Lan làm chủ hộ, phát hiện 22 con bạc đang say sưa sát phạt bằng hình thức bài binh Ấn Độ 6 lá. Phát hiện tổ công tác, các con bạc tìm đường tháo chạy, tuy nhiên các lối thoát đã bị Công an huyện Bến Lức vây kín.

    Công an huyện Bến Lức thu giữ tại sới bạc hơn 68 triệu đồng tiền mặt, 10 bộ bài tây (loại 52 lá), 13 xe gắn máy…và đưa 22 con bạc về trụ sở sàng lọc xác định hành vi của từng đối tượng, lập hồ sơ xử lý.

    Tại trụ sở, các con bạc đa phần là phụ nữ luống tuổi, sống tại địa phương và làm những công việc tay chân, buôn bán.

    Theo một cán bộ Công an huyện Bến Lức sòng bạc này hoạt động được vài ngày thu hút nhiều con bạc, đa phần là phụ nữ tìm đến sát phạt.

    Khởi tố 8 bị can mở tiệc 'bay lắc' ma túy tại nhà riêng

    Ngày 30/7, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương cho biết, liên quan đến vụ phát hiện nhóm nam, nữ mở tiệc ma túy tại nhà riêng, Công an H.Cẩm Giàng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 người về tội “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, đồng thời xử lý vi phạm hành chính đối với 1 người.

    Trước đó, hồi 5h ngày 23/7, Đội CSĐT tội phạm về kinh tế, ma túy Công an H.Cẩm Giàng kết hợp với Công an xã Cẩm Đông (huyện Cẩm Giàng, Hải Dương) kiểm tra, phát hiện Nguyễn Văn Trấn (22 tuổi, trú tại thôn Thượng, xã Cẩm Đông) đang tổ chức cho nhóm 11 người mở "tiệc” ma túy và "bay lắc" tại nhà riêng. Cơ quan công an thu giữ toàn bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy.

    Khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 1 đĩa sứ màu trắng bên trong lòng đĩa bám dính chất bột dạng tinh thể màu trắng; 1 viên nén và 1 mảnh viên nén màu xanh hình tròn; 1 túi ni lông màu trắng, miệng túi có viên màu đỏ, kích thước 4x8 cm bên trong có 1 viên nén hình chữ nhật màu xanh, đỏ.

    Kết quả test nhanh phát hiện 9/11 đối tượng dương tính với ma túy (trong đó có 8 nam và 1 nữ, độ tuổi từ 17 - 22 tuổi).

    Vụ nhóm người mở tiệc ma túy đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-31-7-truy-na-co-gai-to-chuc-thi-ho-o-ha-noi-a546243.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan