+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 3/3/2020: Nam thanh niên dùng khúc gỗ đánh chết người trong đám giỗ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 3/3/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 3/3/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 3/3/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 3/3/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Nam thanh niên dùng khúc gỗ đánh chết người trong đám giỗ

    Tang vật trong vụ án. Ảnh: Dân Trí

    Theo báo Dân Trí, ngày 2/3, Công an tỉnh Gia Lai thông tin đang phối hợp với Công an huyện Đak Pơ tiến hành điều tra, làm rõ vụ giết người xảy ra tại xã Tân An, huyện Đak Pơ.

    Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h30 ngày 29/2, trong lúc ngồi ăn đám giỗ tại thôn Tân Bình, xã Tân An, huyện Đăk Pơ, giữa Đặng Thế Lâm (sinh năm 1974; trú thôn Hiệp An, xã Cư An, huyện Đăk Pơ) và Diệp Bảo Vương (sinh năm 1976; trú tổ 7, thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro) đã xảy ra mâu thuẫn, xô xát, đánh nhau.

    Trong lúc nóng giận, Lâm đã dùng khúc gỗ đánh vào đầu Vương khiến Vương bị vỡ sọ não, tử vong khi đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực thị xã An Khê. Sau khi gây án, Đặng Thế Lâm đã đến Công an huyện Đăk Pơ để đầu thú.

    Khởi tố đối tượng sát hại người tình trong nhà nghỉ

    Hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến 

    Báo Tri Thức Trực Tuyến đưa tin, ngày 2/3, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Tạ Văn Hiền (39 tuổi, trú thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) về tội Giết người.

    Năm 2016, Hiền và chị N.T.P. (38 tuổi, ở Bắc Giang) cùng đi buôn thịt rồi có tình cảm với nhau. Hai năm sau, Hiền cho người tình vay 250 triệu đồng để làm ăn.

    Đầu tháng 2, do cần tiền nên người đàn ông này yêu cầu chị P. trả nợ, nhưng không được. Nghĩ người phụ nữ lừa tình để đoạt tiền, Hiền nảy ý định sát hại chị P. rồi tự tử.

    Hiền hẹn đối phương tại nhà nghỉ ở thị trấn huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang. Thấy chị P. đồng ý, ông ta mua dao bầu và thuốc diệt cỏ rồi thuê phòng chờ.

    Tối 16/2, chị P. đến nhà nghỉ thì bị Hiền sát hại. Gây án xong, bị can trốn về quê, uống thuốc độc nhưng được người nhà phát hiện, đưa đi cấp cứu nên không chết.

    Ngày 22/2, sau khi Hiền tỉnh lại, Công an tỉnh Bắc Giang đã di lý ông ta về nơi tạm giam phục vụ điều tra.

    Bắt tạm giam đối tượng đâm chết người say rượu hỏi đường

    Thông tin trên báo Công Lý, Công an tỉnh Tiền Giang ngày 2/3 cho hay đã tống đạt quyết định khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Văn Quân (39 tuổi, ngụ phường 6, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang) để điều tra về hành vi "giết người".

    Nạn nhân là Trần Văn Hùng (36 tuổi, ngụ phường 6, TP.Mỹ Tho).

    Như tin đã đưa, vào khoảng 22 giờ ngày 16/2, Quân và em ruột là Nguyễn Văn Trường (37 tuổi, ngụ phường 6, TP.Mỹ Tho) cùng 3 người bạn khác ngồi nhậu trước cửa nhà mình.

    Lúc này, Trần Văn Hùng trong trạng thái say xỉn đi tới và hỏi thăm nhà người quen gần đó. Quân và vợ nói không biết thì Hùng bảo "ở đây sao không biết".

    Giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Hùng dọa đánh vợ Quân rồi gọi điện cho người khác, đồng thời cho tay vào túi quần định rút gì đó. Thấy vậy, Quân nghĩ Hùng lấy hung khí nên chạy vào bàn lấy con dao gọi hoa quả đâm Hùng.

    Bị thương, Hùng được nhóm người của Quân đưa vào bệnh viện đa khoa trung tâm Tiền Giang cấp cứu nhưng không báo công an.

    Sáng ngày hôm sau, vợ anh Hùng tới cơ quan công an trình báo việc chồng bị đánh tử vong. Sau khi biết tin, Quân đến công an đầu thú.

    Mâu thuẫn vì nhà vệ sinh chung, người đàn ông đâm em dâu trọng thương

    Hồ Văn Lương tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến 

    Báo Tri Thức Trực Tuyến cho hay, ngày 2/3, TAND tỉnh Thanh Hóa mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Hồ Văn Lương (43 tuổi, trú thôn Nam Bình, xã Hoằng Cát, huyện Hoằng Hóa) 6 năm tù về tội Giết người.

    Bản án xác định, vợ chồng Lương sống trong căn nhà cấp 4. Còn vợ chồng em trai ở trong căn nhà 2 tầng cạnh bên cùng với bố mẹ ruột. Hai nhà sử dụng chung nhà vệ sinh do nhà Lương chưa có.

    Khoảng 15h ngày 8/9/2019, người bố nói với Lương là vợ chồng em trai không cho Lương sử dụng chung nhà vệ sinh nữa.

    Nghe vậy, Lương tức giận, gọi em dâu là chị Nguyễn Thị H. về nhà để nói chuyện. Hai bên xảy ra cãi vã và chỉ dừng lại khi được can ngăn.

    Tối cùng ngày, Lương cầm quần áo đi sang khu vệ sinh để tắm rửa thì gặp chị H. đi lên. Nhớ lại chuyện lúc chiều, ông ta tiến lại bếp lấy chiếc kéo đâm chị H. trọng thương.

    Mọi người phát hiện kịp thời, đưa nạn nhân đi cấp cứu. Chị H. được xác định bị tổn thương cơ thể với tỷ lệ 19%.

    Thủy Tiên(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-332020-nam-thanh-nien-dung-khuc-go-danh-chet-nguoi-trong-dam-gio-a313764.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan