+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 3/7/2020: Lời khai của "đạo chích" phá két sắt cuỗm 5,2 tỷ đồng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 3/7/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 3/7/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 3/7/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 3/7/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Lời khai của "đạo chích" phá két sắt cuỗm 5,2 tỷ đồng

    Đối tượng thực nghiệm hiện trường. Ảnh: Lao Động

    Ngày 3/7, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa tổ chức thực nghiệm điều tra vụ đột nhập nhà dân, phá két sắt trộm cắp tài sản gần 1,5 tỷ đồng xảy ra vào tháng 7/2018 tại TP.Hội An.

    Theo hồ sơ vụ việc, tháng 1/2020, Võ Tuấn Anh (39 tuổi, trú phường Cẩm Châu, TP.Hội An) bị Công an Quảng Nam bắt về hành vi đột nhập, phá két sắt trộm 3,7 tỷ đồng tại văn phòng công chứng L.V., TP.Hội An.

    Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh xác định, ngoài vụ phá két sắt nêu trên, Võ Tuấn Anh chính là kẻ phá két sắt, trộm gần 1,5 tỷ đồng tại nhà ông L.B.N. (phường Tân An, thành phố Hội An).

    Võ Tuấn Anh khai nhận, khuya 18/7/2018, lợi dụng lúc ông N. và các thành viên khác trong gia đình đi vắng, nghi phạm mang theo xà beng, găng tay đột nhập vào nhà ông N. từ cửa sau rồi cắt cầu dao điện, dùng xà beng phá cửa, phá tủ gỗ.

    Phát hiện thấy két sắt, Anh dùng xà beng phá và trộm tài sản gồm vàng, đô la Mỹ cùng 20 triệu đồng. Tổng tài sản trộm được gần 1,5 tỷ đồng.

    Toàn bộ tài sản trộm được, Võ Tuấn Anh đem giấu tại nơi cư trú và 3 ngày sau mang vào TP.HCM bán.

    Theo Phòng cảnh sát hình sự, tại buổi thực nghiệm, Tuấn Anh đã thực hiện lại toàn bộ hành vi đột nhập vào nhà, phá két sắt trộm tài sản.

    Tóm gọn kẻ cướp taxi ở TP.HCM tại Bình Dương

    Ngày 3/7, Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết, vừa bắt giữ đối tượng Hồ Huy Vũ (SN 1971, ngụ tỉnh Đồng Nai) và bàn giao cho cơ quan chức năng để điều tra về hành vi cướp tài sản.

    Vũ là nghi phạm gây ra vụ cướp taxi tại quận Bình Thành, TP.HCM.

    Tại cơ quan công an, nghi phạm khoảng 2h40 ngày 3/7, Vũ thuê tài xế Hoàng Văn Dương chở từ Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai về TP.HCM.

    Đến ngã tư Thủ Đức, Vũ tiếp tục yêu cầu tài xế lái xe đến ngã tư Hàng Xanh. Xe chạy tới dốc cầu Sài Gòn (phường 25, quận Bình Thạnh) thì Vũ yêu cầu tài xế Dương dừng lại. Lúc này, nghi phạm dùng vũ lực đẩy tài xế Dương ra khỏi xe rồi điều khiển ôtô chạy hướng Bình Dương.

    Nhận tin báo, Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an tỉnh Bình Dương truy lùng nghi phạm.

    Đến khoảng 3h ngày 3/7, Công an thị xã Bến Cát phát hiện chiếc xe bị cướp chạy tốc độ cao trên đường NA3 (phường Mỹ Phước) hướng về quốc lộ 13 nên ra hiệu lệnh dừng xe.

    Tuy nhiên, Vũ không dừng lại mà tiếp tục tăng ga bỏ chạy. Khi đến một vòng xoay trong KCN Mỹ Phước thì đối tượng mất lái lao thẳng lên vòng xoay.

    Ngay lập tức, lực lượng chức năng áp sát khống chế đối tượng cùng tang vật đưa về trụ sở công an.

    Diễn biến mới nhất vụ chồng hờ đâm chết vợ và nhạc phụ


    Nguyễn Văn Thanh tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Trà Vinh 

    Cơ quan Công an tỉnh Trà Vinh đang tạm giữ Nguyễn Văn Thanh (41 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi "giết người".

    Nạn nhân trong vụ việc là chị T.T.S.P. (35 tuổi, quê tỉnh Trà Vinh) và ông T.S. (66 tuổi, cha ruột chị P.).

    Theo kết quả điều tra ban đầu, chị P. có một đời chồng nhưng do cuộc sống không hành phúc nên 2 người ly hôn. Sau đó chị P. có tình cảm với Thanh, hai người chuyển lên Bình Dương sinh sống làm công nhân và có một con chung.

    Thời gian gần đây, giữa Thanh và chị P. thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên chị P. bỏ về quê sinh sống tại nhà cha mẹ ruột ở Trà Vinh.

    Ngày 29/6, Thanh từ Bình Dương trở về Trà Vinh và tổ chức ăn nhậu. Tối cùng ngày, nghĩ rằng chị P. có ý định quay lại với chồng cũ nên Thanh nổi cơn ghen và đi đến nhà tìm chị P.

    Khi nhìn thấy chị P, Thanh liền xông đến đâm người phụ nữ nhiều nhát. Lúc này ông T.S. trong nhà chạy ra can ngăn cũng bị Thanh tấn công dẫn đến tử vong.

    Sau khi gây án, Thanh bỏ trốn khỏi hiện trường.

    Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã truy bắt nghi phạm. Tổ công tác do thượng tá Trần Văn Kỳ, Trưởng Phòng cảnh sát hình sự, chỉ đạo đã bắt được nghi phạm sau 6 giờ gây án.

    Tại cơ quan công an, bước đầu Thanh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

    Người đàn ông bị đâm tử vong khi đang ngồi trong quán cà phê

    Ngày 3/7, một lãnh đạo Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) cho biết, Cơ quan CSĐT cho biết đang tạm giữ hình sự Trần Trung Bình (SN 1978, đều trú tại xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) để điều tra về tội giết người.

    Đối tượng Trần Trung Bình được xác định là nghi phạm dùng dao sát hại Nguyễn Văn N. (SN 1977) xảy ra tại quán cà phê trên địa bàn xã Đông Sơn.

    Cơ quan CSĐT đang hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nghi phạm này về tội Giết người.

    Kết quả điều tra ban đầu, vào sáng 2/7, ông Nguyễn Văn N. ngồi uống nước với nhóm bạn ở quán cà phê. Sau đó, ông Trần Trung Bình tới, bất ngờ dùng dao nhọn đâm mạnh vào ngực trái ông N. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

    Sự việc được camera giám sát của quán cà phê ghi lại. Quá trình gây án của ông Bình chỉ diễn ra trong vài giây.

    Lãnh đạo UBND xã Đông Sơn cho biết sau khi đâm tử vong nạn nhân, ông Bình đến đầu thú tại Công an xã Đông Sơn.

    Nguyên nhân ban đầu vụ án mạng được xác định là mâu thuẫn cá nhân từ trước đó.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-372020-loi-khai-cua-dao-chich-pha-ket-sat-cuom-52-ty-dong-a329573.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan