+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 4/10/2019: Đường đi tinh vi của hàng trăm tấn ma túy vào Việt Nam

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 4/10/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 4/10/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 4/10/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 4/10/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Đường đi tinh vi của hàng trăm tấn ma túy vào Việt Nam

    Công an thu giữ khối lượng lớn ma túy. 

    Mới đây, Công an TP.HCM đã gặp gỡ thông tin về kết quả công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn, trong giai đoạn 9 tháng đầu năm.

    Thượng tá Phùng Văn Đẳng - Phó phòng CSĐT tội phạm về ma túy khẳng định: "TP.HCM là địa bàn tiêu thụ ma túy lớn nhất của cả nước, xuất phát từ nhu cầu tăng mạnh những năm qua, không còn phân biệt các tầng lớp, thậm chí có những buổi tiệc ma tuý. Mô hình giáo dục, cai nghiện người sử dụng ma túy tại cộng đồng không hiệu quả”.

    Phó trưởng phòng Cảnh sát ma túy nói rõ, hoạt động tội phạm ma túy liên quan đến yếu tố nước ngoài vẫn tiềm ẩn nhiều phức tạp.

    “TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung không chỉ là nơi tiêu thụ mà còn là địa bàn trung chuyển ma túy khá thuận lợi mà các nhóm tội phạm nước ngoài hướng đến. Trong đó, gần đây nổi lên các đối tượng người Đài Loan - Trung Quốc cấu kết với những đối tượng trong nước để buôn ma túy túy số lượng rất lớn", lời Thượng tá Đẳng.

    Thượng tá Đẳng hé lộ về 'đường đi' của ma túy khủng qua lãnh thổ Việt Nam. Cụ thể, tội phạm quốc tế thường chuyển ma túy với khối lượng lớn từ Tam giác vàng qua Lào, Campuchia vào Việt Nam qua các tỉnh thành miền Trung, Tây Nam bộ rồi tập kết tại các kho giáp ranh với TP.HCM như Bình Dương, Đồng Nai, Long An.

    Sau đó, hàng được các đường dây tội phạm chuyển về các kho thuê ở các quận, huyện như: Hóc Môn, quận 12, Bình Tân… Thủ đoạn cuối của chúng là xen lẫn ma túy vào các container hàng hoá, dùng các công ty bình phong rồi xuất đi các nước thứ 3 khác như: Philippines, Trung Quốc… bằng đường biển.

    Trong 9 tháng đầu năm, phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã khám phá 1.278 vụ (tăng 147 vụ so với giai đoạn cùng kỳ năm trước; bắt giữ 2.988 đối tượng, thu giữ 331kg heroin, 1,291 tấn ma túy tổng hợp các loại, hơn 16,6kg cần sa, 1,4kg cocain vả nhiều súng đạn, tiền mặt, ngoại tệ….

    Có những vụ, công an thu giữ tang vật vài trăm kg đến hàng tấn ma túy mà trước đây chưa từng có trên địa bàn TP.HCM.

    Diễn biến mới nhất vụ cựu thiếu tá công an tổ chức đánh bạc

    Các bị cáo tại phiên tòa. 

    Ngày 3/10, TAND TP.Cần Thơ mở phiên tòa đưa các bị cáo Bùi Văn Lâm (SN 1977); Nguyễn Hồng Đạt (SN 1982, nguyên Thiếu tá, cán bộ Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ II Công an TP.Cần Thơ) cùng bị truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc”; và các bị cáo Cao Thị Thúy Diễm (SN 1985); Nguyễn Thị Gấm (SN 1983); Nguyễn Thị Mỹ cùng bị truy tố về tội “Đánh bạc” ra xét xử phúc thẩm.

    Tại phiên tòa sơ thẩm, TAND huyện Thới Lai đã tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Lâm 4 năm tù; Nguyễn Hồng Đạt 6 năm, 6 tháng tù cùng về tội “Tổ chức đánh bạc”. Cao Thị Thúy Diễm, Nguyễn Thị Gấm, Nguyễn Thị Mỹ Linh mỗi người 6 tháng tù cùng về tội “Đánh bạc”.

    Sau đó, bị cáo Lâm kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, Đạt kháng cáo kêu oan, Linh kháng cáo xin hưởng án treo. VKSND TP.Cần Thơ kháng nghị chuyển đổi tội danh từ “Đánh bạc” sang “Tổ chức đánh bạc” đối với bị cáo Gấm và Diễm.

    Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên hủy một phần bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại đối với hai bị cáo Đạt và Lâm về hai tội "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc". Chấp nhận kháng nghị của VKS, tuyên phạt bị cáo Diễm một năm ba tháng tù, Gấm một năm tù cùng về tội "Tổ chức đánh bạc". Đồng thời bác kháng cáo của bị cáo Linh giữ nguyên án sơ thẩm đã tuyên.

    Theo nội dung vụ án, khoảng 14h25 ngày 31/5/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thới Lai tiến hành khám xét khẩn cấp đối với Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Thương mại Dịch vụ Lâm Phúc (gọi tắt là Công ty Lâm Phúc) do Lâm làm giám đốc thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến việc tổ chức ghi số đề.

    Cùng thời điểm trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thới Lai đã bắt quả tang một điểm đánh bạc ăn tiền tại một quán cà phê nằm ở ấp Thới Hòa B, xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai, có 9 đối tượng có mặt tại tụ điểm này trong đó có Diễm, Gấm.

    Tang vật thu giữ được trên người Diễm và Gấm gồm có tập ghi các con số, cùi vé in giống mẫu vé số tự chọn Kiên Giang cùng một số tang vật có liên quan khác.

    Quá trình điều tra chứng minh được, Đạt chủ động bàn bạc với Lâm thành lập Công ty Lâm Phúc và giao cho Lâm làm Giám đốc. Công ty được cấp phép hoạt động vào năm 2016 kinh doanh ngành, nghề đại lý bán vé xổ số điện toán tự chọn, bán vé xổ số kiến thiết.

    Bản thân Đạt và Lâm điều biết Công ty không đủ điều kiện để kinh doanh loại vé số tự chọn của Công ty XSKT Kiên Giang nhưng vẫn cố ý nhờ người khác đăng ký đại lý cấp 2 của Công ty XSKT Kiên Giang để trên danh nghĩa đó lấy vé số của Công ty XSKT Kiên Giang về trưng bày tại Công ty Lâm Phúc và bán tại địa bàn TP.Cần Thơ.

    Từ tháng 3/2017 đến ngày 31/5/2018, Lâm và Đạt lấy Công ty Lâm Phúc làm bình phong nhằm đánh lừa, tạo niềm tin cho người khác rằng công ty được thành lập hợp pháp bán vé số lô tô tự chọn để thực hiện hình thức ghi vé số trái quy định, trực tiếp ăn thua với người mua để thu lợi bất chính. Các bị cáo Diễm, Gấm, Linh đã đăng ký làm tay em bán vé xổ số để hưởng hoa hồng.

    Hai đối tượng đang trên đường vận chuyển ma túy sa lưới

    Hai đối tượng tại cơ quan công an. 

    Ngày 30/9, tại khu vực bản Mạt, xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, Công an thành phố Sơn La phối hợp với Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy, Công an tỉnh Sơn La phát hiện và bắt quả tang 1 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.  

    Đối tượng là Ly A Chứ (SN 1990, trú tại xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La). Tang vật thu giữ gồm 9,5kg nhựa thuốc phiện, 1 xe máy và một số giấy tờ khác có liên quan.

    Tiến hành mở rộng điều tra, ngày 1/10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an thành phố Sơn La đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Giàng A Di (SN 1993, trú tại xã Nậm Mằn, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

    Các đối tượng khai nhận vận chuyện số ma túy trên để bán kiếm lời, trên đường đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

    Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra.

    Khởi tố 2 nam thanh niên trộm cắp xe máy ở Lạng Sơn

    Đối tượng Trần Trọng Hiếu. 

    Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chi Lăng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 2 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản.

    Trước đó, ngày 23/9, đối tượng Trần Trọng Hiếu (SN 1991, trú tại thôn Bình Độ, xã Quốc Việt, huyện Tràng Định) đi xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Sirius màu trắng đen, không gắn biển kiểm soát, đi từ TP. Lạng Sơn đến địa phận Đèo Bén (thuộc thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng) với mục đích trộm cắp tài sản.

    Khi đến trước một nhà kho cũ, Trần Trọng Hiếu nhìn thấy chiếc xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Sirius màu đỏ - đen, BKS 12D1-002.20 của bà Lăng Thị Phòng (SN 1974, HKTT tại thôn Tồng Cút, xã Bắc Thủy, huyện Chi Lăng) dựng ở cạnh đó nên đã lấy trộm và đi về ngã ba thôn Than Muội, xã Quang Lang, huyện Chi Lăng để gửi chiếc xe vừa trộm cắp được.

    Sau đó Hiếu thuê taxi để quay lại lấy xe mô tô của mình thì bà Phòng và quần chúng nhân dân giữ lại. Tại Cơ quan điều tra, Hiếu đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

    Tương tự như trường hợp trên, ngày 16/9 đối tượng Đào Văn Hiếu (SN 1982, trú tại thôn Kép 12, xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) đi xe ô tô khách từ ngã tư Kép (huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) đến nhà máy xi măng Đồng Bành thì xuống xe rồi xin đi nhờ người qua đường ra đường cao tốc mới Bắc Giang - Lạng Sơn.

    Sau khi đi bộ một đoạn, Đào Văn Hiếu thấy bên đường có ngôi nhà trong sân để 2 chiếc xe mô tô nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

    Vào trong sân thấy chiếc xe mô tô Honda Wave Alpha màu đen, BKS 12X1-12459 của anh Lương Văn Điệp (SN 1986, trú tại thôn Trung Mai, thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng) vẫn cắm chìa khóa ở xe, Hiếu đã lấy trộm và điều khiển xe đi theo đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, đến địa phận thôn Hương Thân (xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-4102019-duong-di-tinh-vi-cua-hang-tram-tan-ma-tuy-vao-viet-nam-a295519.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan