+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 4/11: Thông tin mới nhất vụ nam sinh bị trúng đạn tử vong

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 4/10/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 4/10/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 4/10/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 4/10/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Thông tin mới nhất vụ nam sinh Hà Nội bị trúng đạn tử vong

    Hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh: VTCNews 

    Chiều 3/11, bộ Công an cho biết, Công an TP.Hà Nội vừa có báo cáo về vụ việc nam sinh đại học Giao thông vận tải (GTVT) trúng đạn chết trước cửa nhà.

    Danh tình người đàn ông dùng súng bắn trúng nam sinh viên là Trung uý Nguyễn Xuân T. (SN 1991), công tác tại Công an huyện Phúc Thọ. Kết quả điều tra ban đầu xác định đây là hành vi vô ý làm chết người.

    Theo đó, ngày 30/10, T. đặt mua một khẩu súng tự chế trên mạng xã hội rồi mang ra quán nước khoe với bạn bè. Lúc này, T. và nhóm bạn tưởng rằng súng hết đạn thì bất ngờ súng nổ về hướng bên đường đối diện.

    Viên đạn bắn ra cách đó khoảng 25 - 30m, trúng anh Đ.A. (SN 1999, quê Quảng Ninh) là sinh viên năm 4 trường đại học GTVT Hà Nội khiến nạn nhân trọng thương, gục tại chỗ.

    Ngay sau đó, T. và nhóm bạn lập tức đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đống Đa nhưng nạn nhân đã chết trên đường đi cấp cứu. Sau đó, người này đến trụ sở công an đầu thú.

    Nam hành khách bị phạt 2 triệu đồng vì châm lửa đốt khăn trên máy bay

    Ngày 2/11, Cảng vụ Hàng không miền Bắc vừa ra quyết định xử phạt hành chính 2 triệu đồng đối với hành khách H.TH.H về hành vi bật lửa đốt khăn giấy trên chuyến bay VN243.

    Trước đó, sáng 2/11, chuyến bay VN 243 của hãng hàng không Vietnam Airlines đang lăn ra đường băng để khởi hành từ Hà Nội đi TP.HCM thì phải quay lại vị trí sân đỗ.

    Nguyên nhân là do nam hành khách bật lửa đốt khăn giấy khiến nhiều người hoảng sợ.

    Đại diện cục Hàng không Việt Nam cho biết trong quyết định của cục Hàng không về danh mục vật phẩm nguy hiểm bị cấm, hạn chế mang theo người, hành lý lên máy bay, hành khách được phép mang theo bật lửa ga loại nhỏ.

    Tuy nhiên, hành khách không được phép sử dụng bật lửa hay hút thuốc trên máy bay vì dễ gây cháy nổ. Vì vậy, việc hành khách bật lửa đốt khăn ăn trên máy bay là vi phạm và uy hiếp an ninh, an toàn hàng không.

    Lời khai của nghi phạm cướp ngân hàng ở Hòa Bình

    Nghi phạm Phạm Văn Sỹ tại cơ quan công an. Ảnh: Người Lao Động 

    Chiều 3/11, Công an tỉnh Hòa Bình đã thông tin với báo chí về vụ cướp ngân hàng xảy ra trên địa bàn huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.

    Thông tin ban đầu, vào khoảng 11h ngày 29/10, tại một ngân hàng ở Hòa Bình, một nam giới mặc áo mưa màu tím, đeo khẩu trang, trên đầu đội mũ bảo hiểm màu đỏ, trên tay cầm một vật (được xác định là súng bắn đạn bi) đe dọa 2 nhân viên ngân hàng và cướp đi số tiền hơn 200 triệu đồng.

    Gây án xong, người đàn ông này lên xe máy màu đỏ đã che biển kiểm soát tẩu thoát.

    Ngay sau khi xảy ra vụ việc, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Hòa Bình đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, tiến hành khởi tố vụ án, đồng thời phối hợp để điều tra vụ việc.

    Đến sáng 1/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình đã xác định được nghi phạm là Phạm Văn Sỹ (SN 1977, ngụ thôn Liên Hồng, xã Khoan Dụ, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình).

    Đến khoảng 20h ngày 2/11, Công an tỉnh Hòa Bình phối hợp với cục cảnh sát hình sự (bộ Công an) tiến hành bắt giữ Phạm Văn Sỹ khi nghi phạm đang lẩn trốn tại số 109, Phủ Doãn, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội.

    Tại cơ quan công an, nghi phạm khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và cho biết do nợ tiền nhiều người, thiếu tiền chi tiêu cá nhân, nên trước khi gây án 3 ngày, Sỹ đã chuẩn bị phương tiện, công cụ (súng bắn đạn bi, áo mưa, xe máy... và lựa chọn thời điểm mưa to, vắng người để cướp tiền của ngân hàng.

    Điều tra vụ phụ huynh bị đâm trọng thương trước cổng trường

    Ngày 3/11, tại cổng Trường Tiểu học Cao Xanh (phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) xảy ra vụ ẩu đã giữa hai phụ huynh, khiến một người bị đâm trọ‌ng thư‌ơng.

    Thông tin ban đầu, trong quá trình di chuyển vào cổng trường, hai người đàn ông đã xảy ra va chạm xe máy. Sau khi to tiếng, cả hai lao vào đánh nhau tại khu vực đối diện cổng trường, một người chạy vào trường thì bị đối phương đuổi theo rồi dùng vật nhọn đâm vào phần đù‌i rồi bỏ trốn.

    Nạn nhân nằm gục do mất nhiều máu, sau đó được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

    Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường làm rõ vụ việc.

    Thủy Tiên(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-411-thong-tin-moi-nhat-vu-nam-sinh-bi-trung-dan-tu-vong-a344853.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan