+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 1/11/2020: Đối tượng sát hại tài xế xe ôm, cướp tài sản lĩnh án tử

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 1/11/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 1/11/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 1/11/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 1/11/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Đối tượng sát hại tài xế xe ôm, cướp tài sản lĩnh án

    Bị cáo Lò Văn Mính tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Công Lý 

    Mới đây, TAND tỉnh Bắc Ninh vừa tiền hành xét xử bị cáo Lò Văn Mính (SN 1981 ở đội 3, bản Yên Cang, xã Sam Mứn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) về tội Giết người và Cướp tài sản.

    Danh tình bị hại trong vụ án được xác định là Nguyễn Văn Chất (SN 1972, xã Xuân Lai, huyện Gia Bình, Bắc Ninh), hành nghề chạy xe ôm.

    HĐXX cho rằng, bị cáo thực hiện tội phạm một cách lạnh lùng, mất hết nhân tính, hành vi đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, sau khi phạm tội bị cáo không có thái độ ăn năn hối cải nên đã tuyên phạt bị cáo Lò Văn Mính mức án cao nhất là tử hình về tội Giết người và 8 năm tù về tội Cướp tài sản.

    Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo Mính phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai tội là tử hình.

    Cáo trạng vụ án cho hay, đầu tháng 3/2020, Mính đi làm thuê tại thôn Phú Ninh, thị trấn Đông Bình, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.

    Ngày 13/3, Mính xin nghỉ để về quê. Khoảng 15h cùng ngày, Mính mang theo 1 con dao nhọn, dạng dao gọt hoa quả có chiều dài 29,5cm cài ở cạp quần phía trước bụng đi xe ôm của ông Nguyễn Văn Chất từ ngã tư thị trấn Đông Bình, huyện Gia Bình đến thị xã Từ Sơn với giá 250.000 đồng.

    Mính bảo ông Chất chở đến khu vực dải hành lang bảo vệ đường sắt tuyến Hà Nội - Lạng Sơn, đoạn đi qua khu phố Chùa Dận, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

    Tại đây, Mính dùng tay phải rút dao ra rồi đâm liên tiếp nhiều nhát vào vùng mạng sườn và vùng lưng phải ông Chất làm ông Chất bị ngã xe. Sau khi ông Chất ngã xuống đất, Mính tiếp tục dùng con dao trên đâm nhiều nhát vào vùng ngực, sườn phải, cẳng tay phải của ông Chất làm ông Chất chết tại chỗ.

    Chưa dừng lại ở đó, Mính lấy lá chuối đậy lên người ông Chất. Đến khoảng hơn 18h cùng ngày, Mính kéo thi thể ông Chất qua đường tàu rồi đẩy thi thể ông Chất xuống mương nước sát đường tàu, lấy cành cây khô, tấm gỗ, bùn đất phủ lên để giấu xác ông Chất.

    Mính chiếm đoạt của ông Chất 1 xe mô tô biển kiểm soát 99N1- 3876 trị giá 6.833.000 đồng, 1 điện thoại NOKIA trị giá 50.000 đồng, 130.000 đồng tiền mặt và 250.000 đồng tiền xe ôm. Tổng giá trị tài sản Mính chiếm đoạt là 7.263.000 đồng.

    Đến ngày 29/3, Mính bị CQĐT Công an tỉnh Bắc Ninh bắt giữ.

    Hai nhóm thanh niên mang theo hung khí hỗn chiến trên phố

    Ngày 31/10, Công an huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang cho biết, đang tạm giữ 24 thanh niên, đồng thời gửi yêu cầu triệu tập với Đặng Thái Sơn (Sơn "Lõm") và Hoàng Văn Như (Như "Thạch") cùng một số người khác để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng.

    Thông tin ban đầu, vào khoảng 0h ngày 31/10, Công an huyện Lục Ngạn nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân về việc tại tổ dân phố Lê Hồng Phong, thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn có một số đối tượng tụ tập mang theo, dao, phớ và gậy sắt hỗn chiến trong đêm.

    Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Lục Ngạn đã tổ chức triển khai lực lượng ngăn chặn, khống chế, đưa 24 đối tượng có liên quan để tiến hành làm việc.

    Khám xét hiện trường, tổ công tác đã thu giữ 2 dao nhọn gắn cán bằng kim loại, 1 liềm phát gắn cán bằng kim loại, 4 gậy kim loại hình tròn một đầu nhọn một đầu bằng, 1 khẩu súng tự chế.

    Quá trình mở rộng điều tra, Công an huyện đã thu giữ 4 ô tô và một số điện thoại di động của các đối tượng.

    Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

    Điều tra vụ người đàn ông chém trọng thương thông gia rồi tự thiêu

    Lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh: Công an TP.Đà Nẵng 

    Thông tin ban đầu, vào khoảng 5h45 ngày 29/10, khi từ TP.HCM về dến Bình Định, ông Nguyễn Trong (61 tuổi, quê xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn, Bình Định) xách rìu và dao đến nhà thông gia là ông Trần Tấn Biên (53 tuổi) và bà Bùi Thị Xuân Ân (trú xã Nhơn Lộc) để "nói chuyện".

    Tại đây, sau một hồi cãi vã, ông Trong dùng rìu chém nhiều nhát vào đầu ông Biên rồi dùng dao đâm, chém nhiều nhát vào người bà Ân.

    Sau khi gây án, ông Trong đi ra ngoài khoảng 20m tưới xăng lên người, châm lửa tự thiêu.

    Do bị bỏng quá nặng, đến khoảng 11h30 cùng ngày, ông Trong tử vong. Riêng vợ chồng ông Biên bị thương nặng, hiện vẫn đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.

    Vụ việc đang được công an tiếp tục làm rõ.

    Hé lộ nguyên nhân người đàn ông dùng dao sát hại vợ ở Khánh Hòa

    Tối 31/10, phòng CSHS Công an tỉnh Khánh Hòa xác nhận, đơn vị đang phối hợp Công an huyện Vạn Ninh và Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa điều tra một vụ trọng án xảy ra ở thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khảnh Hòa.

    Thông tin ban đầu, vào khoảng 17h cùng ngày, người dân ở thị trấn Vạn Giã nghe có tiếng kêu la thất thanh từ phía căn nhà của ông Hồ Đắc Dương (SN 1972) trú ở 9 Lý Tự Trọng, tổ dân phố số 9, thị trấn Vạn Giã.

    Một số người dân chạy đến nơi đều bàng hoàng sửng sốt trước cảnh vợ của ông Dương là bà Nguyễn Thị Thanh Thúy (SN 1974) đang nằm bất động bên lề đường lộ phía trước căn nhà trong tình trạng bị thương tích nặng bởi 4 vết thương bị đâm phía dưới cằm, vùng cổ và bàn tay phải.

    Khi vào bên trong nhà, mọi người thấy ông Hồ Đắc Dương cũng đang nằm bất động trong nhà tắm bởi hai vết thương rạch ngang vùng bụng và cổ, máu chảy rất nhiều.

    Công an huyện Vạn Ninh và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa nhận định, do mâu thuẫn gia đình, nên Hồ Đắc Dương dùng dao sát hại chị Nguyễn Thị Thanh Thúy.

    Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

    Thủy Tiên(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-1112020-doi-tuong-sat-hai-tai-xe-xe-om-cuop-tai-san-linh-an-tu-a344554.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan