+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 4/3/2020: Tài xế xe ôm công nghệ cướp điện thoại của người nước ngoài

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 4/3/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 4/3/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 4/3/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 4/3/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tài xế xe ôm công nghệ cướp điện thoại của người nước ngoài

    Đối tượng Ngô Phương Trung tại cơ quan công an. Ảnh: Giao Thông

    Theo báo Giao Thông, ngày 3/3, Công an phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM đang lập hồ sơ, xử lý Ngô Phương Trung (33 tuổi, ngụ quận 4) về hành vi cướp tài sản.

    Theo đó, khoảng 21h30 ngày 1/3, Trung mặc đồ tài xế xe ôm công nghệ lưu thông trên đường ở khu vực TP.HCM. Khi đến só 27 Thái Văn Lung, phường Bến Nghé, quận 1 thì phát hiện anh Takagi Hiroki (31 tuổi, quốc tịch Nhật Bản) đang đứng đón xe ôm.

    Tại đây, Trung đến mời anh Takagi Hiroki đi xe ôm nên người này đồng ý và yêu cầu chở tới địa chỉ số 212/2B đường Nguyễn Trãi, phường Bến Nghé, quận 1. Sau đó, Trung chở anh Takagi Hiroki chạy qua nhiều tuyến đường, khi đến trước địa chỉ số 22 đường Chu Mạnh Trinh, phường Bến Nghé thì giả vờ đánh rơi dép của mình rồi dừng xe.

    Trung nhờ anh Takagi Hiroki đi lấy giúp chiếc dép, đồng thời hỏi mượn điện thoại để xem lại địa chỉ chở đến.

    Nạn nhân xuống xe thì Trung tăng ga bỏ chạy về hướng đường Nguyễn Trung Ngạn. Nghe tiếng truy hô, lực lượng chức năng phường Bến Nghé đang tuần tra phát hiện, bắt giữ Trung cùng tang vật.

    Bắt quả tang 10 nam nữ thanh niên đang "phê" ma túy trong khách sạn

    Báo Pháp Luật Việt Nam đưa tin, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện một số đối tượng đang tụ tập tại một khách sạn trên địa bàn TP.Vinh, Nghệ An có nghi vấn tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

    Cụ thể, vào khoảng 2h30 ngày 2/3, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Nghệ An đã tiến hành kiểm tra 2 phòng của khách sạn trên và phát hiện 10 đối tượng đang có biểu hiện "phê" ma túy.

    Tại hiện trường lực lượng Công an đã thu giữ nhiều dụng cụ mà các đối tượng dùng để sử dụng ma túy. Sau khi đưa các đối tượng về cơ quan và tiến hành lấy mẫu nước tiểu và test chất ma túy thì phát hiện có 9 đối tượng dương tính với chất ma túy tổng hợp (thuốc lắc và ketamin).

    Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

    Tạm giữ đối tượng dùng ô tô chặn đường để cướp tài sản

    Công an tiến hành lấy lời khai của đối tượng Trương Hùng Cường. Ảnh: Dân Sinh 

    Thông tin trên báo Dân Sinh, ngày 3/3, Công an huyện Minh Hóa (Quảng Bình) tạm giữ hình sự đối với Trương Hùng Cường (31 tuổi, trú tại xã Hóa Tiến, huyện Minh Hóa) về hành vi cướp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy.

    Cụ thể, vào khoảng 22h ngày 28/2, Công an huyện Minh Hóa phát hiện Trương Hùng Cường điều khiển ô tô nhãn hiệu Toyota loại 16 chỗ, mang BKS: 60C-0495 dừng bên đường liên thôn thuộc thôn Ông Chinh, xã Hóa Tiến đang chặn xe ô tô tải mang BKS: 73C-105.17 do anh Trần Bảo Sa, trú tại xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa điều khiển để thực hiện hành vi cướp tài sản.

    Tại cơ quan điều tra, Cường khai nhận: Khi phát hiện ô tô tải của anh Trần Bảo Sa chở gà đang đi đến, Cường cho xe đứng chặn đầu và ép anh Sa xuống xe yêu cầu “làm luật” nếu muốn qua đoạn đường này. Anh Sa nói không có tiền, lập tức Cường chạy lại ô tô của mình lấy con dao dài khoảng 40cm dọa chém nên anh Sa không dám chống cự và đưa 200.000 đồng cho Cường thì bị lực lượng công an bắt quả tang.

    Tiến hành khám xét trên ô tô của Cường, lực lượng công an phát hiện 2 viên nén dạng thuốc tân dược màu hồng. Cường khai nhận đó là ma túy tổng hợp.

    Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

    Triệt phá băng nhóm vận chuyển, mua bán ma túy tại TP.HCM

    Báo bảo Vệ Pháp Luật cho hay, mới đây, Công an quận Tân Bình đã tổ chức theo dõi, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Kiều (26 tuổi, thường trú quận 4) đang cất giấu 945,02g ma túy trong người để bán cho khách trên địa bàn quận Tân Bình.

    Qua điều tra xét hỏi, Công an đã bắt đối tượng cung cấp ma túy cho Nguyễn Thị Kiều là Trần Văn Phát (28 tuổi, thường trú quận 1).

    Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, Công an quận Tân Bình bắt giữ thêm đối tượng Nguyễn Chí Cường (32 tuổi, thường trú quận 4), Lương Trí Thanh (51 tuổi, thường trú quận 7), Võ Văn Hiếu Em (48 tuổi, thường trú quận 1) và đối tượng cầm đầu là Nguyễn Ngọc Phương (42 tuổi, thường trú quận 4); thu giữ 2011,01g ma túy (Ketamin).

    Hiện Công an quận Tân Bình đã lập hồ sơ xử lý các đối tượng trên theo quy định của pháp luật.

    Thủy Tiên(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-432020-tai-xe-xe-om-cong-nghe-cuop-dien-thoai-cua-nguoi-nuoc-ngoai-a313907.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan