+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 4/4/2020: Hai nhân viên massage kích dục cho khách tại Đồng Nai

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 4/4/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 4/4/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 4/4/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 4/4/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Hai nhân viên massage kích dục cho khách tại Đồng Nai

    Nữ nhân viên bị bắt quả tang đang massage kích dục cho khách nam và sổ sách ghi chép các lượt khách đến trong ngày.

    Vào khoảng 14h20 ngày 2/4, tổ công tác phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành kiểm tra cơ sở massage Relax One số 93-94, phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa có biểu hiện vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh.

    Cơ sở này do Đỗ Viết Dương (SN 1994) trú huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa làm chủ.

    Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở này vẫn đang hoạt động bình thường. Qua kiểm tra, Tổ công tác phòng Cảnh sát hình sự đã phát hiện và bắt quả tang 2 phòng ở lầu 1 có 2 nhân viên nữ đang có hành vi massage kích dục cho 2 khách nam.

    Ngoài 2 nhân viên đang “phục vụ” khách còn có 10 nhân viên khác (gồm 1 quản lý, 4 nhân viên nữ, 5 nhân viên nam); trong đó, 6 nhân viên nữ ăn, ở và sinh hoạt tập thể ngay tại lầu 2 và lầu 4 của tòa nhà Dương thuê làm cơ sở hoạt đông kinh doanh massage.

    Đỗ Viết Dương khai nhận tại cơ sở có 2 gói dịch vụ massage kích dục giá 200.000 đồng và 400.000 đồng. Nhân viên phục vụ khách sẽ được bo số tiền tương ứng với gói dịch vụ và phải trích lại cho cơ sở 10% trong số tiền bo đó.

    Theo cảnh sát, qua sổ ghi chép hàng ngày của cơ sở này, mỗi ngày có khoảng 15 đến 20 lượt khách đến đây để kích dục.

    Lực lượng chức năng đã tiến hành đo thân nhiệt cho các nhân viên của cơ sở massage Relax One. lập biên bản xử lý vi phạm của chủ cơ sở kinh doanh này để tiến hành điều tra xử lý - Tiền Phong thông tin.

    Say xỉn khi lái xe, luật sư bị phạt 46 triệu đồng

    Ngày 3/4, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với ông Vũ Đình N. (SN 1972, trú TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai) số tiền 46 triệu đồng.

    Trong đó, phạt 11 triệu đồng về hành vi điều khiển ô tô không giữ khoảng cách an toàn theo quy định gây tai nạn giao thông và phạt 35 triệu đồng về hành vi điều khiển ô tô trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4mg/lít khí thở. Ngoài ra, ông N. bị phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 23 tháng.

    Theo báo Giao thông, trước đó, khoảng 22h15 ngày 6/3, trước số nhà 47 đường Nguyễn Tất Thành (đường Hồ Chí Minh qua trung tâm TP. Pleiku) xảy ra một vụ TNGT giữa hai xe ô tô.

    Vào thời điểm trên, xe ô tô BKS 81A - 094.40 do ông Năm điều khiển hướng Nguyễn Tất Thành đến ngã ba Hoa Lư đã tông vào đuôi xe ô tô taxi BKS 81A - 205. 43 do Nguyễn Đình Phong (SN 1987, trú tại tổ 1 thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai) đang lưu thông phía trước.

    Tại hiện trường, lực lượng CSGT tiến hành kiểm tra nồng độ cồn cả 2 tài xế. Kết quả, tài xế Nguyễn Đình Phong không có nồng độ cồn, tài xế Vũ Đình Năm có nồng độ cồn là 0,945mg/lít khí thở.

    Người phụ nữ bị phạt 10 triệu đồng vì tung tin phong tỏa chợ 15 ngày

    Bà H. bị phạt 10 triệu đồng vì đăng thông tin không đúng về dịch bệnh Covid-19.

    Ngày 3/4, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM trao quyết định xử phạt hành chính đối với bà N.T.N.H. (33 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) về việc đăng thông tin không đúng về dịch bệnh Covid-19. Mức phạt đối với bà H. là 10 triệu đồng.

    Trước đó, tối 31/3, Công an huyện Bình Chánh phát hiện tài khoản "Hien Nguyen Thi" có đăng bài viết với nội dung: "Chợ Bình Chánh ngày mai chính thức bị phong tỏa nha các anh chị, 15 ngày sau mới nhóm lại".

    Tiến hành xác minh, Công an huyện Bình Chánh phát hiện bà H. là chủ tài khoản facebook này.

    Làm việc với cơ quan điều tra, bà H. khai đi chợ nghe một số tiểu thương nói chợ Bình Chánh đóng cửa 15 ngày. Người phụ nữ sau đó không kiểm chứng mà đã đăng tải thông tin này lên Facebook cá nhân khiến nhiều người hoang mang.

    Bà H. đã thừa nhận hành vi của mình là sai, tự gỡ thông tin đăng tải trên Facebook và cam kết không tái phạm. Công an huyện Bình Chánh phạt người phụ nữ này 10 triệu đồng.

    Mâu thuẫn trên bàn nhậu, nam thanh niên bị chém nguy kịch

    Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã thi hành lệnh bắt tạm giam Y Chinh Byă (18 tuổi, trú tại xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin) để điều tra về hành vi Giết người.

    Thông tin ban đầu, vào khoảng 17h ngày 22/10/2019, sau khi đi làm về, Y Chinh cùng 5 thanh niên khác ở cùng xã về nhà Y Mơk Adrơng tổ chức ăn nhậu.

    Nhóm này nhậu đến khoảng 20h cùng ngày thì anh Y Pha Ênuôl (22 tuổi) đứng dậy chào về trước. Lúc này, Y Chinh nói với Y Pha “về thì về đi, hết mồi nên về à”.

    Cho rằng đây là lời xúc phạm, Y Pha dùng tay tát vào mặt Y Chinh. Bị đánh, Y Chinh chạy ra phía sau lấy một con dao rồi lao ra chém 2 nhát vào vùng đầu và tay của Y Pha khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ.

    Người nhà người đưa Y Pha đến bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu kịp trong tình trạng nguy kịch. Rất may, Y Pha đã được các bác sỹ cứu chữa kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng bị thương tật 38%.

    Thủy Tiên(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-442020-hai-nhan-vien-massage-kich-duc-cho-khach-tai-dong-nai-a318152.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan