+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 5/7/2018: Cô gái bán dâm bị tên cướp trói trong khách sạn

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 5/7/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 5/7/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 5/7/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 5/7/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Cô gái bán dâm bị tên cướp trói trong khách sạn Sài Gòn

    Ngày 4/7, Công an quận 10 (TP HCM) tạm giữ hình sự Hồ Chí Thiện (25 tuổi, quê Tiền Giang) về hành vi Cướp tài sản.

    Theo điều tra, Thiện lên mạng tìm gái bán dâm "vui vẻ", hai hôm trước. Thoả thuận được giá với cô gái 22 tuổi, cả hai đến khách sạn trên đường Tô Hiến Thành (quận 10).

    Sau khi quan hệ tình dục, Thiện bất ngờ trùm chăn lên đầu cô gái, nhét khăn vào miệng rồi dùng dây giày trói lại. Lấy hơn 2 triệu đồng, điện thoại iPhone của nạn nhân, anh ta đóng cửa phòng định bỏ đi.

    Trước đó, phát hiện tiếng động mạnh trong phòng Thiện thuê, bảo vệ khách sạn lên kiểm tra. Thấy anh ta bước ra ngoài với bộ dạng khả nghi, bảo vệ giữ lại hỏi chuyện thì hắn bỏ chạy. Tuy nhiên, Thiện bị khống chế, bàn giao công an.

    Nạn nhân được giải cứu ngay sau đó. Cảnh sát tình nghi Thiện đã thực hiện nhiều vụ tương tự trước đó, đang mở rộng điều tra.

    Thu giữ 1kg ma túy đá trong đường dây buôn bán liên tỉnh

    Đối tượng Kiến và Cường, cùng tang vật thu giữ - Ảnh: Công an Nhân dân

    Ngày 4/7, Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa phối hợp cùng các đơn vị chức năng triệt xóa một đường dây mua bán ma túy liên tỉnh An Giang - TP Hồ Chí Minh - Đồng Nai và các tỉnh khác, tang vật thu giữ trên 1.000g ma túy đá.

    Theo hồ sơ điều tra, tối 30/6, tại khu vực phường Núi Sam (TP Châu Đốc, An Giang), lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng Công an địa phương phát hiện, bắt quả tang Lý Thanh Kiến (tên gọi khác là Kiên, 39 tuổi, trú tại phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ trên 160g ma túy đá.

    Tiến hành điều tra khai thác mở rộng, ngày 3/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Ngô Trọng Cường (43 tuổi, trú tại xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai).

    Đồng thời, tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Cường, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ trên 1.000g ma túy đã cùng nhiều tang vật liên quan đến việc mua bán ma túy của Cường.

    Được biết, Cường là đối tượng từng có 1 tiền án về tội "Cướp tài sản". Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra.

    Tài xế ba gác trộm nguyên xe tải chở đầy nước ngọt

    Ngày 4/7, đại tá Lê Hoàng Tiến - trưởng công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang - cho biết đơn vị này vừa bắt giữ Đặng Lâm Vũ, 28 tuổi, ngụ huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

    Theo điều tra ban đầu, khoảng 2h45 ngày 4/7, một tổ CSGT tuần tra trên quốc lộ 1A thuộc địa bàn huyện Cai Lậy thì nhận tin báo có đối tượng trộm xe tải biển số 51C-867.85 chở đầy nước ngọt đang từ TP.HCM chạy về các tỉnh miền Tây.

    Tổ công tác đã chốt chặn và bắt giữ tài xế xe tải trên ở xã Hậu Thành, huyện Cái Bè.

    Tại cơ quan công an, Vũ khai trước đó vừa uống rượu vừa xem bóng đá cùng với một số tài xế của cơ sở nước ngọt của bà Nguyễn Thị Hồng Phương ở quận 8, TP.HCM.

    Lợi dụng lúc một tài xế xe tải say rượu, Vũ lấy chìa khóa và trộm chiếc xe tải trên với ý định đưa về tỉnh Đồng Tháp để tìm mối bán lấy tiền tiêu xài nhưng trên đường về tới Tiền Giang thì bị bắt.

    Cũng theo công an, Vũ khai vốn là tài xế chạy xe ba gác máy chở giao nước ngọt cho khách hàng của cơ sở bà Phương, Vũ không có giấy phép lái xe tải và chưa từng lái xe tải lần nào.

    Bắt giữ 187 người tham gia cá độ bóng đá mùa World Cup

    Các đối tượng cá độ bóng đá bị tạm giữ - Ảnh: Tiền Phong

    Ngày 4/7, Công an TPHCM cho biết, từ đầu mùa World Cup đến nay đã triệt phá 16 vụ, bắt giữ 187 đối tượng tham gia cá độ bóng đá.

    Tang vật thu giữ gần 500 triệu đồng và 800 USD; 70 điện thoại các loại; 29 xe máy; 12 phơi cá cược….cùng nhiều tang vật khác.

    Một trong số vụ nổi bật là vào ngày 21/6, lực lượng công an phát hiện quán cà phê ở chung cư Thuận Việt (quận 11) tổ chức cá độ. Công an đã tiến hành kiểm tra, bắt giữ 14 người với số tiền thu được hơn 93 triệu đồng.

    Một ngày sau đó (22/6), công an tiếp tục bắt 4 đối tượng khác khi tham gia cá độ bóng đá ở một quán cà phê trên đường Lạc Long Quân (quận 11). Thu giữ hơn 95 triệu đồng cùng 7 tờ phơi cá độ.

    Đến ngày 28/6, công an bắt giữ 18 người có liên quan đến đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet do Mai Quốc Nam (trú quận 3) tổ chức, cầm đầu ở quán cà phê Pleiku Phố (quận 3). Tang vật thu giữ hơn 83 triệu đồng cùng 17 xe gắn máy…

    Theo Công an TPHCM, từ ngày 14/6-15/7 là thời gian World Cup diễn ra, Công an TPHCM tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm, trong đó có tệ nạn cờ bạc, cá độ bóng đá.

    Trong thời gian qua, mỗi khi đến mùa World Cup, nạn cá độ bóng đá lại diễn ra ở nhiều nơi. Đã có nhiều gia đình tán gia bại sản, nhiều trường hợp thua cá độ bóng đá phải tự tử.

    Do đó, Công an TPHCM khuyến cáo người dân không tham gia cá độ bóng đá và vận động người thân không tham gia với bất kỳ hình thức nào.

    Trên đây là những tin tức pháp luật mới nhất ngày 5/7/2018 được trang Đời sống & Pháp luật tổng hợp.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-572018-co-gai-ban-dam-bi-ten-cuop-troi-trong-khach-san-a235284.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan