+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 7/11: Phó Chánh án TAND thị xã bị khai trừ ra khỏi Đảng vì nhận hối lộ

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nóng nhất 24h qua. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 7/11/2023 trên trang Đời sống & Pháp luật

    Phó Chánh án TAND thị xã bị khai trừ ra khỏi Đảng vì nhận hối lộ

    Ngày 6/11, theo Báo Người Lao Động, Thị ủy Bình Minh (tỉnh Vĩnh Long) đã có quyết định thi hành kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Tuyết Sương, Phó Chánh án TAND thị xã Bình Minh, bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

    tin tuc phap luat moi nhat ngay 7 11 2023 pho chanh an tand thi xa bi khai tru ra khoi dang vi nhan hoi lo
    Bà Nguyễn Thị Tuyết Sương lúc bị bắt. Ảnh: Báo Tiền Phong

    Trước đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thụ lý giải quyết vụ án dân sự, bà Sương đã có hành vi kéo dài thời hạn giải quyết, gây khó khăn cho đương sự. Bà Sương đòi nguyên đơn phải chi 50 triệu đồng thì mới đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm.

    Vào khoảng 7h30p ngày 3/10, đương sự đến phòng làm việc của bà Sương. Khi bà Sương đang nhận 40 triệu đồng của người này thì bị Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao bắt quả tang.

    Hành vi nhận hối lộ của bà Sương làm mất uy tín của bản thân, gây ảnh hưởng uy tín của tổ chức, cơ quan công tác.

    Bà Sương vi phạm điều 14, quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm.

    Nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng " trêu chọc" CSGT

    Báo VietNamNet dẫn tin, ngày 6/11, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đang thụ lý điều tra vụ án “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại đường Trần Quốc Nghiễn (phường Hồng Hải, TP. Hạ Long).

    tin tuc phap luat moi nhat ngay 7 11 2023 pho chanh an tand thi xa bi khai tru ra khoi dang vi nhan hoi lo
    Nhóm thanh niên điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng thách thức CSGT. Ảnh: Báo VietNamNet

    Theo đó, khoảng 20h30 ngày 17/10, nhóm thanh thiếu niên gồm: B.T.A. (16 tuổi) cùng N.M.S.; N.Q.T.; Đ.Q.T.; B.D.A.; Đ.H.H.; L.P.T. và P.B.H. (đều 15 tuổi, trú tại TP.Hạ Long, Quảng Ninh) ngồi uống nước tại khu vực dốc cai nghiện (phường Yết Kiêu). Lúc này, cả nhóm cùng rủ nhau phóng nhanh, lạng lách, đánh võng ở ngoài đường, nếu gặp CSGT tuần tra thì điều khiển xe bỏ chạy.

    Khi cả nhóm đi đến đoạn đường đầu cầu Bài Thơ thì Đ.N.N.N. điều khiển xe máy chở T.T.A. (cùng 14 tuổi, trú tại TP.Hạ Long) nhập nhóm. Đến đoạn đường Quảng Trường 30/10, thấy chốt CSGT đang làm việc nên cả nhóm điều khiển xe phóng nhanh, lạng lách, đánh võng bỏ chạy. 

    Bỏ chạy được khoảng 200- 300m, B.T.A. rủ cả nhóm điều khiển xe quay lại để trêu CSGT. Cả nhóm điều khiển xe phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, bấm còi ỉnh ỏi trên đường.

    Tiếp đó, 21h20 ngày 20/10, B.T.A. điều khiển xe mang BKS 14P9 – 92XX đi lượn đường. Khi đi đến đoạn đường Trần Quốc Nghiễn do B.T.A. không đội mũ bảo hiểm, bị CSGT phát hiện, kiểm tra. Quá trình kiểm tra, CSGT thu giữ 1 gậy 3 khúc làm bằng kim loại trong tay áo bên trái của B.T.A..

    Tại cơ quan công an, nhóm đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình.

    Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hạ Long xác định hành vi của nhóm đối tượng trên gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phường Hồng Hải và TP.Hạ Long.

    Căn cứ tài liệu chứng cứ đã thu thập được, ngày 2/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Tài A. về tội "Gây rối trật tự công cộng".

    Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra làm rõ, khi có đủ căn cứ sẽ xử lý theo đúng quy định pháp luật.

    Nguyên nhân nam thanh niên tử vong trong tư thế treo cổ ở Bình Dương

    Theo Tiền phong, chiều 5/11, người dân thuộc phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương bàng hoàng phát hiện một nam thanh niên trong tư thế treo cổ trên cây.

    Tại hiện trường, cạnh đó có chiếc xe máy mang biển số tỉnh Phú Yên. Khi họ đến gần thì nhận thấy nạn nhân đã tử vong.

    Nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, Công an TP.Thủ Dầu Một đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phong tỏa hiện trường điều tra, lấy lời khai của các nhân chứng về vụ việc.

    Tin trong nước - Nguyên nhân nam thanh niên tử vong trong tư thế treo cổ ở Bình Dương
    Hiện trường phát hiện thi thể anh H. Ảnh: Tiền phong, VTC News.

    Bước đầu, cơ quan công án xác định danh tính nạn nhân là anh Đ.X.H. (SN 1993, quê Phú Yên).

    Sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành liên lạc với gia đình nạn nhân. Theo lời kể gia đình, trước đó anh H. có mâu thuẫn với một người thân trong nhà. Anh chạy ra ngoài rồi livestream cảnh chuẩn bị treo cổ tự tử. Khi được mọi người phát hiện thì anh H đã tử vong.

    XEM THÊM: Làm rõ vụ bé gái 4 tuổi nghi bị cha nuôi đánh đập ở Cà Mau

    Trước đó không lâu, trên địa bàn tỉnh Bình Dương cũng xảy ra một vụ việc tương tự. Theo VTC News, khuya 1/10, một nam thanh niên ở phòng trọ tại phường Hoà Phú, TP.Thủ Dầu Một lên mạng xã hội livestream tâm sự chuyện buồn tình cảm. Anh này nói lời xin lỗi gia đình, xin lỗi bạn gái rồi bất ngờ treo cổ lên một sợi dây đã chuẩn bị sẵn từ gác trọ. 

    Đến sáng 2/10, khi xem được clip, người thân, bạn bè mới tá hoả đến phòng trọ tìm. Khi đẩy cửa vào trong, họ thấy nạn nhân đã tử vong trong tư thế treo cổ.

    Nạn nhân là anh N.D.L. (SN 1993, quê Sóc Trăng). Nguồn tin cho biết, anh L. phát trực tiếp lúc mọi người đang ngủ và trang cá nhân có ít bạn bè nên không ai kịp phát hiện để ngăn cản.

    Thục Hiền(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-7-11-2023-pho-chanh-an-tand-thi-xa-bi-khai-tru-ra-khoi-dang-vi-nhan-hoi-lo-a598351.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan