+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 7/10/2020: Nam thanh niên bán "người yêu" với giá 15 triệu đồng lấy tiền làm gì?

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 7/10/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 7/10/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 7/10/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 7/10/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Nam thanh niên bán "người yêu" với giá 15 triệu đồng

    Triệu Tiến Mạnh tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Nhân dân 

    Ngày 6/10, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị vừa bắt đối tượng Triệu Tiến Mạnh (SN 2000, trú tại xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn) về tội Mua bán người.

    Trước đó, trong quá trình lao động tự do tại huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, Triệu Tiến Mạnh qua ứng dụng mạng xã hội làm quen với H.T.N. (SN 2001, quê quán huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng), là công nhân tại khu công nghiệp trên địa bàn.

    Để có tiền tiêu xài, Mạnh đã tán tỉnh N. nhằm mục đích lừa bán sang Trung Quốc. Sau khi N. nhận lời yêu, ngày 17/7, Mạnh lấy lý do thăm mẹ nuôi đang sống bên Trung Quốc đã rủ N. đi cùng đến khu vực biên giới Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh để xuất cảnh.

    Tại đây, Mạnh liên hệ với một số đối tượng và bán N. cho một người Trung Quốc để hưởng số tiền 15 triệu đồng. Ngày 17/9, sau quãng thời gian bị giam lỏng bên xứ người, N. đã bỏ trốn, trở về Việt Nam và đến cơ quan Công an tố cáo vụ việc.

    Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ vụ án để xử lý đối tượng Triệu Tiến Mạnh theo quy định của pháp luật.

    Điều tra vụ thanh niên kề dao vào cổ người nước ngoài ở tầng hầm chung cư

    Lãnh đạo Công an quận Nam Từ Liêm (TP. Hà Nội) xác nhận, hiện cơ quan CSĐT Công an quận đang xác minh vụ việc thanh niên hùng hổ cầm dao kề cổ người nước ngoài tại hầm B2, tòa nhà Golden Palace (Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

    Theo vị lãnh đạo này, ngay sau khi xảy ra sự việc, công an địa bàn đã tiếp nhận thông tin, đồng thời phối hợp với đội nghiệp vụ Công an quận để tiến hành xác minh, yêu cầu người thanh niên có hành vi đe dọa người khác lên cơ quan công an làm việc.

    "Hiện Công an quận Nam Từ Liêm đang củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi của thanh niên này để xử lý theo qui định", vị lãnh đạo Công an quận Nam Từ Liêm cho hay.

    Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một nam thanh niên cầm dao kề cổ một người Hàn Quốc khoảng 35 tuổi đe dọa, thách thức. Sau đó, người dân cùng một vài bảo vệ đã can ngăn kịp thời, nên không xảy ra vụ việc nghiêm trọng hơn.

    Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng gần 8h ngày 3/10, tại hầm B2 tòa nhà Golden Palace Mễ Trì. Nguyên nhân xuất phát từ việc nam thanh niên và người đàn ông Hàn Quốc có va chạm nhẹ xe máy trong hầm, sau ít phút nam thanh niên đã hùng hổ cầm dao kề cổ người đàn ông Hàn Quốc đe dọa.

    Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, xử lý.

    Thủ đoạn tinh vi của 9X xinh đẹp cầm đầu đường dây gái gọi liên tỉnh

    Chân dung "tú bà" Nguyễn Thị Lan. 

    Sau thời dài trinh sát, thu thập chứng cứ, vào lúc 21h ngày 3/10, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp với phòng 4, cục Cảnh sát hình sự; Phòng Quản lý hành chính về TTXH Công an tỉnh và Công an TP.Tuyên Quang triệt phá đường dây gái gọi liên tỉnh do Nguyễn Thị Lan (SN 1998, trú tại thôn Tân Tiến, xã Trung Hòa, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) cầm đầu.

    Nguyễn Thị Lan bị bắt giữ khi cùng 3 đối tượng thực hiện hành vi bán dâm tại khách sạn Vân Anh thuộc tổ 9, phường Phan Thiết, TP.Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

    Kết quả điều tra ban đầu xác định Nguyễn Thị Lan là đối tượng chính trực tiếp môi giới, sau khi nhận tiền Lan trực tiếp bán dâm và điều gái đến bán dâm cho khách mua dâm tại địa chỉ do Lan sắp xếp.

    Ngày 3/10, sau khi đi ăn nhậu và thỏa thuận với khách, Lan đã điều Nguyễn Thị Thu H. (SN 2000, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình), Ngô Thị H. (SN 1997) và Nguyễn Thị L. (SN 1999, cũng trú tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) cùng Lan bán dâm cho khách tại địa chỉ trên.

    Thủ đoạn của Lan là thỏa thuận, ngã giá và trực tiếp thu tiền của khách mua dâm với giá cao. Sau đó Lan sẽ chọn gái bán dâm theo yêu cầu của khách để hưởng tiền chênh lệch. Mỗi lần môi giới, Lan trả cho gái bán dâm số tiền thấp hơn nhiều so với số tiền Lan đã nhận của khách mua dâm.

    Hiện phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án theo quy định.

    "Nữ quái" chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng tại Hải Dương

    Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Hải Dương cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Thị Thu Giang (SN 1988, trú tại 223 Lương Thế Vinh, phường Trần Phú, Tp Hải Dương) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

    Theo kết quả điều tra, từ tháng 8/2019 - 12/2019, Giang “quảng cáo” bản thân có khả năng mua được đất nền của các dự án tại Hải Dương và Hưng Yên với giá rẻ hơn thị trường, khả năng sinh lãi cao và đưa ra những thông tin hấp dẫn về việc góp vốn đầu tư.

    Tin lời giới thiệu của Giang, một số người dân trên địa bàn TP.Hải Dương đã nhanh chóng chuyển tiền để mua đất.

    Sau khi nhận tiền của khách hàng, Giang không đặt cọc để mua đất như cam kết mà chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân. Tổng số tiền Giang chiếm đoạt của khách hàng lên tới hàng chục tỉ đồng.

    Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

    Công an tỉnh Hải Dương cho biết, người dân nếu ai là nạn nhân của Trần Thị Thu Giang thì cần sớm đến cơ quan Công an trình báo nhằm củng cố, hoàn thiện hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-7102020-nam-thanh-nien-ban-nguoi-yeu-voi-gia-15-trieu-dong-lay-tien-lam-gi-a341558.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan