+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 8/12/2018: Bé gái 4 tuổi bị ông lão 63 tuổi giở trò đồi bại trong vườn tràm

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 8/12/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 8/12/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 8/12/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 8/12/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Bé gái 4 tuổi bị ông lão 63 tuổi giở trò đồi bại trong vườn tràm

    Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đang tạm giữ hình sự Kim Huỳnh (63 tuổi, ngụ xã Ngãi Xuyên, huyện Trà Cú, Trà Vinh) để điều tra về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

    Người đàn ông 63 tuổi này ra đầu thú vào ngày 6/12, sau gần một tháng lẩn trốn.

    Ba tuần trước, ông Huỳnh đến nhà người quen ở cùng huyện thì gặp bé gái 4 tuổi và nảy sinh dục vọng.

    Do hai gia đình quen biết, ông Huỳnh nói với bà ngoại bé gái là dẫn ra rẫy bắp gần đó. Tại đây, người đàn ông 63 tuổi đã kéo bé gái vào vườn tràm và cưỡng hiếp.

    Nạn nhân gào khóc nên người đàn ông này cho về nhà. Bé gái bị đau vùng kín nên nói lại cho gia đình. Hay tin gia đình nạn nhân trình báo cảnh sát, Huỳnh bỏ trốn cho đến ngày ra đầu thú.

    Lộ ảnh nghi can trộm 8 tỷ đồng tại ngôi nhà lắp 6 camera

    Ngày 7/12, các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Vĩnh Long đang truy bắt nghi can gây ra vụ trộm tại căn nhà ở xã Bình Hòa Phước (huyện Long Hồ, Vĩnh Long).

    Cảnh sát đã trích xuất hình ảnh từ camera an ninh và phát hiện một thanh niên đột nhập vào bên trong căn nhà trên.

    Qua hình ảnh này, người đột nhập trên dưới 30 tuổi, có dáng gầy, mặc quần jean, áo khoác đen trùm đầu, đeo khẩu trang và đang nhìn thẳng vào camera.

    Cảnh sát đã rà soát nhiều người nghi vấn, đang làm rõ thủ phạm.

    Nghi can trộm 8 tỷ đồng tại ngôi nhà lắp 6 camera. Ảnh: Tri thức Trực tuyến

    Căn nhà nơi mất trộm, có 6 camera an ninh. Theo cảnh sát, có thể kẻ trộm đột nhập từ cửa sau căn nhà, đẩy camera quay hướng khác để che khuất tầm quan sát, trộm tài sản rồi nhanh chóng tẩu thoát.

    Chiều 4/12, chị Nguyễn Thanh Hương (40 tuổi, ngụ xã Bình Hòa Phước) trình báo cảnh sát về việc nhà bị kẻ gian đột nhập, lấy đi số lượng lớn tài sản.

    Nữ chủ nhà cho biết gia đình đi vắng, kẻ gian đã đột nhập, phá két sắt trộm 50 lượng vàng 24K, 26 lượng vàng 18K, 3,2 tỷ đồng tiền mặt cùng nhiều tài sản khác. Tổng giá trị tài sản mất trộm trên 8 tỷ đồng.

    Camera an ninh phía trước cổng ngôi nhà ghi hình được một thanh niên đội nón bảo hiểm, bịt khẩu trang, đeo găng tay đi vào bấm chuông.

    "Yêu râu xanh" hiếp dâm 2 chị em trong 1 tuần bị khởi tố

    Ngày 7/12, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, công an huyện Chư Păh vừa khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Thiuh (SN 1980, trú tại làng Kon Sơ Lăng, xã Hà Tây, huyện Chư Pah) về hành vi hiếp dâm.

    Theo hồ sơ vụ việc, trưa ngày 14/11, sau chầu nhậu, Thiuh đến nhà rẫy của ông T. thuộc làng Kon Sơ Lăng chơi. Tại đây, thấy chị Loan (tên đã thay đổi, SN 1993, con gái ông T.) ở nhà một mình nên nảy sinh ý đồ đen tối.

    Thiuh lấy con dao rựa của nhà ông T. đe dọa rồi thực hiện hành vi đồi bại với chị Loan.

    Đến ngày 19/11, Thiuh tiếp tục đến nhà rẫy của ông T. Lợi dụng lúc không có ai ở nhà, yêu râu xanh đã thực hiện hành vi đồi bại với chị Hoàn (tên đã thay đổi, SN 1986, cũng là con gái ông T.), Khi đang thực hiện hành vi đồi bại vì ông T. về phát hiện sự việc nên Thiuh bỏ chạy.

    Quá bức xúc trước hành vi đồi bại của Thiuh, gia đình ông T. đã đến cơ quan công an trình báo sự việc.

    Nhận được đơn trình báo, cơ quan công an vào cuộc điều tra, xác minh và bắt giữ Thiuh. Tại cơ quan công an, Thiuh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

    Bức xúc vì mẹ chửi hàng xóm, con gái mua xăng về ôm mẹ tự thiêu

    Ngày 7/2, trả lời báo chí, Đại tá Vũ Chí Công- Trưởng Công an huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ việc đau lòng khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương.

    Theo đó, vào khoảng 10h này 7/12, người dân thôn Yên Duyên (xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động) hết sức hoảng loạn và bất ngờ khi phải chứng kiến vụ tự thiêu của chị Trần Thị Đ. (SN 1982) cùng mẹ đẻ là bà Trần Thị M. (SN 1941), cùng trú tại thôn Duyên Yên, xã Ngọc Thanh.

    Can xăng chị Đ. mua về để tự thiêu. Ảnh: Dân Việt

    Người dân địa phương cho biết, chị Đ. và mẹ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn cãi vã do bà M. có dấu hiệu hoang tưởng, hay kiếm cớ chửi bới hàng xóm. Mặc dù chị Đ. đã góp ý nhiều lần, nhưng bà M. không thay đổi.

    Sáng ngày 7/12, bức xúc vì bà M. tiếp tục mắng hàng xóm, nên chị Đ. đi mua một can xăng 5 lít về nhà, chốt chặt cửa, dội lên người mình và mẹ rồi ôm chặt mẹ châm lửa tự thiêu. Phát hiện sự việc, người dân địa phương nhanh chóng đưa 2 mẹ con chị Đ. đến bệnh viện cấp cứu.

    Do vết thương quá nặng, chị Đ. đã tử vong. Hiện bà M. đang được điều trị tích cực tại Trung tâm Y tế huyện Kim Động.

    Trên đây là những tin tức pháp luật mới nhất ngày 8/12/2018 được trang Đời sống & Pháp luật tổng hợp.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-8122018-be-gai-4-tuoi-bi-ong-lao-63-tuoi-gio-tro-doi-bai-trong-vuon-tram-a254211.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan