+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nóng nhất hôm nay 2/6/2019: Tóm gọn "ông trùm" đường dây ma túy xuyên quốc gia

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức an ninh hình sự mới nhất ngày 2/6/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 2/6/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức an ninh hình sự mới nhất ngày 2/6/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 2/6/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Bắt "ông trùm" người Lào vận chuyển 100.000 viên ma túy

    Ngày 1/6, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng đánh án của nước bạn Lào đấu tranh thành công Chuyên án 545L, bắt giữ 1 đối tượng người Lào, thu giữ 100.000 viên ma túy tổng hợp và nhiều tang vật khác.

    Theo thông tin ban đầu, vào lúc 12h ngày 31/05, tại vị trí cách Mốc 527 về phía Lào khoảng 300m, thuộc khu vực Lằng Khằng, huyện Bua La Pha, tỉnh Khăm Muộn (Lào), lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP Quảng Bình chủ trì với phối hợp của lực lượng đánh án Sở An ninh Khăm Muộn (Lào) phát hiện 1 đối tượng nam đi xe ô tô bán tải hiệu VIGO đang theo đường mòn biên giới chạy từ hướng Lào về Việt Nam.

    Qua theo dõi, các trinh sát xác định đây chính là đối tượng nằm trong tầm ngắm của Ban chuyên án 545L nên quyết định vây bắt.

    Qua kiểm tra, lực lượng đánh án phát hiện trong ô tô chứa nhiều gói nilon hình chữ nhật màu vàng được cất giấu tinh vi. Đây chính là ma túy tổng hợp được người này vận chuyển trái phép từ Lào về Việt Nam với số lượng 100.000 viên.

    Đối tượng bị bắt tên là Thạo Phết (SN 1969, trú tại bản Xám Xọ, huyện Viêng Thoon, tỉnh Bô Ly Khăm Xa- Lào) khai nhận số ma túy trên đang được vận chuyển từ Lào qua biên giới sang Việt Nam tiêu thụ.

    Công an Đồng Tháp bắt giữ 2 bị can trốn khỏi nhà tạm giam

    Sáng 1/6, Công an huyện Tam Nông (Đồng Tháp) cho biết đã phối hợp Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ Nguyễn Văn Nhàn (36 tuổi, ngụ Đồng Tháp) và Nguyễn Thành Đăng (27 tuổi, ngụ Cà Mau), hai bị can trốn khỏi nhà tạm giữ huyện Tam Nông từ ngày 26/5.

    Nhờ tin báo của người dân, hai bị can bị bắt lúc 2h ngày 30/5 tại một căn nhà ở xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, Đồng Nai.

    Xe máy BS 66B1 - 032.04 được 2 bị can sử dụng trong thời gian lẩn trốn cũng đã được thu giữ.

    Đăng khai hôm trốn khỏi buồng giam đã cùng Nhàn đến nhà người quen, lấy xe máy BS 66B1 - 032.04 để di chuyển từ huyện Tam Nông qua nhiều tỉnh, thành rồi tìm đến nhà của người quen tại huyện Trảng Bom tá túc.

    Trong thời gian lẩn trốn tại đây, Đăng xem báo thấy thông tin mình bị truy nã nên không dám bước ra đường, nhưng bị người dân để ý thấy nên báo tin cho công an đến bắt giữ.

    Ngày 31/5, Công an huyện Tam Nông đã di lý 2 bị can từ Đồng Nai về Đồng Tháp để điều tra, xử lý.

    Trước đó, báo Công an TP.HCM đưa tin, ngày 26/5, trong quá trình bị tạm giam chung buồng giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Tam Nông, 2 bị can Nguyễn Văn Nhàn và Nguyễn Thành Đăng đã trốn khỏi buồng giam và sử dụng xe máy BS 66B1-032.04 để tẩu thoát.

    Nguyễn Thành Đăng là bị can trong vụ án cướp tài sản, Nguyễn Văn Nhàn là bị can trong vụ án vận chuyển trái phép các chất ma tuý, đều xảy ra trên địa bàn huyện Tam Nông.

    Tạm giữ xe tải chở hàng lậu từ Campuchia về Việt Nam

    Ngày 1/6, Cục Điều tra chống buôn lậu thuộc Tổng cục Hải quan phối hợp cùng Cục Hải quan Long An kiểm tra và phát hiện một lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc trên địa bàn biên giới xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường (Long An).

    Từ thông tin người dân cung cấp, thời gian gần đây, tại xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, có một số xe tải chở hàng lậu từ Campuchia về Việt Nam để tiêu thụ, Cục Điều tra chống buôn lậu thuộc Tổng cục Hải quan phối hợp cùng Cục Hải quan Long An tổ chức các cuộc tuần tra, kiểm soát.

    Rạng sáng 1/6, lực lượng chức năng phát hiện 3 chiếc xe tải đang chạy với tốc độ cao từ xã Bình Hiệp, qua khu vực thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa (Long An).

    Thấy có dấu hiệu khả nghi, lực lượng này đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra và phát hiện 272 bộ máy lạnh cũ đã qua sử dụng; 182 kiện hàng gồm quần áo, giày dép, thú nhồi bông...

    Các lái xe (chưa rõ danh tính) không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan. Phần lớn hàng hóa này đều thuộc danh mục hàng cấm nhập khẩu.

    Người phụ nữ đầu tư 9 tỷ mua ma túy về bán kiếm lời

    Ngày 29/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tỉnh Thái Nguyên phát hiện, bắt quả tang Trần Thị Kim Chi (SN 1964, trú tại tổ 35, phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên) đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại nhà, tang vật thu giữ 2 bánh heroin.

    Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ thêm 45 bánh heroin, đối tượng cất giấu trên trần nhà. Tổng khối lượng ma túy thu giữ là hơn 16,5kg.

    Chi khai nhận đã mua số ma túy trên với giá gần 9 tỷ đồng, mục đích bán cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh để kiếm lời. Đối tượng đã có 1 tiền án về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, bị Tòa án nhân dân huyện Phú Lương xử phạt 24 tháng tù giam năm 1996.

    Vụ án đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

    Trên đây là những tin tức pháp luật mới nhất ngày 2/6/2019 được trang Đời sống & Pháp luật tổng hợp.

    Vi An (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nong-nhat-hom-nay-262019-tom-gon-ong-trum-duong-day-ma-tuy-xuyen-quoc-gia-a278082.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan