+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật ngày 10/4: Gần 100 người dương tính với ma túy trong quán bar ở TP.HCM

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 10/4/2022. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 10/4/2022 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Gần 100 người dương tính với ma túy trong quán bar ở TP.HCM

    Ngày 9/4, Công an TP.HCM bất ngờ kiểm tra Công ty TNHH thương mại dịch vụ Ferso (quán bar) ở số 65 Võ Văn Tần, phường Võ Thị Sáu, quận 3 (TP.HCM), VTC News ghi nhận.

    Bên trong quán bar thời điểm đó, nhiều nam nữ thanh niên có biểu hiện không tỉnh táo, số khác tìm cách vứt bỏ những túi nilon chứa tinh thể màu trắng xuống sàn nhà, gầm ghế và tìm đường tháo chạy nhưng đều bị giữ lại.

    tin tuc phap luat ngay 104 gan 100 nguoi duong tinh voi ma tuy trong quan bar o tphcm
    Lực lượng công an phát hiện 91 người dương tính với ma túy trong quán bar Ferso. Ảnh: Công an TP.HCM

    Công an ghi nhận có 35 bàn với 350 khách đang ăn, uống rượu bia, nghe nhạc mạnh và có 68 nhân viên phục vụ. Kết quả test nhanh cho thấy có 74/150 khách và 17 nhân viên của quán bar dương tính với ma túy.

    Lực lượng chức năng đã bàn giao những người này cùng 200 khách còn lại cho Công an quận 3 tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi vi phạm.

    Ban đầy công an xác định, Công ty TNHH thương mại dịch vụ Ferso chưa thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật như hoạt động quán bar vượt quá thời gian quy định; có dấu hiệu buông lỏng quản lý hoặc tiếp tay để cho số đối tượng lợi dụng cơ sở kinh doanh sử dụng ma túy trái phép, hình thành một tụ điểm tệ nạn xã hội, gây phức tạp về an ninh trật tự.

    Được biết, vào ngày 14/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 3 từng lập hồ sơ xử lý 78 người dương tính với ma túy trong quán bar Ferso.

    Đối tượng bị truy nã về tội hiếp dâm “sa lưới” sau 3 tháng lẩn trốn

    Theo báo Giao Thông, Công an huyện Quỳnh Nhai (tỉnh Sơn La) vừa bắt giữ Lường Văn Phương (trú tại bản Púa Xe, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La). Được biết, đây là đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳnh Nhai truy nã về tội hiếp dâm.

    tin tuc phap luat ngay 104 gan 100 nguoi duong tinh voi ma tuy trong quan bar o tphcm1
    Đối tượng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở Hưng Yên. Ảnh: Báo Giao Thông

    Trước đó, vào 20h ngày 8/1, tại bản Púa Xe, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai, Phương đã sử dụng vũ lực định hiếp dâm chị L.T.C, trú cùng bản. Chị C. chống trả quyết liệt nên Phương không thực hiện được ý đồ của mình, phải bỏ chạy và trốn khỏi địa phương.

    Quá trình điều tra xác minh, Công an huyện Quỳnh Nhai đã làm rõ hành vi phạm tội và tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đối tượng Lường Văn Phương để điều tra về tội hiếp dâm.

    Ngày 7/4, tổ công tác Công an huyện Quỳnh Nhai phát hiện và bắt Phương khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Phụng Công, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Đối tượng sau đó đã bị dẫn giải về Công an huyện Quỳnh Nhai để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

    Phá đường dây môi giới sugar baby - sugar daddy giá 20 triệu/tháng

    Ngày 9/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Luân (SN 1987, ở huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) để điều tra về hành vi Môi giới mại dâm.

    Theo Người Lao Động, quá trình điều tra xác định Luân lập các tài khoản cá nhân rồi vào các hội nhóm trên Facebook "SGDD-SGBB Bắc Ninh"; Telegram "Nơi tình yêu thăng hoa" để làm trung gian kết nối giữa người mua dâm và người bán dâm.

    tin tuc phap luat ngay 104 gan 100 nguoi duong tinh voi ma tuy trong quan bar o tphcm2
    Đối tượng Nguyễn Văn Luân. Ảnh: VTC News

    Các khách mua dâm (Sugar daddy) phải liên hệ trước với người môi giới để chọn lựa người bán dâm (Sugar baby), người môi giới sẽ gửi các thông tin về người bán dâm như hình ảnh, chiều cao, cân nặng, số đo ba vòng, tuổi, nghề nghiệp... để người mua dâm chọn. Tiếp đó, người môi giới sẽ cho kết nối giữa hai bên và thỏa thuận giá tiền.

    Khi mua dâm, Sugar daddy sẽ phải trả 12-20 triệu đồng/tháng cho gái bán dâm tùy theo các gói thỏa thuận. Ngoài ra, người mua dâm cũng phải trả cho Luân 2 triệu đồng tiền môi giới.

    Lãnh đạo Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, những người bán dâm trong đường dây bán dâm này chủ yếu là những cô gái bán quần áo.

    Trước đó, vào ngày 3/4, Công an tỉnh Bắc Ninh kiểm tra đột xuất 3 khách sạn tại phường Võ Cường, phường Đại Phúc (TP Bắc Ninh), phát hiện 3 đôi nam nữ đang mua bán dâm. Làm việc với những người liên quan, cảnh sát xác định Luân là người môi giới nên bắt giữ.

    Bắt giữ 12 con bạc đang say sưa sát phạt nhau bằng hình thức “xóc đĩa”

    Chiều ngày 9/4, Thượng tá Đặng Quốc Thiện - Trưởng Công an huyện Thạch Hà (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết đơn vị vừa phá thành công chuyên án đánh bạc, bắt giữ 12 đối tượng có hành vi đánh bạc bằng hình thức “xóc đĩa”.

    Báo Hà Tĩnh thông tin cụ thể, qua công tác trinh sát nắm tình hình, Công an huyện Thạch Hà xác định có nhiều đối tượng thường xuyên lui tới nhà của Nguyễn Chính Mân (SN 1982, trú tại thôn Phú Quý, xã Thạch Liên) tổ chức và tham gia đánh bạc bằng hình thức “xóc đĩa”.

    Việc tổ chức đánh bạc có tính chuyên nghiệp, các cửa ra vào được làm chắc chắn, xung quanh được gắn camera để theo dõi từ xa. Các đối tượng thường tụ tập đánh bạc tại tầng áp mái trong ngôi nhà của Mân, mỗi lần tổ chức đánh đều bố trí cảnh giới các lối vào để báo động.

    tin tuc phap luat ngay 104 gan 100 nguoi duong tinh voi ma tuy trong quan bar o tphcm3
    12 đối tượng tụ tập đánh bạc bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

    Trước tình hình đó, Công an huyện Thạch Hà xác lập chuyên án triệt xóa tụ điểm đánh bạc này. Tối ngày 4/4, 30 cán bộ, chiến sĩ trinh sát hình sự và các đội nghiệp vụ khác được chia thành 3 tổ công tác đồng loạt tiếp cận, khống chế và bắt giữ các đối tượng tại xới bạc.

    12 đối tượng đang thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức “xóc đĩa” bị bắt giữ gồm Nguyễn Chính Mân (SN 1982), Lê Thị Phúc (SN 1980), Nguyễn Thị Mến (SN 1970), Nguyễn Chính Diễn (SN 1994), Phan Văn Công (SN 1992), Nguyễn Viết Sơn (SN 1979), Nguyễn Lý Hùng (SN 1992), Nguyễn Viết Kiều (SN 1984), Nguyễn Thị Đào (SN 1969), Nguyễn Viết Việt (SN 1987) - cùng trú tại xã Thạch Liên, huyện Thạch Hà; Nguyễn Văn Khánh (SN 1994), trú tại xã Thạch Kênh, Thạch Hà; Võ Văn Tý (SN 1994), trú tại thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê.

    Lực lượng chức năng cũng thu giữ 124 triệu đồng tiền mặt và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan khác. Hiện, các đối tượng đang bị tạm giữ hình sự tại Công an huyện Thạch Hà để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

    Đinh Kim(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-ngay-10-4-2022-gan-100-nguoi-duong-tinh-voi-ma-tuy-trong-quan-bar-o-tp-hcm-a533745.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan