+Aa-
    Zalo

    Tin tức quân sự mới nhất ngày 5/4/2024: UAV Ukraine tấn công vào sâu lãnh thổ Nga

    (ĐS&PL) - Tin tức quân sự mới nóng nhất 24h qua. Cập nhật tin tức quân sự mới nhất ngày 5/4/2024 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    UAV Ukraine tấn công vào sâu lãnh thổ Nga

    Hình ảnh chiếc UAV Ukraine lao vào khu công nghiệp ở thành phố Elabuga thuộc Cộng hòa Tatarstan của Nga. Ảnh: X

    Hình ảnh chiếc UAV Ukraine lao vào khu công nghiệp ở thành phố Elabuga thuộc Cộng hòa Tatarstan của Nga. Ảnh: X

    Nga cho biết, vụ tấn công bằng UAV vào ngày 2/4, ra tại ký túc xá của Đặc khu kinh tế Elabuga thuộc Cộng hòa Tatarstan, khiến 13 người bị thương. Truyền thông Nga đưa tin, 2 chiếc UAV đã tham gia vụ tấn công vào Elabuga, khu vực cách biên giới Ukraine hơn 1.200km.

    Nguồn tin tình báo ở Kiev cho biết trong vụ việc, Ukraine đã tấn công địa điểm được sử dụng để sản xuất UAV tầm xa của Nga.

    Video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy, chiếc máy bay có cánh của Ukraine đã bay về phía khu công nghiệp trước khi phát nổ do va chạm. Theo Reuters, công ty tình báo quốc phòng Janes cho rằng chiếc máy bay được Ukraine sử dụng là A-22, dòng máy bay siêu nhẹ 2 chỗ ngồi được hãng Aeroprakt ở Ukraine phát triển và sản xuất.

    Ấn Độ phóng thành công tên lửa đạn đạo thế hệ mới

    Bộ Tư lệnh Lực lượng Chiến lược Ấn Độ (SFC), phối hợp với Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng (DRDO) đã tiến hành phóng thành công tên lửa đạn đạo thế hệ mới Agni-Prime.

    Bộ Tư lệnh Lực lượng Chiến lược Ấn Độ (SFC), phối hợp với Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng (DRDO) đã tiến hành phóng thành công tên lửa đạn đạo thế hệ mới Agni-Prime.

    Bộ Quốc phòng Ấn Độ thông báo đã phóng thành công tên lửa đạn đạo thế hệ mới Agni-Prime từ đảo APJ Abdul Kalam ngoài khơi bờ biển Odisha vào hôm thứ Tư (3/4). Cuộc thử nghiệm khẳng định độ tin cậy của tên lửa và xác nhận hiệu suất theo các quy định thử nghiệm đã đặt ra.

    Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh gửi lời chúc mừng tới DRDO, SFC và lực lượng vũ trang, nhấn mạnh tiềm năng của tên lửa trong việc tăng cường đáng kể khả năng phòng thủ của Ấn Độ.

    Được dẫn đầu bởi DRDO, dòng Agni đại diện cho một loạt tên lửa đạn đạo do Ấn Độ phát triển như một phần trong chính sách răn đe chiến lược của nước này.

    Hàng trăm luật sư kêu gọi Anh ngừng bán vũ khí cho Israel

    Cảnh đổ nát sau không kích của Israel xuống thành phố Gaza, Dải Gaza, ngày 4/4/2024. Ảnh: THX/TTXVN

    Cảnh đổ nát sau không kích của Israel xuống thành phố Gaza, Dải Gaza, ngày 4/4/2024. Ảnh: THX/TTXVN

    Theo trang middleeastmonitor.com, ngày 4/4, 600 chuyên gia pháp lý đã cùng ký chung bức thư ngỏ gửi Thủ tướng Rishi Sunak, cho rằng chính phủ Anh có nguy cơ vi phạm luật pháp quốc tế nếu tiếp tục xuất khẩu vũ khí sang Israel.

    Các luật sư cảnh báo rằng Anh có nghĩa vụ pháp lý phải hành động để ngăn chặn nạn diệt chủng, nhất là sau khi Tòa án Công lý Quốc tế nhận thấy rằng hành động của Israel có thể được coi là có ý định tiêu diệt, toàn bộ hoặc một phần, một quốc gia, sắc tộc, chủng tộc hoặc nhóm tôn giáo.

    Thông điệp cốt lõi của bức thư dài 17 trang nhấn mạnh rằng Anh cần phải cấp bách giải quyết tình hình bi thảm ở Gaza.

    Bức thư đồng thời chỉ trích các bộ trưởng trong chính phủ Anh không đáp ứng đầy đủ các nghĩa vụ pháp lý quốc tế liên quan đến việc bán vũ khí cho Israel và ngừng viện trợ cho Cơ quan Liên hợp quốc về cứu trợ người tị nạn Palestine (UNRWA).

    M.M (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/tin-tuc-quan-su-moi-nhat-ngay-5-4-2024-uav-ukraine-tan-cong-vao-sau-lanh-tho-nga-a410940.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.