+Aa-
    Zalo

    Tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay 25/7/2019: Tông xe máy vào ô tô, nam thanh niên tử vong tại chỗ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 25/7/2019. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất trên cả nước ngày 25/7/2019 tại trang Doisongphapluat.com.

    Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 25/7/2019. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất trên cả nước ngày 25/7/2019 tại trang Doisongphapluat.com.

    Tông xe máy vào ô tô, nam thanh niên tử vong tại chỗ

    Vào 0h50 ngày 24/7, một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra trên Quốc lộ 14, đoạn qua phường Tiến Thành (thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) khiến một nam thanh niên tử vong tại chỗ.

    Vụ tai nạn trên đường Hồ Xuân Hương, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài khiến một phụ nữ bị thương nặng. Ảnh: TTXVN

    Vào thời điểm trên, Lý Đức Trọng (21 tuổi, ngụ huyện Bù Đăng, Bình Phước) điều khiển xe máy biển kiểm soát 93L1-398.30 lưu thông trên Quốc lộ 14 hướng từ thành phố Đồng Xoài đi Tây Ninh. Khi đi đến đoạn khu phố 4, phường Tiến Thành, do không chú ý quan sát, Trọng đã tông vào đuôi xe ô tô biển kiểm soát 47C-102.08 đậu phía trước bên lề đường cùng hướng. Cú va chạm mạnh khiến Trọng văng ra ngoài tử vong tại chỗ, xe máy hư hỏng nặng.

    Cũng trong sáng 24/7, một vụ tai nạn giao thông khác đã xảy ra trên đường Hồ Xuân Hương, đoạn qua khu phố Phú Mỹ, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, khiến một phụ nữ nguy kịch.

    Theo thông tin ban đầu, bà Dương Thị Nhung (55 tuổi, ngụ phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài) điều khiển xe máy biển kiểm soát 76P6-7600 lưu thông trên đường Hồ Xuân Hương hướng từ thị xã Phước Long đi huyện Chơn Thành (Bình Phước). Cùng lúc này, nam thanh niên khoảng 20 tuổi (chưa rõ danh tính) điều khiển xe máy biển kiểm soát 93M1 - 171.95 lưu thông cùng chiều quẹt mạnh khiến bà Nhung bị ngã văng xuống đường. Bà Nhung được người dân và người nhà đưa cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP Hồ Chí Minh trong tình trạng nguy kịch.

    Lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đồng Xoài đang điều tra, làm rõ nguyên nhân hai vụ tai nạn.

    Tài xế xe đầu kéo đâm xe đoàn từ thiện Hải Phòng

    Chiều 24/7, Công an huyện Hàm Yên (tỉnh Tuyên Quang) cho biết, đã tạm giữ hình sự lái xe đầu kéo Ma Văn Lâm (SN 1992, trú tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra tại thôn 5 Minh Phú, xã Yên Phú, huyện Hàm Yên làm 3 người tử vong, 4 người bị thương.

    Hiện trường vụ xe đầu kéo đâm xe đoàn từ thiện Hải Phòng. Ảnh: CAND

    Khoảng 13h15 ngày 23/7, tại Quốc lộ 2, đoạn qua địa phận thôn 5 Minh Phú, xã Yên Phú, huyện Hàm Yên (Tuyên Quang) xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 29C -907.95 kéo theo rơ moóc BKS: 29R - 076.81 lưu thông theo hướng Hà Giang - Tuyên Quang, khi đi đến Km 46+500 - Quốc lộ 2 đã lấn sang phần đường ngược lại.

    Đúng lúc này, xe khách biển kiểm soát 15B - 027.92 đang chở 21 người là cán bộ, giáo viên ở TP Hải Phòng đi thiện nguyện tại các huyện Đồng Văn, Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang đi tới, do tránh xe ô tô đầu kéo nói trên nên khiến xe mất lái, đâm vào vách núi.

    Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang là Trịnh Ngọc Bích Hà (SN 1979), trú tại phường Quốc Bình, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng và Vũ Thị Vân Anh (SN 1995), trú tại phường Kiều Sơn, quận Hải An, TP Hải Phòng. Ngoài ra, vụ tai nạn cũng làm nhiều người bị thương nặng.

    Đến rạng sáng 24/7, em Trần Thị Minh A. (2001), quận Ngô Quyền (Hải Phòng)- thành viên trẻ nhất đoàn tham gia từ thiện đã tử vong dù được các bác sỹ Bệnh viện Việt Đức nỗ lực cứu chữa. A. là con gái của cô Vũ Thị Kim Oanh, Phó hiệu trưởng trường Tiểu học Thái Phiên. Em Ánh vừa vượt qua kỳ thi THPT quốc gia với điểm số cao.

    Danh sách các nạn nhân đang được điều trị gồm: Quảng Đức Hùng (lái xe khách); Nguyễn Hữu Toàn, Nguyễn Thị Xuân Lâm, Đỗ Thái Sơn.

    Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang và lãnh đạo huyện Hàm Yên đã kịp thời thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình có nạn nhân tử vong 5 triệu đồng, hỗ trợ mỗi người bị thương 2 triệu đồng.

    Tước giấy phép lái xe của tài xế bán tải chạy lấn làn

    Tối ngày 24/7, trao đổi với báo Tiền Phong, Thượng tá Nguyễn Ngọc Điệp, Phó trưởng Công an TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương), cho biết đã ký biên bản xử phạt tài xế Lê Văn Giáp (35 tuổi, quê Thanh Hóa). Giáp chính là người điều khiển xe bán tải biển số 61C - 283.46 vượt trong trường hợp cấm vượt, lấn hẳn sang phần đường của chiều ngược lại, thách thức người tham gia giao thông đi đúng phần đường trên đường 30 tháng 4, phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một vào chiều 21/7.

    Chiếc xe bán tải bị đưa về trụ sở đội CSGT Công an TP. Thủ Dầu Một để phạt nguội. Ảnh: Tiền Phong

    Làm việc với CSGT Công an TP. Thủ Dầu Một, tài xế Giáp khai mượn xe bán tải của một người bạn để chở theo 4 người đi "công chuyện". Trong quá trình di chuyển, tài xế này đã mắc lỗi “Vượt trong trường hợp cấm vượt”.

    Sự việc này đã được camera hành trình của một ô tô khác chạy ngược chiều ghi lại, đưa lên cộng đồng mạng xã hội để chia sẻ về ý thức kém văn hóa khi tham gia giao thông.

    Ngay sau đó, Công an TP.Thủ Dầu Một đã nhanh chóng xác định thông tin, xác định được người cầm lái vi phạm Luật giao thông đường bộ.

    Với các lỗi trên, đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an TP.Thủ Dầu Một đã ra quyết định phạt tài xế Lê Văn Giáp số tiền 2,5 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 60 ngày.

    Tạm giữ lái xe gây ra vụ tai nạn khiến 7 người thương vong

    Công an huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương đã ra quyết định tạm giữ hình sự Hà Văn Hoàng (26 tuổi), lái xe tải gây ra vụ tai nạn khiến 7 người thương vong trên quốc lộ 5 vào sáng 23/7.

    Hiện trường vụ tai nạn 5 người chết. Ảnh: Thanh Niên

    Trước đó, vào khoảng 6h ngày 23/9, tại Km 63+500, tuyến quốc lộ 5, đoạn qua địa bàn xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, xe ôtô BS 29H-150.97 do Hà Văn Hoàng (26 tuổi, ngụ xã Xuân Thắng, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) điều khiển (hướng Hà Nội - Hải Phòng) đã va chạm với dải phân cách giữa 2 làn đường xe cơ giới, dẫn đến xe bị đổ nghiêng và đè lên một số người đang đứng chờ qua đường.

    Vụ tai nạn đã làm 5 người tử vong, 2 người bị thương. Tại cơ quan công an, Hà Văn Hoàng khai báo do bị hỏng hệ thống phanh xe nên đã chủ động điều khiển ép xe vào dải phân cách giữa để giảm tốc độ, dẫn đến tai nạn giao thông. Báo cáo của Tổng cục Đường bộ VN cho biết, trước lúc bị lật xe tải có tốc độ 65 km/giờ.

    Nguyễn Phượng (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-tai-nan-giao-thong-moi-nhat-hom-nay-2572019-tong-xe-may-vao-o-to-nam-thanh-nien-tu-vong-tai-cho-a285710.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan