+Aa-
    Zalo

    Tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay 5/9/2019: Mưa lớn gây sạt lở trên tỉnh lộ 674 ở Kon Tum

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 5/9/2019. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất trên cả nước ngày 5/9/2019 tại trang Doisongphapluat.com

    Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 5/9/2019. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất trên cả nước ngày 5/9/2019 tại trang Doisongphapluat.com

    Mưa lớn gây sạt lở trên tỉnh lộ 674 ở Kon Tum

    Trên tuyến tỉnh lộ 674 (từ thị trấn Sa Thầy đi xã Mô Rai) với quãng đường khoảng hơn 10km có đến gần 10 điểm sạt lở lớn nhỏ, khiến giao thông đi lại rất khó khăn.

    Một điểm sạt lở ta luy âm hở hàm ếch rất nguy hiểm. Ảnh: VTCNews

    Đặc biệt, cách Trạm Quản lý bảo vệ rừng Ya Krei khoảng hơn 2km có điểm sạt lở, đất trên đồi cao đổ tràn vùi lấp mặt đường dài hàng chục mét, sâu khoảng 50cm, gây ách tắc giao thông.

    Tại điểm này, xe ô tô không thể qua lại; người dân đi xe máy qua bùn ngập sâu hơn nửa bánh xe và phải chật vật mất 15 phút mới qua được.

    Ngoài ra, trên dọc tuyến, có vài điểm sạt phía ta luy dương, đất tràn mặt đường khiến việc đi lại rất khó khăn.

    Điều đáng nói, trên tuyến đường này còn xuất hiện một vài điểm sạt lở ta luy âm, ăn sâu vào mặt đường, tạo hở hàm ếch rất nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại.

    Trả lời trên báo VTC News, ông Phan Mười - Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kon Tum cho biết, tỉnh lộ 674 mới được bàn giao về Sở quản lý ít ngày; do đó Sở Giao thông Vận tải chưa kịp giao cho đơn vị quản lý làm công tác bảo trì, sửa chữa.

    Hiện Sở Giao thông Vận tải phối hợp cùng UBND huyện Sa Thầy đang huy động máy móc của các đơn vị tiến hành công tác khắc phục để đảm bảo giao thông trên tuyến đường.

    Bất cẩn khi qua đường, người đàn ông chết thảm dưới gầm xe khách

    Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 14h30 ngày 4/9, trên Quốc lộ 1 đoạn thuộc phường Suối Tre, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai khiến 1 người tử vong tại chỗ.

    Hiện trường vụ tai nạn khiến người đàn ông tử vong tại chỗ. Ảnh: Giao Thông

    Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe khách giường nằm mang BKS: 51B - 213.99 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng TP.HCM - Bình Thuận. Khi đến trước Bệnh viện Suối Tre thì xảy ra va chạm với xe máy do một người đàn ông trung niên (chưa rõ danh tính) điều khiển đang băng qua đường.

    Vụ tai nạn khiến chiếc xe máy bị hất văng vào lề đường, xe khách cuốn người đàn ông dưới gầm chạy thêm một đoạn rồi cũng lao ra lề đường, nằm chắn ngang Quốc lộ 1. Hậu quả, người đàn ông tử vong tại chỗ, thi thể mắc kẹt dưới gầm xe khách; giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn.

    Nhận được thông tin, lực lượng chức năng thành phố Long Khánh đã có mặt xử lý hiện trường, điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Công an phải điều xe cẩu tới nâng ô tô khách lên mới đưa được thi thể nạn nhân ra ngoài.

    Trưởng thôn bị rơi xuống cống tử vong khi đi mua thuốc cho con

    Vào thời gian trên, ông Lê Văn Bân (SN 1965, trú tại thôn 2, xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển xe máy đi trên quốc lộ 15A đoạn qua thị trấn Hương Khê (huyện Hương Khê).

    Khu vực xảy ra tai nạn khiến ông Bân tử vong. Ảnh: MTG

    Khi đến đoạn bờ hồ Bình Sơn thuộc khối 2, thị trấn Hương Khê thì cả xe máy và ông Bân bị sụp vào miệng cống dẫn nước vào hồ. Do những ngày qua trên địa bàn thị trấn Hương Khê có mưa to khiến nước tràn trên mặt đường, chảy xiết vào miệng cống nên nạn nhân cùng chiếc xe máy bị nước cuốn vào cống rồi trôi vào hồ Bình Sơn.

    Khoảng 30 phút sau, người dân vớt được được ông Bân, nhưng nạn nhân đã tử vong, chiếc xe máy vẫn chưa được tìm thấy.

    Một người chứng kiến vụ tai nạn hy hữu này cho biết, lúc đó ông Bân điều khiển xe máy đi chậm, nhưng do nước chảy tràn mặt đường nên ông này không nhìn rõ đường khiến xe bị rơi vào miệng cống. Thời điểm này có vài người ở đó nhưng toàn là phụ nữ nên không có khả năng ứng cứu.

    Người nhà ông Bân cho biết, ông này là trưởng thôn 2 xã Hương Vĩnh. Do con bị ốm nên ông đi mua thuốc cho con thì không may gặp nạn.

    Nữ tài xế đạp nhầm chân ga gây tai nạn liên hoàn

    Vào khoảng 11h trưa 4/9, trên đường Ngô Quyền, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người nhập viện.

    Vào thời điểm này, bà Bùi Thị Nga, 52 tuổi, trú đường Trần Nguyên Đán, thành phố Huế điều khiển ô tô biển kiểm soát 75A-047.78 hướng đường Phan Bội Châu- Hà Nội.

    Nữ tài xế đạp nhầm chân ga gây tai nạn liên hoàn. Ảnh: VOV

    Khi đến trước cổng Bệnh viện Quốc tế, bệnh viện Trung ương Huế, bà Nga quay đầu xe. Do đạp nhầm chân ga nên xe bà tông vào chiếc xe máy mang biển kiểm soát 75 -Z1 25.09 do một phụ nữ cầm lái, rồi lao tiếp lên vỉa hè tông thêm 2 người đi bộ.

    Tại hiện trường, chiếc xe ô tô lao lên vỉa hè, chiếc xe máy của người phụ nữ nằm gọn dưới gầm ô tô bị hư hỏng nặng. Vụ tai nạn khiến chị Phạm Thị Chi (47 tuổi), trú đường Trần Phú, thành phố Huế và anh Hồ Tấn Phúc (48 tuổi), trú thôn An Lại, xã Hương Phong, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế bị thương nặng, được đưa vào bệnh viện cấp cứu, 1 người khác bị thương nhẹ.

    Nhận tin báo, Đội Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Huế nhanh chóng đến hiện trường, hỗ trợ đưa các nạn nhân đi cấp cứu điều tra vụ việc. Nguyên nhân ban đầu xác định do bà Nga đạp nhầm chân ga khiến xe đột ngột tăng tốc, gây ra tai nạn.

    Nguyễn Phượng(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-tai-nan-giao-thong-moi-nhat-hom-nay-592019-mua-lon-gay-sat-lo-tren-tinh-lo-674-o-kon-tum-a291531.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan