+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 1/6/2018

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 1/6/2018. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 1/6/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 1/6/2018. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 1/6/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Việt Nam kiên quyết phản đối xâm phạm chủ quyền ở Hoàng Sa, Trường Sa

    Chiều 31/5, trong cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao tại Hà Nội, Người phát Ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng tuyên bố Việt Nam kiên quyết phản đối hành động xam phạm chủ quyền tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. 

    Trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến việc Đài Loan tiến hành diễn tập bắn đạn thật tại đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao nêu rõ: “Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và căn cứ pháp lý khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Mọi hoạt động của Đài Loan tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam bao gồm việc Đài Loan tổ chức diễn tập bắn đạn thật từ ngày 23-25/5/2018 ở Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam đối với quần đảo này, đe dọa hòa bình, ổn định, an toàn, an ninh hàng hải, gây căng thẳng và làm phức tạp tình hình ở Biển Đông."

    "Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Đài Loan không để tái diễn các hành động tương tự,” bà Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh.

    Việt Nam kiên quyết phản đối xâm phạm chủ quyền ở Hoàng Sa, Trường Sa - Ảnh 1

    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng. 

    Phản ứng về việc Trung Quốc tiến hành diễn tập bắn đạn thật ở Hoàng Sa, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nêu rõ: “Trong những ngày từ 9-12/5/2018, Trung Quốc tiếp tục tiến hành các cuộc diễn tập bắn đạn thật ở quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam đối với quần đảo này, đi ngược lại Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc; vi phạm tinh thần Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), gây phức tạp tình hình, không có lợi cho quá trình đàm phán hiện nay giữa Trung Quốc và ASEAN về Bộ Quy tắc Ứng xử giữa các bên ở Biển Đông (COC) và việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông."

    Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết "Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế."

    "Việt Nam yêu cầu Trung Quốc không để tái diễn các hoạt động tương tự, tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, tôn trọng nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao hai nước cũng như luật pháp quốc tế, không có hoạt động gây gia tăng căng thẳng, làm phức tạp tình hình ở khu vực,” bà Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh.

    Ngư dân bắt được cá "lạ" nặng 3,5kg, nghi là sủ vàng quý hiếm

    Đêm 30/5, khi thả lưới trên biển, ngư dân Lê Văn Sử, trú thôn Nam Lãnh, xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) đã bắt được con cá khoảng 60cm, nặng hơn 3,5kg, toàn thân cá có vảy vàng óng ánh, đuôi cá vàng đỏ, đầu miệng cá đều có màu vàng.
    Theo ngư dân Sử, hàng chục năm đi biển nhưng đây là lần đầu tiên anh bắt được con cá có màu sắc như vậy.

    Khi anh Sử đưa về nhà thì một số người dân cho rằng đây là loài cá sủ vàng được đồn thổi có giá cao.

    Được biết, cá sủ vàng là loại cá quý hiếm, có giá trị kinh tế cao. Bong bóng cá được dùng làm chỉ khâu hữu cơ dễ tan trong y học.

    Người có tiền thường lùng mua loại cá sủ vàng về chế biến món ăn, mỗi con có thể bán được vài tỷ đồng, tùy theo trọng lượng con cá.

    Bộ NN&PTNT báo cáo Phó thủ tướng vụ nhuộm phế phẩm cà phê bằng bột pin

    Theo Bộ NN&PTNT, ngày 15/4, Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49) Đắk Nông phối hợp với Sở NN&PTNT kiểm tra đột xuất cơ sở thu mua nông sản do bà Nguyễn Thị Loan (thôn 3, xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp) làm chủ.

    Kết quả kiểm tra cho thấy, cơ sở này có giấy chứng nhận hộ kinh doanh với ngành nghề thu mua nông sản (không đăng ký sơ chế, chế biến nông sản).

    Ở thời điểm kiểm tra, cơ sở này có nhiều bao đựng hỗn hợp vỏ cà phê, sỏi đá nhỏ (kích thước 0,5-3 mm) nhuộm lõi pin đã được sấy khô với khối lượng gần 21,3 tấn. Trong kho có khoảng 4 tấn đá sỏi, 300 kg vỏ cà phê, 40 lít dung dịch mà đen, 1 cối trộn bê tông, 192 kg lõi pin và 35 kg vỏ pin được đập dập. Cơ sở ngày không có và không treo biển hiệu theo quy định.

    Bộ NN&PTNT báo cáo Phó thủ tướng vụ nhuộm phế phẩm cà phê bằng bột pin - Ảnh 1

    Công an kiểm tra tại cơ sở của gia đình bà Loan. Ảnh: Thanh Niên

    Bà Loan khai, cơ sở này đã bán 3 tấn hỗn hợp trên cho Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Thảo Dung (ở khu phố Ninh Hòa, thị trấn Lộc Ninh, H.Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước). Sau đó, cơ sở Thảo Dung dùng khoảng 1,5 tấn để trộn với 7,5 tấn hạt hồ tiêu xô khô để được 9 tấn tiêu (đây là loại tiêu chưa phân tách thành các loại tiêu trắc, tiêu lửng, tiêu lép). Số tiêu này tiếp tục được bán lại cho cơ sở thu gom khác để sơ chế, chế biến và phân loại.

    Bộ NN&PTNT cho rằng, qua xác minh, số tiêu trên chưa bán trực tiếp cho người tiêu dùng cũng như để xuất khẩu trực tiếp. Số còn lại khoảng 1,5 tấn (trong số 3 tấn) khi có tin cơ sở bà Loan bị phát hiện vi phạm ở Đắk Nông, bà Dung đã trộn với vôi, kali và phân heo rồi giấu trong lô cây cao su với mục đích tẩu tán tang vật. Cơ quan công an thu giữ toàn bộ số hàng này để phục vụ điều tra.

    Theo Bộ NN&PT, qua các đợt kiểm tra do Sở NN-PTNT Đắk Nông tiến hành, từng phát hiện trường hợp cà phê kém chất lượng (có hàm lượng cafein thấp) nhưng chưa từng phát hiện sự việc tương tự trên địa bàn tỉnh.

    Bộ NN-PTNT kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an sớm kết luận điều tra, xử lý vụ việc và công bố công khai; UBND các tỉnh, thành phố kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn, nhất là cấp huyện, xã để tăng hiệu quả quản lý…

    Đã xác định nguyên nhân khiến hàng chục học sinh nhập viện sau khi uống trà sữa

    Liên quan đến vụ hàng loạt học sinh lớp 3B của trường Trần Phú bị ngộ độc sau khi uống trà sữa, thạch rau câu, sáng 31/5, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi xác định nguyên nhân là do uống trà sữa và thạch rau câu bị nhiễm khuẩn tụ cầu vàng.

    Trước đó, sau khi sự việc xảy ra, các cơ quan chức năng đã lấy 4 mẫu thạch rau câu và trà sữa (gồm 2 mẫu tại nơi đã xảy ra vụ ngộ độc và 2 mẫu tại nơi các phụ huynh đã mua các thực phẩm này) để xét nghiệm.

    Đã xác định nguyên nhân khiến hàng chục học sinh nhập viện sau khi uống trà sữa - Ảnh 1

    Ngay sau khi hơn 40 cháu học sinh phải nhập viện để điều trị, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra các mẫu trà sữa và thạch rau câu. Ảnh Báo Công Lý.

    Kết quả xét nghiệm cho thấy, tất cả 4 mẫu này đều bị nhiễm khuẩn tụ cầu vàng, đây là một tác nhân gây ngộ độc thực phẩm cho người sử dụng. Loại vi khuẩn tụ cầu vàng thường có trong các loại thực phẩm như thịt, gia cầm, các loại đồ hộp... Nguồn lây chính là do phương pháp vệ sinh kém trong quá trình nấu nướng, hay bảo quản thực phẩm.

    Được biết, số trà sữa và thạch rau câu này mua tại cơ sở Uyên Chip Chip, số 33 đường Ngô Quyền, thành phố Quảng Ngãi. Hiện cơ quan chức năng đã đình chỉ cơ sở bán trà sữa và sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

    Hiện chưa có vaccin đặc hiệu để phòng các bệnh do tụ cầu vàng gây ra. Để phòng tránh nhiễm khuẩn tụ cầu vàng, người dân cần thực hiện nguyên tắc “ăn chín, uống sôi”, giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không dùng chung các vật dụng cá nhân có khả năng tiếp xúc với vết nhiễm trùng, tránh tiếp xúc với người bệnh, rửa tay kỹ với xà phòng và nước trước khi chế biến thực phẩm.

    Như thông tin ban đầu đã đưa, sáng ngày 21/5, Hội phụ huynh học sinh lớp 3B Trường Tiểu học Trần Phú, TP Quảng Ngãi tổ chức mua trà sữa, thạch rau câu để các cháu liên hoan trong buổi học cuối cùng của năm. Tuy nhiên, 15 phút sau khi các cháu ăn liên hoan xong, hàng chục cháu có triệu chứng đau đầu, nôn ói và khó thở nên được chuyển đến Bệnh viện sản nhi Quảng Ngãi để cấp cứu và điều trị.

    Bí thư phường đánh bạc bị chuyển xuống làm chuyên viên

    Sáng 31/4, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Chiến Thắng, Chủ tịch UBND TP Đông Hà (Quảng Trị) cho hay đơn vị vừa điều chuyển ông Nguyễn Xuân Dương về làm chuyên viên Phòng Tài nguyên Môi trường TP Đông Hà.

    Được biết vào tháng 3/2017, công an bắt quả tang ông Dương cùng nhiều người đang đánh bạc, thu tổng cộng hơn 200 triệu đồng. Hành vi của ông Dương đã bị TAND tỉnh Quảng Trị tuyên phạt phạm tội “đánh bạc” và xử phạt 35 triệu đồng.

    Bí thư phường đánh bạc bị chuyển xuống làm chuyên viên - Ảnh 1

    Ông Nguyễn Xuân Dương (đeo kính, ngoài cùng phía bên trái) và các đối tượng hầu tòa vì đánh bạc. Ảnh: Báo Giao Thông

    Kết luận của cơ quan chức năng chỉ rõ, ông Dương “thiếu tu dưỡng, rèn luyện, thiếu gương mẫu trong công tác và lối sống, tham gia đánh bạc trong giờ hành chính”. 

    Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị nhận định, những vi phạm của ông Nguyễn Xuân Dương đã gây hậu quả nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương và cá nhân, gây dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Sau đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thi hành kỷ luật ông Nguyễn Xuân Dương bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng.

    Theo lãnh đạo thành phố, việc điều chuyển ông Dương là đúng quy định. Trước đó ông Dương từng làm Trưởng phòng Tài nguyên- Môi trường TP Đông Hà, nằm trong diện quy hoạch Phó Chủ tịch UBND thành phố nên được điều về đảm nhiệm chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Đông Giang. Sau khi bị cách hết chức vụ thì trở về làm chuyên viên của Phòng Tài nguyên - Môi trường.

    Trang Đời sống & Pháp luật Online cập nhật tin tức thời sự mới nhất trong 24h qua.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-24h-moi-nhat-ngay-162018-a231447.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan