+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 17/3/2019: Đi tập thể dục, rùng mình phát hiện thi thể người đàn ông 70 tuổi trôi sông

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 17/3/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 17/3/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 17/3/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 17/3/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Đi tập thể dục, rùng mình phát hiện thi thể người đàn ông 70 tuổi trôi sông

    Sự việc được phát hiện vào khoảng 17h15 ngày 16/3, trên sông Bảo Định, đoạn qua bờ kè trên đường Trưng Trắc, thuộc phường 1, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

    Theo tin tức ban đầu, vào thời điểm trên, nhiều người dân tập thể dục trên bờ kè dọc theo đường Trưng Trắc thuộc phường 1, TP Mỹ Tho thì phát hiện thi thể một người đàn ông khoảng hơn 70 tuổi đang nổi lập lờ trên sông Bảo Định, thi thể nạn nhân mặc quần ngắn, áo thun xanh sọc ngang, thi thể nạn nhân đang trôi từ cầu Quay về hướng bến đò Tân Long. 

    Trục vớt thi thể nạn nhân. Ảnh: CAND

    Nhận được tin báo, Công an TP Mỹ Tho kịp thời có mặt tại hiện trường phối hợp Công an phường 1 để điều tiết giao thông và điều tra vụ việc.

    Đến khoảng 17h35 cùng ngày, nạn nhân được đưa đi khỏi hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

    Nam thanh niên nghi ngáo đá dọa nhảy từ lầu 2 của VKSND tỉnh Bình Thuận

    Vào lúc 17h30 chiều ngày 16/3, tại đường Nguyễn Tất Thành, khu phố 3, phường Bình Hưng, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, một thanh niên nghi ngáo đá bất ngờ đột nhập vào VKSND tỉnh Bình Thuận. Tiếp đó, đối tượng leo lên lầu 2 chạy ra hành lang la hét, dọa nhảy lầu.

    Nhận được tin báo, Công an phường Bình Hưng đã phối hợp Công an TP.Phan Thiết, công an PCCC, Cảnh sát 113 nhanh chóng đến hiện trường xử lý vụ việc và tiếp cận thuyết phục đối tượng. Thế nhưng, đối tượng vẫn cố thủ.

    Nam thanh niên nghi ngáo đá định nhảy từ tầng 2 xuống đất

    Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã khống chế, bắt giữ và đưa đối tượng về trụ sở làm việc.

    Đối tượng trên được xác định là Nguyễn Duy Tấn (sinh năm 1990, trú khu phố 2, phường Phú Hài, TP.Phan Thiết).

    Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

    Trao trả lại 700 triệu đồng cho du khách bị bỏ quên ở sân bay

    Chiều 16/3, ông Hà Hữu Hoàng, Phó giám đốc Trung tâm An ninh hàng không (TP Đà Nẵng) cho biết đơn vị vừa trao trả lại số tiền 700 triệu đồng cho một nam du khách quốc tế để quên.

    Trước đó, vào khuya 14/3, ông Yan Guangzhu (SN 1984, mang quốc tịch Trung Quốc) đáp chuyến bay đến TP Đà Nẵng để du lịch và nghỉ dưỡng.

    Trong lúc di chuyển hành lý lên xe taxi tại khu vực nhà ga T2, nam du khách này đã để quên một túi xách ở bãi đỗ xe. Bên trong túi xách có đến gần 700 triệu đồng và 2 hộ chiếu liên quan.

    Nam du khách nhận lại tài sản. Ảnh: Người Lao động

    Theo ông Hoàng, sau khi phát hiện tài sản du khách để quên, đơn vị đã phối hợp với Công ty CP Khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng nhằm xác minh chủ sở hữu và trao trả lại số tiền nói trên cho ông Yan Guangzhu.

    Vụ hàng loạt học sinh Bắc Ninh bị nhiễm sán lợn: Bộ Giáo dục vào cuộc

    Theo tin tức báo VnExpress đăng tải, ngày 16/3, ông Ngũ Duy Anh, Vụ trưởng Giáo dục thể chất (Bộ GD&ĐT) cho biết, Bộ đã yêu cầu Sở Giáo dục Bắc Ninh kiểm tra việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học, sớm báo cáo việc thực phẩm không đảm bảo chất lượng xuất hiện trong trường Mầm non Thanh Khương (Thuận Thành) và hàng chục học sinh có kết luận dương tính với sán lợn.

    Ông Ngũ Duy Anh cũng cho biết, Bộ sẽ có văn bản gửi các Sở vào tuần tới, yêu cầu tăng cường kiểm tra, kiểm soát nguồn thực phẩm, quy trình giao nhận, bảo quản thực phẩm, đồng thời tiếp tục tuyên truyền, giáo dục học sinh về an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch bệnh.

    Hàng trăm gia đình có con học ở Trường Mầm non Thanh Khương đã đưa con lên Hà Nội để xét nghiệm sán lợn. Ảnh: Lao động

    Liên quan đến vụ việc, chia sẻ với Pv báo Tuổi Trẻ, ông Phạm Xuân Tiến- Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, để bảo đảm an toàn sức khỏe cho học sinh, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các nhà trường kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc thực phẩm, bảo đảm nhập thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, bảo đảm chất lượng và thời gian sử dụng.

    Ông Tiến nhấn mạnh, nhà trường phải tuân thủ các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm, thực hiện nghiêm túc việc ký hợp đồng có thỏa thuận chặt chẽ đối với những cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có giấy phép và có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

    Cán bộ phụ trách trong các nhà trường phải quản lý chặt chẽ khẩu phần ăn của học sinh, công khai thực đơn, đơn giá hằng ngày, chú trọng cải tiến các bữa ăn và phối hợp món ăn trong ngày cho hợp lý, bảo đảm dinh dưỡng theo từng độ tuổi.

    Trang Đời sống & Pháp luật Online cập nhật tin tức thời sự mới nhất trong 24h qua.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-24h-moi-nhat-ngay-1732019-di-tap-the-duc-rung-minh-phat-hien-thi-the-nguoi-dan-ong-70-tuoi-troi-song-a266835.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan