+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 24/3/2019: Thi thể người đàn ông độc thân bốc mùi trong căn phòng khóa trái

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 24/3/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 24/3/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 24/3/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 24/3/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Thi thể người đàn ông độc thân bốc mùi trong căn phòng khóa trái

    Sự việc được phát hiện vào khoảng 19h ngày 23/3 tại một phòng trọ nằm trên đường NK9, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

    Nạn nhân được xác định là ông Trần Tiến Dũng (49 tuổi, quê Quảng Ninh).

    Vào thời gian trên, hàng xóm sống trong dãy trọ của ông Dũng ngửi thấy mùi hôi thối bốc ra từ căn phòng trọ mà ông Dũng thuê để ở.

    Lực lượng chức năng lấy lời khai của nhân chứng. Ảnh: VTC News

    Khi mọi người đến kiểm tra và nhìn qua khe hở thì phát hiện nạn nhân nằm chết dưới nền phòng trọ.

    Sự việc sau đó nhanh chóng được trình báo lên cơ quan chức năng. Nhận tin báo, Công an thị xã Bến Cát có mặt lấy lời khai nhân chứng đồng thời khám nghiệm hiện trường vụ việc.

    Theo những người sống cùng dãy trọ, nạn nhân sống một mình tại phòng trọ trên được một thời gian khá dài. Do nạn nhân ít tiếp xúc với hàng xóm nên sau nhiều ngày ông Phú chết và bốc mùi thì hàng xóm mới phát hiện.

    Hiện nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.

    Tắm suối ở đèo Hải Vân, du khách người Anh trượt chân ngã, chấn thương nặng

    Sáng 23/3, Đồn Biên phòng Lăng Cô, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế thông tin về vụ 3 du khách nước ngoài gặp tai nạn khi tắm thác.

    Lực lượng Bộ đội biên phòng Lăng Cô cùng nhân viên y tế nỗ lực giải cứu du khách gặp nạn. - Ảnh: Thanh Niên

    Theo báo Lao Động phản ánh, khoảng 14h ngày 22/3, trong lúc đi tuần tra, làm nhiệm vụ ở khu vực bắc đèo Hải Vân, một tổ công tác thuộc Đồn biên phòng Lăng Cô (Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã phát hiện anh Christian Hawitt, 19 tuổi, quốc tịch Anh đang bất tỉnh, 2 người bạn khác đi cùng khá hoang mang không biết làm gì.

    Vị trí nam du khách gặp nạn là ở suối cầu Đồn Nhất (TT.Lăng Cô, H.Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế), cách ta luy dương lên phía núi Hải Vân khoảng 500 m, cách chân đèo Hải Vân phía bắc 5 km.

    Sau khi phát hiện nhóm du khách, tổ tuần tra đã tổ chức lực lượng sơ cấp cứu ban đầu và điện báo gọi xe cấp cứu từ Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ - Đà Nẵng để đưa nạn nhân về Đà Nẵng tiếp tục chữa trị.

    Theo Pháp luật TP. HCM, chẩn đoán sơ bộ cho thấy, nạn nhân bị gãy xương đòn, gãy chân và xương gò má, mắt bị sưng to.

    Được biết, nhóm bạn của anh Christian Hawitt thuê xe máy đi từ Huế vào Hội An, sau đó dừng chân khám phá ở điểm du lịch mạo hiểm này thì gặp nạn.

    Hiện lực lượng Đồn Biên phòng Lăng Cô và Công an thị trấn Lăng Cô tiếp tục kiểm tra, xác minh hiện trường để điều tra làm rõ vụ tai nạn.

    Cà Mau: Tước quân tịch một thiếu úy công an dương tính với ma túy

    Ngày 22/3, nguồn tin riêng Tiền Phong, Đại tá Bùi Văn Quyền, Phó GĐ Công an tỉnh Cà Mau ký quyết định tước quân tịch CAND đối với thiếu úy Phan Dương Cảnh, cán bộ hỗ trợ tư pháp Công an huyện Thới Bình (Cà Mau) do sử dụng ma túy.

    Lãnh đạo Công an tỉnh Cà Mau cho Vietnamnet biết, sẽ xử lý nghiêm, đúng theo quy định của pháp luật nhằm làm trong sạch đội ngũ, ngăn ngừa cán bộ, chiến sĩ vi phạm.

    Các nam thanh nữ tú chơi ma túy trong bar Gossip. Ảnh: Báo Cà Mau

    Trước đó, khoảng 1h ngày 28/2, lực lượng Công an TP Cà Mau ập vào kiểm tra quán bar Gossip tại số 30 Bùi Thị Trường, phường 5 (thành phố Cà Mau), của Cty TNHH MTV cà phê Thiên Văn, do ông Trần Văn Đải, 39 tuổi, làm chủ, và phát hiện nhiều nam thanh nữ tú có biểu hiện nghi vấn sử dụng ma túy.

    Lực lượng Công an thu giữ tang vật 59 viên nén nghi là thuốc lắc, 56 bịch nylon bên trong có chứa tinh thể màu trắng nghi ma túy đá, 2 bịch nylon có chứa hoa lá khô nghi cần sa.

    Qua thử test nhanh, phát hiện có 94 (74 nam, 20 nữ) người dương tính với ma túy, trong số đó có Thiếu úy Cảnh.

    Thanh Hóa xuất hiện thêm 3 ổ dịch tả lợn châu Phi

    Ngày 23/3, thông tin từ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hóa), trên địa bàn huyện này đã xuất hiện thêm bệnh dịch tả lợn Châu Phi tại xã Đông Ninh. Trước đó, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện ở xã Đông Anh.

    Huyện Đông Sơn đang cắm 25 chốt kiểm dịch ở các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, các trục đường liên thôn, liên xã.

    Cụ thể, đàn lợn của ông Lê Mậu Hoàn (thôn 1, xã Đông Anh) có kết quả dương tính với dịch tả lợn châu Phi, đã tiến hành tiêu hủy.

    Tại xã Đông Ninh, đàn lợn của gia đình ông Lê Như Muôn (thôn Hòa Bình) cũng dương tính với dịch tả lợn châu Phi. Tại huyện Thường Xuân, hộ gia đình ông Lang Văn Chiến (bản Chiềng Mót, xã Bát Mọt) cũng dính dịch tả lợn châu Phi.

    Như vậy, đúng một tháng từ ngày 23.2 - 23.3, tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra dịch tả lợn châu Phi tại 46 hộ của 25 thôn, 20 xã thuộc 5 huyện gồm: Yên Định, Thiệu Hóa, TP Thanh Hóa, Đông Sơn và huyện Thường Xuân, buộc phải tiêu hủy 1.357 con lợn.

    Trang Đời sống & Pháp luật Online cập nhật tin tức thời sự mới nhất trong 24h qua.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-24h-moi-nhat-ngay-2432019-thi-the-nguoi-dan-ong-doc-than-boc-mui-trong-can-phong-khoa-trai-a267855.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan