+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 28/9/2018: Khung sắt công trình trên cao rơi đè chết cô gái đi đường

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 28/9/2018. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 28/9/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 28/9/2018. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 28/9/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    "Hiệp sĩ" giải cứu bé gái 13 tuổi bị lừa bán vào quán cà phê kích dục

    Ngày 26/9, đội "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải (thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) cùng các "hiệp sĩ" khác đã giao bé H. (13 tuổi, quê Kiên Giang) cho gia đình.

    Bé H. được đội "hiệp sĩ" giải cứu. Ảnh: Dân Trí

    Trước đó, vào ngày 16/9, H. từ Kiên Giang đến huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai) để xin việc làm. Tại đây, bé gái được một người (chưa rõ lai lịch) lừa đến một quán cà phê với lời hứa hẹn lương ổn định. Tuy nhiên, khi vào làm việc tại quán cà phê này, H. mới biết đây là quán cà phê kích dục. H. muốn chấm dứt việc tại quán, nhưng chủ quán không cho và nói rằng đã mua H. từ người môi giới.

    Nhận được tin nhắn của con gái, ngày 26/9, mẹ của H. đã từ Kiên Giang đến Bình Dương gặp nhóm "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải nhờ giúp đỡ.

    14h cùng ngày, anh Hải cùng nhóm "hiệp sĩ" đã đến Đồng Nai và giải cứu cháu H. Sau đó, đội hiệp sĩ đưa bé an toàn về lại tỉnh Bình Dương và bàn giao lại cho gia đình bé. 

    Hà Nội: Cháy lớn xảy ra tại 4 cửa hàng ở khu tái định cư

    Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h40 tối nay (27/9), ngọn lửa bất ngờ bùng lên từ một cửa hàng ăn uống tại khu tái định cư Lai Xá (xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội) rồi nhanh chóng cháy lan sang nhiều dãy nhà hàng liền kề.

    Phát hiện sự việc trên, nhiều nhân viên tại cửa hàng đã nỗ lực khống chế ngọn lửa nhưng không thành. Bên trong, nhiều đồ đạc vật dụng dễ cháy khiến ngọn lửa bùng phát dữ dội, khói đen bốc lên cuồn cuộn. Nhiều người thấy vậy liền bỏ chạy tán loạn, đồng thời gọi điện báo cho lực lượng chức năng.

    Hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh: Dân Trí

    Ngay sau đó, hơn 10 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ cảnh sát PCCC đã được điều động tới hiện trường.

    Trao đổi với PV, ông Đinh Tiến Dũng - Trưởng Công an xã Kim Chung cho biết, đám cháy cơ bản được khống chế sau hơn 1 giờ đồng hồ. “Lực lượng năng vẫn tích cực phun nước làm mát, đề phòng lửa bùng phát trở lại”- ông Dũng cho hay.

    Cũng theo ông Dũng, bước đầu xác định đám cháy đã gây ảnh hưởng tới 4 cửa hàng, trong đó có 3 quán nhậu và một quán hát karaoke. Tính tới thời điểm hiện tại, chưa có trường hợp nào thương vong. Thiệt hại về tài sản chưa thể thống kê, tuy nhiên nhiều đồ đạc đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Nguyên nhân vụ cháy tiếp tục được điều tra làm rõ.

    Khung sắt công trình trên cao rơi đè chết cô gái đi đường

    Tối 27/9, người dân lưu thông trên đường Lê Văn Lương (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội) chứng kiến cô gái đi xe máy bất ngờ bị ngã, cạnh đó là khối sắt rơi từ trên cao rơi xuống. Sự cố đã khiến 1 cô gái tử vong tại chỗ, 1 người bị thương, 3 xe máy bị hư hỏng nặng. 

    Một nạn nhân may mắn thoát chết cho biết, đang lưu thông trên đường thì bất ngờ thanh sắt từ trên cao rơi xuống đè trúng người khiến ông ngã văng ra may mắn không ảnh hưởng tính mạng. Tuy nhiên, thời điểm bị sắt đè, người đàn ông đã bất tỉnh và được người dân đưa lên vỉa hè hồi sức.

    Hà Nội: Đang đi trên đường, cô gái tử vong vì bị khung sắt rơi trúng - Ảnh 2

    Công trường nơi xảy ra vụ việc nằm ven đường Lê Văn Lương - Ảnh: Tri thức trực tuyến

    Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng cảnh sát đã phong tỏa hiện trường, phân luồng giao thông. Tuy nhiên, do sự việc xảy ra giờ cao điểm, các phương tiện lưu thông trên đường Lê Văn Lương bị ùn tắc kéo dài.

    Chỉ huy Đội CSGT số 7 Công an Hà Nội xác nhận tai nạn xảy ra khi khung sắt từ công trình rơi xuống đường, trúng người đang lưu thông. Sự cố làm một cô gái tử vong và một nạn nhân khác bị thương, đã được đưa đi cấp cứu. Đơn vị đang phối hợp Công an quận Thanh Xuân bảo vệ hiện trường.

    Theo cảnh sát, người bị thương là ông Cường (62 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng). Nữ nạn nhân tử vong khoảng 25 tuổi, điều khiển xe máy biển Bắc Ninh.

    Yêu cầu cung cấp danh sách xe hộ đê cho tổng cục Đường bộ Việt Nam

    Ngày 27/9, tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản đề nghị bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tổng cục Phòng, chống thiên tai kiểm soát chặt đối với “xe hộ đê” và cung cấp danh sách xe được cấp thẻ hộ đê để kiểm soát.

    Lãnh đạo tổng cục Đường bộ Việt Nam cho rằng, theo quy định tại Quyết định số 113/QĐ-BNN-TCTL ngày 16/11/2015 và Quyết định số 3552/QĐ-BNN-TCTL ngày 31/8/2017 của bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp biển “xe hộ đê” là tổng cục Phòng, chống thiên tai.

    Yêu cầu cung cấp danh sách xe hộ đê cho tổng cục Đường bộ Việt Nam - Ảnh 1

    Yêu cầu cung cấp danh sách xe hộ đê cho tổng cục Đường bộ Việt Nam.

    Cụ thể, thực hiện nội dung về chống thất thoát doanh thu tại Nghị quyết số 83/2018 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện Nghị quyết số 437/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT), tổng cục Đường bộ VN đề nghị bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn và tổng cục Phòng, chống thiên tai kiểm soát chặt chẽ việc cấp biển "xe hộ đê".

    Đồng thời, cấp đúng đối tượng và có biện pháp chống biển “xe hộ đê” giả. Ngoài ra, gửi danh sách xe ô tô được cấp biển “xe hộ đê” trên toàn quốc cho tổng cục Đường bộ Việt Nam để cung cấp cho các nhà đầu tư BOT kiểm tra trong quá trình thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ.

    Trang Đời sống & Pháp luật Online cập nhật tin tức thời sự mới nhất trong 24h qua.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-24h-moi-nhat-ngay-2892018-khung-sat-cong-trinh-tren-cao-roi-de-chet-co-gai-di-duong-a245685.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan