+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 9/3/2019: Nam thanh niên chết trong tư thế treo cổ tại nhà ông chủ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 9/3/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 9/3/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 9/3/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 9/3/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Nam thanh niên chết trong tư thế treo cổ tại nhà ông chủ

    Sự việc được phát hiện vào khoảng 6h ngày 8/3, tại phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

    Danh tính nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Nghĩa (26 tuổi, quê Bến Tre). Hiện Nghĩa làm thuê cho một xưởng gỗ tại phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

    Công an khám nghiệm hiện trường vụ việc. Ảnh: Trí thức trẻ

    Theo tin tức ban đầu, vào khoảng 6h cùng ngày, không thấy Nghĩa dậy đi làm, ông chủ xưởng sản xuất gỗ gọi nhưng không thấy nạn nhân trả lời. Mở cửa kiểm tra, ông chủ bàng hoàng phát hiện nạn nhân chết trong tư thế treo cổ.

    Nhận tin báo, Công an thị xã Tân Uyên cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan đã có mặt khám nghiệm hiện trường, đồng thời lấy lời khai nhân chứng vụ việc.

    Được biết, Nghĩa làm thuê tại xưởng sản xuất gỗ tại phường Thạnh Phước được một thời gian khá lâu và ở lại luôn trong xưởng. Thời gian gần đây không thấy nạn nhân có biểu hiện gì bất thường.

    Đến 10h cùng ngày, lực lượng công an đã khám nghiệm xong hiện trường vụ việc, đồng thời lấy lời khai của các nhân chứng.

    Bình Dương: Hai đám cháy lớn xảy ra liên tiếp, xe cứu hỏa gặp nạn

    Khói bốc cao hàng chục mét. Ảnh: VTC News

    Vụ hỏa hoạn xảy ra vào lúc 15h15 ngày 8/3 tại công ty chuyên sản xuất đồ gỗ trong khu công nghiệp Mỹ Phước 1 thuộc phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

    Được biết, hỏa hoạn bất ngờ xảy ra tại một vị trí trong nhà xưởng rộng hàng nghìn mét vuông. Khi công nhân của công ty này chạy đến kiểm tra, ngọn lửa bùng lên dữ dội và phát tán trên diện rộng.

    Công nhân cùng bảo vệ của công ty dùng phương tiện chữa cháy tại chỗ nhưng bất thành.

    Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC của khu công nghiệp và thị xã Bến Cát đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để khống chế đám cháy.

    Vụ cháy đã khiến ít nhất một nhà xưởng của công ty cùng nhiều vật liệu, máy móc bị thiêu rụi. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày lực lượng chữa cháy đã dập tắt hoàn toàn vụ hỏa hoạn.

    Trong khi vụ cháy này đang diễn ra, một xe chữa cháy đang tức tốc đến hiện trường tham gia dập lửa đã bị một xe tải tông trúng. Vụ va chạm xảy ra tại ngã tư giao nhau giữa đường NE8 và DE1 phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát. Vụ việc khiến tài xế xe tải bị thương, xe chữa cháy bị hư hỏng nặng, không thể tiếp tục di chuyển.

    Trước đó, vào đầu giờ chiều, tại một kho chứa hóa chất nằm trên đường An Bình khu phố Bình Đường 2, phường An Bình, thị xã Dĩ An cũng đã xảy ra một vụ hỏa hoạn lớn.

    Ngọn lửa bùng phát tại kho chứa hóa chất, sau đó lan sang một quán nhậu bên cạnh. Vụ cháy đã khiến kho chứa hóa chất và quán nhậu bị thiêu rụi.

    Học sinh lớp 2 bị cô giáo đánh tím lưng vì làm sai bài tập

    Trao đổi với Thanh niên, trưa 8/3, bà Phạm Thị Điều, Hiệu trưởng Trường tiểu học An Thắng (huyện An Lão, thành phố Hải Phòng), cho biết Ban giám hiệu nhà trường đã quyết định tạm đình chỉ công tác chủ nhiệm và đình chỉ dạy đối với cô giáo Phan Thị Xinh (chủ nhiệm lớp 2C, Trường tiểu học An Thắng) để chờ xử lý hành vi đánh học sinh.

    Theo bà Điều, cô Xinh trước là giáo viên dạy Mỹ thuật tại Trường Tiểu học Ngô Gia Tự, cô mới chuyển về công tác và mới vào biên chế tại Trường tiểu học An Thắng từ đầu năm học 2018-2019.

    Vết bầm trên lưng học sinh - Ảnh: Thanh niên

    Trước đó, vào chiều 7/3, cô giáo Phạm Thị Xinh đã dùng thước kẻ đánh vào lưng học sinh Nguyễn Đình Phú vì em này không làm đúng bài tập. Sau khi bị đánh thấy em Phú kêu đau nên cô đã lấy đá chườm vào vết thương.

    Cũng trong buổi chiều 7/3, cô giáo Phạm Thị Xinh đã gọi điện xin lỗi anh Nguyễn Đình Công, phụ huynh em Phú.

    Tối 7/3, anh Công về nhà kiểm tra thì thấy trên lưng con trai còn nhiều vết tím khác. Vì quá bức xúc, gia đình anh sau đó đã chia sẻ vụ việc lên mạng xã hội. Đến tối muộn, hiệu trưởng nhà trường và một số giáo viên có qua nhà xin lỗi gia đình anh.

    Chặn hàng tấn heo có mụn nước vào chợ đầu mối Bình Điền

    Ngày 8/3, thông tin từ Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP HCM cho hay vừa phát hiện 1.170 kg thịt heo có biểu hiện bệnh lở mồm long móng được đưa vào chợ đầu mối Bình Điền (quận 8). Số thịt heo này được ông Bùi Văn Thoản (ngụ TP HCM) đưa vào chợ tiêu thụ.

    Ông Thoản nói số heo này có người nhờ ông bán giùm, sẽ được giao cho một tiểu thương đang kinh doanh trong chợ đầu mối Bình Điền.

    "Số heo làm sẵn này có biểu hiện bị long móng, có mụn nước, xuất huyết. Do toàn bộ heo không nguồn gốc rõ ràng, không giấy chứng nhận kiểm dịch nên chúng tôi đề xuất Ban Quản lý An toàn thực phẩm phạt hành chính trên 47 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu hủy số thịt heo"- ông Đoàn Văn Nhứt, Đội trưởng Đội Quản lý An toàn thực phẩm chợ đầu mối Bình Điền, thông tin.

    Trang Đời sống & Pháp luật Online cập nhật tin tức thời sự mới nhất trong 24h qua.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-24h-moi-nhat-ngay-932019-nam-thanh-nien-chet-trong-tu-the-treo-co-tai-nha-ong-chu-a265775.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan