+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự mới nóng nhất hôm nay 11/11/2019: Ra Hà Nội ăn cưới, nam thanh niên bị chém tử vong

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 11/11/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 11/11/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 11/11/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 11/11/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Ra Hà Nội ăn cưới, nam thanh niên bị chém tử vong

    Hiện trường xảy ra vụ án mạng. Ảnh: VTV News

    Vụ hỗn chiến kinh hoàng xảy ra vào khoảng 13h40, ngày 9/11 tại một quán cầm đồ tại đường Nguộn thuộc xã Văn Tự, huyện Thường Tín (TP.Hà Nội) khiến 1 nam thanh niên tử vong.

    Theo điều tra của cơ quan Công an, mâu thuẫn ban đầu được xác định là do trong việc cho vay và vay nợ của nhóm Trần Văn Tuấn (SN 1993, trú tại xã Văn Tự, huyện Thường Tín) và nhóm Lê Qúy Huấn (SN 2000, trú tại xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên). Trước đó, 2 nhóm này đã có xô xát.

    Trưa cùng ngày, sau khi uống rượu ở nhà bạn về, Trần Văn Tuấn cùng Đinh Văn Trung (trú tại xã Văn Tự, huyện Thường Tín) về nhà cầm theo 1 kiếm và 2 con dao phóng lợn và rủ nhau xuống quán cầm đồ tại trên địa bàn xã Văn Tự tìm nhóm Lê Quang Huấn để trả thù.

    Tới tiệm cầm đồ, thấy nhóm của Huấn lúc này đang có 3 người ngồi trong quán, hai đối tượng Tuấn và Trung đã lao vào chém loạn xạ, cầm phóng lợn đâm 1 nhát vào ngực trái của anh Hồ Viết Minh Tuấn (SN 1991, ở Lâm Đồng) khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

    Sau khi gây án, đối tượng Trung ra đầu thú còn Tuấn bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

    Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khoanh vùng lấy lời khai của các nhân chứng đồng thời truy bắt đối tượng.

    Tuy nhiên, vào tối cùng ngày đối tượng Đinh Văn Tuấn đã tự ra đầu thú.

    Liên quan đến vụ việc này, ông Phạm Văn Quyên, Phó Chủ tịch xã Văn Tự (huyện Thường Tín) cho biết: "Nạn nhân Hồ Viết Minh là người trong Lâm Đồng và mới ra đám cưới bạn ở xã bên. Qua quen biết, nên sau khi đi đám cưới về, nạn nhân theo bạn bè đến hiệu cầm đồ chơi và sự việc xảy ra".

    Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

    Bình Định: Xe bọc thép được huy động, sẵn sàng ứng cứu trước cơn bão số 6

    Ngày 10/11, chuẩn bị ứng phó với cơn bão số 6, Bộ tư lệnh Quân khu 5 đã lập hai trạm chỉ huy tiền phương tại tỉnh Bình Định và Quảng Nam để kịp thời ứng phó giúp dân.

    Bên cạnh đó, Ủy ban quốc gia về ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho biết quân đội đã huy động trên 250.000 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ, 2.300 phương tiện trên đất liền, trên 150 tàu thuyền ứng trực trên biển.

    Đặc biệt, Quân khu 5 và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định đã huy động 2 xe bọc thép BRDM-2 sẵn sàng chờ lệnh. Đây là phương tiện linh hoạt trong tác chiến cơ động, có thể chở đến 20 người cùng hàng hóa, lội nước đến các vùng chia cắt.

    Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, sau khi đi vào đất liền các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa với sức gió mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 11 bão số 6 suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

    Đến 10h ngày 11/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 13,2 độ Vĩ Bắc; 107,8 độ Kinh Đông, trên khu vực Tây Nguyên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8.

    Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Campuchia.

    Hòa Bình: Cháy lớn tại chợ Quán Trắng, 4 ki-ốt bị thiêu rụi, cháu bé 8 tuổi tử vong thương tâm

    Vụ hỏa hoạn khiến 4 ki-ốt bị thiêu rụi, cháu bé 8 tuổi tử vong thương tâm. Ảnh: Kiến Thức

    Chiều ngày 10/11, trao đổi với báo Kiến Thức, lãnh đạo UBND huyện Lương Sơn xác nhận, trên địa bàn xã Thành Lập vừa xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng.

    Trước đó, vào khoảng 22h30 ngày 9/11, ngọn lửa bùng phát từ một ki-ốt tại Chợ Quán Trắng, (xã Thành Lập, huyện Lương Sơn, Hòa Bình), sau đó nhanh chóng lan ra các ki-ốt khác tạo thành một đám cháy dữ dội khiến các tiểu thương trong chợ vô cùng hoảng hốt tháo chạy.

    Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Hòa Bình đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp cùng người dân để dập lửa.

    Sau khoảng hơn 30 phút, đám cháy được khống chế. Thống kê sơ bộ thiệt hại về người và tài sản, vụ hỏa hoạn khiến 1 cháu bé 8 tuổi tử vong, 4 ki-ốt cùng hàng hóa, vật dụng bị thiêu rụi hoàn toàn.

    Báo Giao thông đưa tin, sáng ngày 10/11, lãnh đạo UBND huyện Lương Sơn đã có mặt tại hiện trường vụ hỏa hoạn, thăm hỏi động viên và hỗ trợ các gia đình gặp nạn.

    Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

    Phú Yên: Trèo lên mái nhà chằng chống bão, người đàn ông bị điện giật tử vong, để lại 3 con nhỏ nheo nhóc

    Chiều ngày 10/11, trao đổi với báo Pháp luật TP.HCM, ông Thái An Nam, Chủ tịch UBND xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa (Phú Yên) cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra vụ điện giật làm một người tử vong.

    Nạn nhân là anh Nguyễn Minh Hưởng (36 tuổi, ngụ xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên).

    Trước đó, sáng cùng ngày, anh Hưởng leo lên mái nhà dùng dây thép để chằng chống nhà cửa để ứng phó bão số 6. Không may, anh Hưởng chạm phải chỗ rò điện của đường dây bơm nước, nên bị điện giật. Ngay sau khi phát hiện sự việc, người nhà anh Hưởng đã gọi người đến ứng cứu nhưng không kịp. Nạn nhân Hưởng tử vong sau đó.

    Được biết, gia đình anh Nguyễn Minh Hưởng thuộc diện khó khăn; nạn nhân là lao động chính trong nhà. Hàng ngày anh Hưởng đi làm nuôi mẹ già cùng vợ và ba con còn nhỏ.

    “Anh Hưởng lo mái tôn bay nên cột dây, đường dây điện trong nhà dính vào mái tôn mà anh không phát hiện ra. Khi anh cột, chằng chéo thì bị điện giật", VOV dẫn lời vị lãnh đạo xã Sơn Thành Đông.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-moi-nong-nhat-hom-nay-11112019-ra-ha-noi-an-cuoi-nam-thanh-nien-bi-chem-tu-vong-a300310.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan