+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự mới nóng nhất hôm nay 21/3: Vợ hiệu trưởng gửi video nhạy cảm cho nhân viên nữ để thăm dò

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 21/3/2021. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 21/3/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 21/3/2021. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 21/3/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    An Giang: Vợ hiệu trưởng gửi video "nhạy cảm" cho nhân viên nữ để "thăm dò"

    Trường THCS Nguyễn Thanh Sơn- nơi ông Phong công tác. Ảnh: Dân Việt

    Ngày 20/3, ông Ngô Hoàng Hiếu - Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang - cho biết đã nhận được báo cáo từ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện này về việc kỷ luật cảnh cáo đối với ông Võ Thanh Phong, Hiệu Trưởng trường THCS Nguyễn Thanh Sơn, xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới) do vi phạm quy định về đạo đức nhà giáo và quy tắc ứng xử của ngành giáo dục.

    Sau khi bị kỷ luật về mặt chính quyền, ông Phong sẽ bị kỷ luật về mặt Đảng. Ngoài ra, Phòng Giáo dục và đào tạo cũng không bổ nhiệm lại ông này vào chức vụ hiệu trưởng.

    Trước đó, ông Phong bị bà T. (nữ nhân viên kế toán của trường THCS Nguyễn Thanh Sơn) tố cáo về việc ông này nhiều lần gửi tin nhắn và gửi clip nhạy cảm mang tính "khiêu dâm" cho mình.

    Làm việc với đoàn kiểm tra, ông Phong cho rằng tin nhắn kèm hình ảnh, clip nhạy cảm do vợ mình gửi cho bà T.. Do vợ của ông Phong nghi ngờ giữa ông Phong và bà T. có quan hệ tình cảm, nên vợ ông Phong đã gửi clip để thăm dò "đối phương".

    Kết quả xác minh bước đầu, đoàn thanh tra khẳng định ông Phong có nhắn tin cho chị T. nhưng chỉ trao đổi công việc, còn những hình ảnh, clip ‘nhạy cảm’, phim đồi trụy là do… vợ ông Phong nhắn.

    Mặc dù ông Phong không thừa nhận, việc làm này đã ảnh hưởng uy tín, đạo đức của nhà giáo, gây xôn xao dư luận. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu ông Phong và chị T. viết kiểm điểm gửi về Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Chợ Mới.

    Liên quan vụ việc, nữ kế toán trường này cũng bị xem xét kỷ luật. Tuy nhiên, thẩm quyền quyết định được Phòng GD&ĐT Chợ Mới giao cho nữ hiệu phó phụ trách.

    Bình Định: Hơn 300 người bị ngộ độc, nghi do nguồn nước sạch

    Sáng ngày 20/3, ông Huỳnh Bá Thịnh, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, cho biết từ ngày 17/3 đến nay, trên địa bàn có hơn 300 học sinh, người dân 2 xã Bình Tường và Vĩnh An bị ngộ độc, với các triệu chứng đau bụng, buồn nôn, đau đầu, theo VTC. Trong đó, có 9 người bị ngộ độc nặng phải nhập viện cấp cứu, điều trị.

    Trước tình hình này, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Định đã cử đoàn công tác về huyện Tây Sơn giám sát, điều tra thông tin về các trường hợp ngộ độc.

    Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, nguyên nhân dẫn đến hơn 300 học sinh, người dân bị ngộ độc nghi là do nguồn nước của nhà máy nước Bình Tường - Vĩnh An (huyện Tây Sơn) cung cấp bởi tất cả các trường hợp ngộ độc đều sử dụng nguồn nước này. Cơ quan chức năng đã lấy mẫu nước của nhà máy này kiểm tra, đang chờ kết quả.

    Được biết, nguồn nước từ nhà máy này lấy trực tiếp từ nguồn nước mặt qua hệ thống lọc thô trên thượng nguồi suối Nước Gộp (xã Vĩnh An) dẫn về khu xử lý nước qua hệ thống lọc, khử trùng vào bể chứa cung cấp nước sinh hoạt cho người dân tại Bình Tường, Vĩnh An, theo Tri thức trực tuyến.

    Năm 2009, nhà máy nước Bình Tường - Vĩnh An được đưa vào hoạt động với công suất 2.500 m3/ngày đêm, cung cấp nước sinh hoạt cho hơn 3.300 người dân ở hai xã Bình Tường và Vĩnh An.

    Hiện các đơn vị chức năng vẫn đang lấy mẫu, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc bắt nguồn từ đâu.

    Nam thanh niên mua cần sa trên mạng về trồng để sử dụng

    Cần sa T. tự trồng tại nhà. Ảnh: Công an Nhân dân

    Ngày 20/3, Công an phường Thuận Lộc (Thừa Thiên Huế) vừa phát hiện, bắt quả tang một trường hợp trồng cây cần sa tại nhà riêng để sử dụng.

    Trước đó, qua công tác theo dõi, Công an phường Thuận Lộc (TP Huế) bắt quả tang Lê Văn Thanh T. (SN 1997, trú đường Lê Trung Đình, phường Thuận Lộc) trồng cây cần sa tại nhà riêng.

    Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện T. trồng 5 cây cần sa ở 5 chậu có chiều cao từ 20-46 cm.

    T. khai nhận, từ cuối năm 2020 đã đặt mua hạt giống cần sa trên mạng xã hội Facebook, sau đó đưa về nhà trồng. Đối tượng còn đặt mua thuốc kích thích, dưỡng cây, lắp đặt đèn chiếu sáng, quạt gió để cây nhanh phát triển.

    Hiện Công an phường Thuận Lộc đang tiếp tục phối hợp với Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Huế củng cố hồ sơ xử lý đối tượng T. theo quy định.

    Hà Tĩnh: Nam thanh niên đuối nước tử vong sau khi nhảy xuống sông cứu bạn gái

    Khoảng 2h ngày 20/3, một nam thanh niên ở TP.Hà Tĩnh chở bạn gái ra khu vực cầu Cày - giáp ranh giữa thị trấn Thạch Hà (huyện Thạch Hà) và xã Thạch Trung (TP.Hà Tĩnh) để nói chuyện.

    Tại đây, cô gái bất ngờ nhảy xuống sông Cày. Thấy vậy bạn trai cũng lao xuống sống để ứng cứu.

    Sau khi đưa được bạn gái lên bờ, nam thanh niên lại mất tích dưới sông.

    Khi phát hiện sự việc, người dân cùng chính quyền địa phương đã tổ chức tìm kiếm nam thanh niên.

    Ông Mai Văn Dy- Chủ tịch UBND xã Thạch Trung cho biết, cô gái này ở Kon Tum nhưng làm việc ở Thạch Hà. Cô gái và nam thanh niên có mối quan hệ yêu đương, do giận hờn nhau nên cô gái đã nhảy xuống sông Cày.

    Đến 11h ngày 30/2, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nam thanh niên. Danh tính nạn nhân được xác định là Trần Hữu H. (SN 1997, trú phường Bắc Hà, TP.Hà Tĩnh).

    Cơ quan chức năng đang bàn giao thi thể cho gia đình.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-moi-nong-nhat-hom-nay-213-vo-hieu-truong-gui-video-nhay-cam-cho-nhan-vien-nu-de-tham-do-a359882.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan