+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự mới nóng nhất hôm nay 24/3/2020: Ghi nhận nhiều ca bệnh nhiễm Covid-19, trong đó có bác sĩ BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 24/3/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 24/3/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 24/3/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 24/3/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Ghi nhận nhiều ca bệnh nhiễm Covid-19, trong đó có bác sĩ BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương


    Khu cách ly tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Ảnh: VTC News

    Tối 23/3, bộ Y tế tiếp tục công bố ca mắc Covid-19 thứ 122 ở Việt Nam. 

    Bệnh nhân nữ, 24 tuổi, quốc tịch Việt Nam, quê quán ở huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Bệnh nhân là nhân viên quán rượu tại Bangkok – Thái Lan, có tiếp xúc với nhiều người không đeo khẩu trang. Ngày 17/3, bệnh nhân có đến quán bar ở Bangkok thăm bạn (quê quán Nghi Lộc – Nghệ An; hiện người này đang được cách ly tại Hương Sơn - Hà Tĩnh). Ngày 20/3, bệnh nhân đi xe taxi đến Sân bay Quốc tế Suvarnabhumi - Thái Lan, 11h bệnh nhân lên chuyến bay số hiệu TG947 (ghế 20D) về đến Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng lúc 12h20 cùng ngày.

    Lúc 14h cùng ngày, bệnh nhân được xe cách ly chở đến Trung tâm Giáo dục quốc phòng (ở phòng số 17). Ngày 21 và 22-/3, bệnh nhân sinh hoạt bình thường trong khu vực cách ly.

    Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

    Trước đó, chiều 23/3, bộ Y tế cũng đã công bố thêm 3 ca bệnh nhiễm Covid-19.

    Theo đó, Viện Pasteur TP.HCM kết luận các mẫu bệnh phẩm của các bệnh nhân sau dương tính với virus SARS-CoV-2.

    Bệnh nhân 119 (BN119): Bệnh nhân nam, 29 tuổi, quốc tịch Mỹ, trú tại Quận Bình Thạnh, TP.HCM. Bệnh nhân làm việc tại công ty tư vấn tài chính BCG, tầng 13 Mplaza Saigon, số 39, đường Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM.

    Từ ngày 1/3/2020 đến ngày 15/3/2020, bệnh nhân thường xuyên di chuyển giữa Việt Nam, Indonesia, Thái Lan và về lại Việt Nam ngày 15/3/2020, không nhớ số hiệu và ngày giờ chuyến bay vào Việt Nam. Sau đó, bệnh nhân đi làm và có tới một số địa điểm ăn uống, giải trí, tập thể thao.

    Ngày 19/3/2020, bệnh nhân có sốt, ho, đau họng. Ngày 20/3/2020, bệnh nhân đến bệnh viện FV khám và được nhập viện, cách ly, điều trị, lấy mẫu.

    Bệnh nhân 120 (BN120): Bệnh nhân nam, quốc tịch Canada, 27 tuổi, trú tại quận 2, TP.HCM. Nghề nghiệp là giáo viên ngoại ngữ. Bệnh nhân là người tiếp xúc gần với BN91.

    Bệnh nhân từ Canada vào Việt Nam từ ngày 11/2/2020 đến nay. Trong quá trình lưu trú tại Việt Nam, bệnh nhân tiếp xúc trực tiếp với BN91 từ ngày 14/3/2020 tại một số quán ăn, nơi vui chơi, trong đó có quán Bar Buddha. Sau khi phát hiện BN91, bệnh nhân được đưa cách ly tập trung tại quận 2 chiều ngày 19/3/2020 và lấy mẫu bệnh phẩm ngày 20/3/2020 - khi chưa có triệu chứng bệnh.

    Ngày 21/3/2020, bệnh nhân có sốt, ho khan, chuyển bệnh viện Dã chiến Củ Chi cách ly, điều trị.

    Bệnh nhân 121 (BN121): Bệnh nhân nam, 58 tuổi, trú tại quận Tân Bình, TP.HCM.

    Ngày 18/3/2020, bệnh nhân cùng vợ từ New York- Hoa Kỳ về Việt Nam, quá cảnh tại Narita - Nhật Bản trên chuyến bay của hãng hàng không ANA số hiệu NH831, số ghế 3H (chồng), 3K (vợ) và nhập cảnh tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất ngày 19/3/2020.

    Bệnh nhân cùng vợ được chuyển về cách ly tại huyện Cần Giờ. Ngày 20/3/2020, bệnh nhân có sốt, không ho, không khó thở và được lấy mẫu. Hiện bệnh nhân tiếp tục được cách ly theo dõi tại Trung tâm y tế huyện Cần Giờ.

    Cách đó không lâu, vào đầu giờ chiều 23/3, bộ Y tế đã công bố 2 bệnh nhân nhiễm Covid-19.

    Như vậy tính đến thời điểm này, Việt Nam đã ghi nhận 122 ca mắc Covid-19. Có 17 trường hợp đã khỏi bệnh, chưa có trường hợp tử vong. Các bệnh nhân còn lại hiện đang được cách ly, điều trị tại các cơ sở y tế trong cả nước.

    Trong đó số các bệnh nhân mới được phát hiện nhiễm Covid-19 có một bệnh nhân là bác sĩ cấp cứu của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

    BN116 tham gia chống dịch Covid-19 từ 31/1/2020 với các công việc: Khám sàng lọc các bệnh nhân nghi Covid-19 đến Bệnh viện, điều trị những bệnh nhân được chẩn đoán dương tính và tham gia cấp cứu một số bệnh nhân nặng. Trong quá trình làm việc BN116 được cấp đầy đủ trang thiết bị phòng hộ cá nhân.

    Sau giờ làm việc BN116 nghỉ và sinh hoạt ở khu vực cách ly dành cho nhân viên y tế trong bệnh viện.

    Ngày 19/03/2020, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng đau rát họng, ngày 20/03/2020 bệnh nhân xuất hiện thêm triệu chứng ho, đau mỏi cơ, sốt.

    Ngày 21/03/2020, bệnh nhân tự cách ly tại khu vực đệm của khoa Cấp cứu, được xét nghiệm cho kết quả xét nghiệm tại bệnh viện dương tính với SARS-CoV-2 và gửi mẫu bệnh phẩm sang viện Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Các nhân viên y tế cùng làm với BN116 đã được đưa vào diện giám sát.

    Xét nghiệm lần đầu ngày 21/3 tất cả các nhân viên này âm tính với virus SARS-CoV-2. Hiện tại bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, tình trạng sức khoẻ ổn định.

    Nhóm trẻ rủ nhau ra kênh tắm, một cháu nhỏ đuối nước tử vong

    Ngày 22/3, tại khu vực kênh Thầy Ban thuộc địa phận thị trấn An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang xảy ra một vụ đuối nước khiến 1 em nhỏ tử vong thương tâm.

    Nạn nhân vụ đuối nước là em L.N.H.Đ. (10 tuổi, ngụ ấp An Hưng, thị trấn An Phú).

    Trước đó, khoảng 12h30 ngày 22/3, một nhóm 3 em nhỏ trong đó có Đ., rủ nhau đi tắm kênh. Các em bơi từ Cầu Kênh Mới 2 hướng ra cầu Kênh Mới 1 (còn gọi là kênh thầy Ban) khoảng 400 mét.

    Đến khoảng 12h45 cùng ngày, 2 em lên bờ và cho người lớn biết em còn lại bị chết đuối. Nhiều người dân nhảy xuống sông tìm, nhưng không thấy cháu Đ.

    Nhận tin báo, công an địa phương đã nhanh chóng tổ chức tìm kiếm, phát hiện thi thể cháu Đ. tại khu vực cầu Kênh Mới 1.

    Hiện, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể em Đ. cho gia đình mai táng. Được biết, hoàn cảnh gia đình cháu Đ. khó khăn. Ngay khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã đến động viên, chia sẻ với gia đình.

    Điện Biên: Phá nhổ nương thuốc phiện trong rừng sâu

    Lực lượng chức năng phá nhổ cây thuốc phiện. Ảnh: Báo Biên phòng

    Đồn Biên phòng Nậm Nhừ (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) vừa phối hợp với Công an huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên phá nhổ 100m² diện tích trồng cây thuốc phiện trong rừng sâu.

    Trước đó, ngày 21/3, qua tin báo của quần chúng nhân dân và xác minh thực tế, đồn Biên phòng Nậm Nhừ phát hiện trên địa bàn xã Nậm Nhừ có 1 đám nương trồng cây thuốc phiện tại địa phận Mốc 46, thuộc bản Nậm Chua 3.

    Sau khi báo cáo lên cấp trên và nhận được chỉ đạo, đồn Biên phòng Nậm Nhừ đã phối hợp với Công an huyện Nậm Pồ tổ chức phá nhổ và tiêu hủy tại chỗ 470 cây thuốc phiện, tổng diện tích phá nhổ là 100m2.

    Tại thời điểm phát hiện, lực lượng chức năng ghi nhận những cây thuốc phiện hầu hết đã ra quả, trong giai đoạn cho thu hoạch, phần lớn các cây đã bị cạo mủ thu hoạch.

    Khu vực phát hiện diện tích trồng cây thuốc phiện nằm sâu trong rừng, địa hình rất hiểm trở, đi lại khó khăn, do đó, các lực lượng chức năng chưa xác định được ai là người đã trồng số cây thuốc phiện trên.

    Thời gian qua, các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu về tác hại của cây thuốc phiện, cũng như việc không trồng, không tàng trữ cây thuốc phiện.

    Khi phát hiện trồng, tàng trữ cần báo ngay cho chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng để tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

    Cặp tình nhân thuê nhà trọ mở "đại lý" ma túy kiếm lời

    Ngày 22/3, cơ quan CQĐT Công an huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang cho biết vừa bắt giữ Giáp Văn Toản (SN 1980, trú tại thôn Bảo Lộc 2, xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) và Bàn Thị Phượng (SN 1987, trú tại xã Cao Phong, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

    Trước đó, vào khoảng 13h30 ngày 20/3, lực lượng Công an huyện Lạng Giang bắt quả tang Toản và Phượng bán ma túy cho “con nghiện” tại phòng trọ của hai đối tượng ở thôn Kép 11, xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang.

    Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 50 đoạn ống nhựa chứa heroin, 4,9 triệu đồng cùng một số tang vật liên quan khác.

    Làm việc với cơ quan điều tra, Toản và Phượng khai nhận mua ma túy về chia nhỏ để bán kiếm lời và sử dụng.

    Được biết, cặp đôi này thuê trọ, sống cùng nhau như vợ chồng. Đối tượng Phượng có 01 tiền án tội mua bán trái phép chất ma túy nhưng đang hoãn thi hành án do nuôi con dưới 36 tháng tuổi, còn Toản có 01 tiền án tội dâm ô trẻ em.

    Hiện Công an huyện Lạng Giang đang tạm giữ Giáp Văn Toản để mở rộng điều tra. Còn Bàn Thị Phượng được cho tại ngoại do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-moi-nong-nhat-hom-nay-2432020-ghi-nhan-nhieu-ca-benh-nhiem-covid-19-trong-do-co-bac-si-bv-benh-nhiet-doi-trung-uong-a316530.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan