+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự mới nóng nhất hôm nay 29/5/2019: Phát hiện hài cốt liệt sĩ cùng bia đá ở Quảng Trị

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 29/5/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 29/5/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 29/5/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 29/5/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Phát hiện hài cốt liệt sĩ cùng bia đá trong khuôn viên trường THPT ở Quảng Trị

    Báo Tài nguyên & Môi trường thông tin, ngày 28/5, UBND xã Cam Chính (Cam Lộ, Quảng Trị) cho biết, trên địa bàn vừa tìm thấy hài cốt liệt sĩ kèm bia đá khắc tên dưới gốc xà cừ ở Trường THPT Lê Thế Hiếu.

    Cụ thể, vào khoảng 15h30 ngày 26/5, khi đang hạ cây xà cừ ở khuôn viên trường THPT Lê Thế Hiếu (huyện Cam Lộ, Quảng Trị), người dân bất ngờ phát hiện dấu vết hài cốt liệt sĩ nên đã trình báo cơ quan chức năng.

    Nhận thông tin, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ của Sư đoàn 968 đã có mặt và tiến hành khai quật.

    Đội Quy tập khai quật hài cốt Liệt sĩ. Ảnh: Dân Trí

    Thông tin trên báo Dân Trí, qua khai quật, cơ quan chức năng đã tìm thấy dưới gốc cây một bộ hài cốt liệt sĩ kèm tăng võng, cúc áo, đầu đạn và một nữa tấm bia đá màu trắng có khắc chữ.

    Đến sáng 27/5, đội quy tập tìm kiếm được nửa còn lại của chiếc bia đá. Tấm bia màu trắng rộng khoảng gang tay có khắc tên, năm sinh, ngày hy sinh và quê quán liệt sỹ là "Đào Văn Phóng, sinh năm 1949, hy sinh 2/4/1972, quê quán Cao Thắng, Thanh Miên – Hải Hưng – Đông Lâu 1".

    Ngày hi sinh của liệt sĩ đúng vào ngày giải phóng huyện Cam Lộ. 

    Do tấm bia bị mờ nên đội quy tập đã gửi tấm bia đến công an Quảng Trị để xác minh chính xác dòng chữ này.

    Bị phạt 7,5 triệu đồng vì đăng bài xúc phạm người khác, ông Quách Duy khởi kiện Sở TT&TT TP HCM

    Báo Thanh Niên đưa tin, TAND TP.HCM vừa nhận đơn của ông Quách Duy khởi kiện Chánh thanh tra Sở TT-TT TP.HCM.

    Nội dung đơn khởi kiện Chánh thanh tra Sở TT-TT TP.HCM ký ban hành Quyết định số 12/QĐ-XPVPHC ngày 23/5/2019 về xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Quách Duy.

    Cụ thể, ông Duy yêu cầu hủy quyết định xử phạt của Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM, đồng thời được bồi thường số tiền 7,5 triệu đồng nếu trong thời gian chờ tòa giải quyết ông phải đóng phạt.

    Đơn khởi kiện của ông Quách Duy gửi tòa án. Ảnh: Thanh Niên

    Trước đó, như Tuổi Trẻ đã đưa tin, sáng 24/5, Sở TT-TT TP.HCM có quyết định xử phạt hành chính đối với ông Quách Duy, sinh năm 1982, hiện là chuyên viên văn phòng UBND TP.HCM.

    Ông Duy bị xử phạt vì viết bài đăng trên Facebook có nội dụng vu khống, xúc phạm danh dự người khác.

    Cụ thể, theo Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM, lúc 17h38 ngày 9/4/2019, bài viết “Đốt củi” đăng trên Facebook Duy Quách do ông Quách Duy thiết lập, đăng ký sử dụng đã đưa thông tin “Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an tiến hành điều tra vụ giao “đất vàng” giá rẻ liên quan đến Phó chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến và Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiếp nhận hồ sơ, điều tra làm rõ vụ thoái vốn gây thất thoát tài sản nhà nước trong việc giao đất, cho thuê đất trái phép khu đất vàng số 76 Tôn Thất Thuyết, quận 4, TP.HCM”. Đây là bài viết có nội dung sai sự thật, xúc phạm đến danh dự, và làm ảnh hướng đến uy tín cá nhân khác. 

    Báo Pháp luật TP. HCM thông tin thêm, ông Quách Duy bị phạt 7,5 triệu đồng theo Điểm g Khoản 3 Điều 66 Nghị định số 174 ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện. Quyết định có hiệu lực ngày 23/5/2019. 

    Ông Duy phải nộp tiền phạt tại Kho bạc nhà nước TP.HCM hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Sở Tài chính TP.HCM. Việc nộp phạt thực hiện trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định này.

    Infonet đưa tin, trong buổi làm việc với Thanh tra Sở trước đó, ông Duy yêu cầu phía Thanh tra cung cấp tài liệu chứng minh ông “vu khống”, trong khi Sở yêu cầu ông cung cấp tài liệu chứng minh thông tin ông đưa ra là chính xác.

    Cả hai bên đều không đáp ứng được yêu cầu của nhau.

    Gần chục căn nhà bị "nuốt chửng" do sông Vàm Cỏ Tây bất ngờ sạt lở

    Báo Pháp Luật TPHCM đưa tin, chiều 27/5, lãnh đạo UBND TP.Tân An (Long An) cho biết, qua ra soát đã xác định có 8 căn nhà nằm ven sông Vàm Cỏ Tây thuộc xã Lợi Bình Nhơn, TP. Tân An bị ảnh hưởng do vụ sạt lở bờ sông Vàm Cỏ Tây. Trong đó có 4 căn bị chìm xuống sông, 4 căn khác bị hư hỏng nặng. 

    Vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 5h30 phút cùng ngày. Vào thời gian trên, bà Huỳnh Thị Chín, ngụ ấp Rạch Chanh, xã Lợi Bình Nhơn, phát hiện phần đất phía sau nhà bắt đầu sạt lở nên tri hô. Tiếp đó, 7 căn nhà khác lân cận cũng trong tình cảnh tương tự.

    Chỉ một thời gian ngắn toàn bộ 4 căn nhà tại khu vực trên bị sụp xuống sông hoàn toàn, có 4 căn nhà khác bị rạn nứt nền nhà, có nguy cơ sạt lở. Diện tích sạt lở trên 250m2, tổng tài sản thiệt hại gần khoảng 1 tỉ đồng.

    Theo báo Lao Động, ngay trong ngày 27/5, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đến hỗ trợ, tổ chức di dời phần tài sản còn lại giúp người dân.

    Bước đầu, nguyên nhân vụ sạt lở được nhận định do dòng sông thay đổi dòng chảy.

    Thanh Hóa: Cột điện đổ xuống suối, hai vợ chồng bị điện giật thương tâm

    Theo báo Sài Gòn Giải Phóng, sáng 28/5, thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Hiền Kiệt, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn điện thương tâm khiến 2 vợ chồng tử vong.

    Hai vợ chồng bị điện giật thương tâm khi ra đồng gặt lúa tại Thanh Hóa. Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng. 

    Liên quan đến sự việc, Infonet đưa tin, vụ việc xảy ra vào khoảng 5h30 ngày 28/5, tại bản Chiềng, xã Hiền Kiệt, huyện Quan Hóa.

    Vào thời điểm trên, anh Lương Văn Dần (SN 1994) cùng vợ là chị Vi Thị Giang (SN 2002) dậy sớm đi làm đồng, khi ngang qua khu vực suối Khiết thì bất ngờ chị Giang bị điện giật.

    Thấy vợ bị nạn, anh Dần lao xuống nước cứu vợ thì cũng bị điện giật theo. Vụ việc thương tâm khiến vợ chồng anh Dần cùng tử vong tại chỗ.

    Theo ông Ngô Sỹ Tâm, Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân huyện Quan Hóa xác nhận sự việc trên và cho biết: “Do ngày 27/5, trên địa bàn huyện có mưa lớn khiến cột điện cao thế bị đổ và gây nhiễm điện xuống nước. Khi 2 vợ chồng anh Dần đi qua suối thì bị điện giật tử vong. Hiện chúng tôi đang chờ kết quả điều tra từ cơ quan công an”.

    Ngay sau khi sự việc đáng tiếc xảy ra, các cơ quan chức năng gồm lực lượng công an, điện lực... đã có mặt phong tỏa hiện trường điều tra, làm rõ nguyên nhân sự việc.

    Vụ gian lận điểm thi: Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La và 7 người khác bị khai trừ Đảng

    VOV đưa tin, sáng 28/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đã họp biểu quyết để thi hành kỷ luật đối với ông Trần Xuân Yến, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đã quyết định kỷ luật với hình thức khai trừ khỏi Đảng đối với ông Trần Xuân Yến.

    Ông Trần Xuân Yến (áo trắng) - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La.

    Vào chiều 27/5, Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sơn La cũng đã tổ chức họp và xem xét hình thức kỷ luật đối với 7 bị can liên quan đến gian lận thi cử.

    7 bị can bị kỷ luật với hình thức khai trừ khỏi Đảng, gồm: Lò Văn Huynh, Trưởng Phòng khảo thí và quản lý chất lượng của Sở GDĐT; Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Phó Trưởng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở GD-ĐT; Nguyễn Thị Hồng Nga, Chuyên viên Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở GD-ĐT; Cầm Thị Bun Sọn, Phó Trưởng Phòng chính trị - tư tưởng, Sở GD-ĐT; Đặng Văn Thủy, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Tô Hiệu, Thành phố Sơn La, Đỗ Khắc Hưng, cựu Trung tá, Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh; Đinh Hải Sơn cựu Thiếu tá, Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh.

    Trước đó, theo Dân Việt, liên quan đến việc gian lận thi cử Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tại tỉnh Sơn La, Công an tỉnh Sơn La vừa kết thúc điều tra vụ án gian lận thi cử giai đoạn 1 và chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La đề nghị truy tố 8 bị can về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

    Trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, ông Trần Xuân Yến được phân công là ủy viên Ban chỉ đạo thi của tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng thi, Trưởng Ban vận chuyển và bàn giao đề thi, Phó Trưởng ban Thường trực Ban coi thi, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chấm thi, Tổ trưởng Tổ xử lý bài thi trắc nghiệm.

    Trong vụ án gian lận thi cử, bị can Trần Xuân Yến đã nhận sửa giúp bài thi để nâng điểm cho 13 thí sinh. Đây là những trường hợp do cấp trên, đồng nghiệp, người quen nhờ vả. Trong đó, báo chí thông tin ông Yến có khai Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La gọi ông đến phòng làm việc của ông Đức. Tại đây, ông Đức đưa cho ông Yến hai tờ giấy ghi thông tin cá nhân của 8 thí sinh nhờ nâng điểm.

    Theo kết quả điều tra, hành vi của bị can Trần Xuân Yến là lợi dụng chức vụ được giao để làm trái công vụ, không chỉ đạo niêm phong các lô bài thi sau khi quét để tạo điều kiện cho các đối tượng liên quan rút bài ra sửa. Đồng thời, bị can này còn đồng thuận cho 3 bị can khác rút sửa bài thi, nâng điểm cho nhiều thí sinh, trong đó có 13 thí sinh ông Yến trực tiếp nhận giúp.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-moi-nong-nhat-hom-nay-2952019-phat-hien-hai-cot-liet-si-cung-bia-da-o-quang-tri-a277470.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan