+Aa-
    Zalo

    Tình hình chiến sự Syria mới nhất ngày 1/3: Syria đánh chặn "mưa tên lửa" từ Israel

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tình hình chiến sự Syria mới nhất ngày 1/3: Syria đánh chặn "mưa tên lửa" từ Israel; Ông Biden giải thích lý do không kích Syria;...

    Tình hình chiến sự Syria mới nhất ngày 1/3: Syria đánh chặn "mưa tên lửa" từ Israel; Ông Biden giải thích lý do không kích Syria;...

    Syria đánh chặn "mưa tên lửa" từ Israel

    [presscloud]18638[/presscloud]

    Video: Syria đánh chặn mưa tên lửa từ Israel. Nguồn: AFP

    Theo SANA, các hệ thống phòng không Syria ngày 28/2 (giờ địa phương), đã bắn hạ "nhiều tên lửa kẻ thù", ngăn chặn thành công "sự gây hấn của Israel".

    Sự việc xảy ra vào khoảng 22h16 cùng ngày, với những quả tên lửa phóng đi từ Cao nguyên Golan nhằm vào các mục tiêu trong khu vực Damascus.

    Truyền thông Syria cũng dẫn một nguồn tin từ quân đội nước này cho biết lực lượng phòng không đã bắn hạ hầu hết tên lửa hướng về phía các khu vực xung quanh thủ đô Damascus.

    Đài Kan của Israel sau đó xác nhận, vụ tấn công do quân Do Thái tiến hành. Động thái được tin "nhằm trả đũa một vụ nổ tàu do Iran gây ra".

    Hồi đầu tuần này, một tàu chở hàng mang cờ Anh, thuộc sở hữu của người Israel đã bị nổ ở Vịnh Oman. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz cáo buộc Tehran đứng sau sự cố. Phía Iran vẫn chưa lên tiếng phản hồi về vụ việc.

    Theo Sputnik, Syria thường xuyên bị nã tên lửa. Damascus luôn quy trách nhiệm cho Israel, đồng minh của Mỹ ở Trung Đông, trong khi Tel Aviv tuyên bố các mục tiêu tập kích của họ đều là quân vũ trang nổi dậy được Iran hậu thuẫn bên trong lãnh thổ nước láng giềng.

    Ông Biden giải thích lý do không kích Syria

    Mỹ không kích Syria là để đáp trả các dân quân thân Iran về những vụ phóng rocket vào căn cứ Mỹ. Ảnh: AFP

    Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 27/2 đã gửi thư tới lãnh đạo Quốc hội giải thích lý do không kích lực lượng dân quân thân Iran tại Syria, sau khi nhận sự chỉ trích từ một số nghị sĩ đảng Dân chủ.

    Trong thư, ông Biden cho biết vụ không kích nhằm vào một “cấu trúc thuộc về lực lượng được cho là dân quân do Iran hậu thuẫn” là hành động "tuân theo quyền tự vệ vốn có của Mỹ, được thể hiện trong Điều 51 của Hiến chương Liên Hợp Quốc".

    "Theo chỉ đạo của tôi, vào ngày 25/2/2021, các lực lượng Mỹ đã tiến hành một cuộc tấn công quân sự có mục tiêu nhằm vào cơ sở ở miền đông Syria, nơi được các nhóm dân quân do Iran hậu thuẫn sử dụng", ông Biden viết trong thư gửi Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và Chủ tịch Thượng viện tạm quyền Patrick Leahy.

    "Các nhóm dân quân do Iran hậu thuẫn đã tham gia vào các cuộc tấn công gần đây chống lại Mỹ và thành viên liên quân ở Iraq, trong đó có cuộc tấn công ngày 15/2/2021 ở Erbil, Iraq, làm bị thương một quân nhân Mỹ, 4 nhà thầu Mỹ và khiến một người khác rơi vào tình trạng nguy kịch. Một nhà thầu quân sự Philippines thiệt mạng", ông Biden cho hay.

    Ông chủ Nhà Trắng viết thêm rằng, Mỹ "luôn sẵn sàng thực hiện các hành động cần thiết và tương xứng để tự vệ, bao gồm cả trong trường hợp chính phủ quốc gia nơi có mối đe dọa "không muốn hoặc không thể ngăn chặn các nhóm dân quân chịu trách nhiệm cho các vụ tấn công như vậy sử dụng lãnh thổ của họ".

    Chính quyền Tổng thống Biden cho biết chiến dịch không kích nhằm đáp trả các vụ phóng rocket của dân quân thân Iran nhằm vào lực lượng Mỹ, phù hợp với Điều 2 Hiến pháp Mỹ cùng Điều 51 Hiến chương Liên Hợp Quốc.

    Tuy nhiên, một số nghị sĩ Dân chủ nói rằng quốc hội Mỹ không thông qua việc ủy quyền cho tổng thống sử dụng vũ lực quân sự tại Syria. Các nghị quyết năm 2001 và 2002 được thông qua để tấn công những kẻ chịu trách nhiệm về vụ tấn công ngày 11/9 và mở chiến dịch tấn công Iraq. Quốc hội Mỹ đã không tuyên chiến kể từ năm 1942.

    Trực thăng Nga hạ cánh khẩn cấp ở Syria

    Trực thăng Mi-35 của Nga phải hạ cảnh khẩn cấp vì trục trặc động cơ. Ảnh: TASS

    Một trực thăng Mi-35 của Nga ngày 28/2 phải hạ cánh khẩn cấp tại tỉnh Kasaka, phía bắc Syria, vì lý do kỹ thuật.

    "Phi hành đoàn đã nhanh chóng sơ tán đến sân bay. Không có bất kỳ mối đe dọa nào đối với tính mạng các phi công", hãng thông tấn RIA dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết và thêm rằng trực thăng không bị cháy.

    Được biết, nơi xảy ra vụ việc là gần với một căn cứ của Nga, nơi Moskva thực hiện các cuộc tuần tra chung theo thỏa thuận ký giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ hồi năm 2019, cho phép Moskva mở rộng ảnh hưởng tại khu vực.

    Nga là đồng minh mạnh mẽ nhất của chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad và đã giúp Ankara lật ngược thế cờ trong cuộc nội chiến của đất nước bằng cách giành lại phần lớn lãnh thổ từ tay phiến quân kể từ năm 2015.

    Nga triển khai quân đội tại Syria vào tháng 9/2015 sau đề nghị của Tổng thống Assad. Tiêm kích bom và cường kích của Nga nhiều lần không kích vào vị trí của phiến quân Syria để yểm trợ cho các lực lượng chính phủ.

    Hoa Vũ (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tinh-hinh-chien-su-syria-moi-nhat-ngay-13-syria-danh-chan-mua-ten-lua-tu-israel-a357648.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan