+Aa-
    Zalo

    Tình hình chiến sự Syria mới nhất ngày 16/11: Nga dội bom vào trại huấn luyện quân thánh chiến

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tình hình chiến sự Syria mới nhất ngày 16/11: Nga dội bom vào trại huấn luyện quân thánh chiến; Mỹ đưa quân từ miền Đông Syria sang phía Bắc Iraq;...

    Tình hình chiến sự Syria mới nhất ngày 16/11: Nga dội bom vào trại huấn luyện quân thánh chiến; Mỹ đưa quân từ miền Đông Syria sang phía Bắc Iraq;...

    Nga dội bom vào trại huấn luyện quân thánh chiến


    Hình ảnh Nga dội bom vào trại huấn luyện quân thánh chiến ở Tây Bắc Syria. Ảnh: InShot 

    Lực lượng vũ trang Nga đã thực hiện cuộc tấn công tàn khốc vào các trại huấn luyện của các chiến binh thánh chiến ở khu vực tây bắc của Syria.

    Trong đoạn clip công bố, có thể thấy lực lượng Nga đang tấn công các trại của quân thánh chiến ở các khu rừng vùng nông thôn Idlib.

    Lực lượng Nga cũng tấn công bằng tên lửa đạn đạo hiếm hoi ở phía tây Idlib, nhắm vào địa điểm gần một nhà tù trung tâm ở đây.

    Theo một nguồn tin thực địa của chính quyền tỉnh Latakia, quân đội Nga đã tiến hành tấn công ngay sau khi các điệp viên tiết lộ vị trí của đối phương.

    Mỹ đưa quân từ miền Đông Syria sang phía Bắc Iraq

    Quân đội Mỹ ở Syria. Ảnh: Military Times

    Theo phóng viên hãng tin Sputnik tại Al-Hasakah, quân đội Mỹ đã vận chuyển một vài phương tiện cùng khoảng 50 binh lính từ căn cứ ở Al-Malikiyah đến khu vực phía Bắc Iraq 2 lần trong 2 ngày qua.

    Diễn biến này phù hợp với những báo cáo trước đây của truyền thông về ý định rút quân của Mỹ khỏi miền Đông Syria. Trước đó, trong tuyên bố đầu tiên khi được bổ nhiệm lên vị trí quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông Christopher Miller đã lên kế hoạch rút quân khỏi Syria.

    Theo đó, ông Miller cho biết chiến tranh cần phải chấm dứt và quân đội cần trở về nước sau khi các cuộc xung đột ở nước ngoài kết thúc.

    Trong lá thư gửi cho nhân viên bộ Quốc phòng, ông Miller đã biết: "Khi chúng ta chuẩn bị cho tương lai, chúng ta vẫn cần đảm bảo cam kết chấm dứt cuộc xung đột mà tổ chức khủng bố Al Qeada đã gây ra vào năm 2001. Cuộc chiến này vẫn chưa kết thúc. Chúng ta đang trên đà đánh bại Al Qeada và những đồng minh của chúng nhưng chúng ta cũng cần tránh những sai lầm đã xảy ra trong quá khứ vì đã không lường trước kết thúc cuộc xung đột".

    Quyền Bộ trưởng Quốc phòng tuyên bố đã tới lúc đưa quân đội trở về đất nước nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

    Ông tiếp tục viết trong thư: "Chúng ta gặp nhiều thách thức và chúng ta đã dồn toàn lực vào việc này. Giờ là lúc để trở về nhà".

    Được biết, ông Christopher Miller mới được bổ nhiệm vào vị trí quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ từ ngày 11/11 sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump sa thải người tiền nhiệm Mark Esper. Trong suốt 4 năm đầu nhiệm kỳ của mình, Tổng thống Trump đã theo đuổi mục tiêu rút bớt lực lượng quân sự và giảm sự can thiệp của Mỹ tại nước ngoài, một mục tiêu bị phần lớn lãnh đạo Lầu Năm Góc phản đối.

    Nga - Thổ cùng bị tấn công trong 1 ngày

    Xe tuần tra của lực lượng cảnh sát quân sự Nga. Ảnh minh họa

    Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, một thiết bị nổ đã phát nổ đúng lúc đoàn xe của lực lượng cảnh sát quân sự Nga đi qua tỉnh Daraa vào ngày 12/11.

    Theo Sputnik, trong tuyên bố quan chức thuộc Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng hải quân lục chiến Alexander Greenkiewicz nhấn mạnh, “Một thiết bị nổ chưa thể xác định đã phát nổ vào ngày 12/11 đúng lúc một phái đoàn tuần tra của lực lượng cảnh sát quân sự Nga được các đơn vị quân sự Syria yểm trợ di chuyển từ thị trấn Izraa tới thị trấn Sahwah al-Qamah của tỉnh Dara. Vụ nổ xảy ra khi phái đoàn tuần tra Nga có mặt ở thị trấn Al-Mussayfrah”.

    Cũng theo ông Greenkevich, vụ nổ chỉ gây thiệt hại nhẹ cho xe bọc thép Tiger của Nga và không có binh sĩ nào của quân đội Nga bị thương vong.

    Sau vụ việc, tất cả binh sĩ Nga cùng phương tiện và thiết bị đã trở về căn cứ. Hiện Nga và Syria cùng phối hợp điều tra sự việc và tìm ra thủ phạm.

    Cũng trong ngày 12/11, khi đang di chuyển gần thành phố Afrin của tỉnh Aleppo, các binh sĩ thuộc quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã bị một quả bom cài bên đường tấn công.

    Nguồn tin từ phe đối lập Syria cho biết, thiết bị nổ được cài cắm bên đường dẫn tới thành phố Afrin đã phát nổ và tạo ra một tiếng nổ lớn ở phía tây bắc tỉnh Aleppo.

    Phương tiện của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã bị hư hại đáng kể. Một vài binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ bị thương đã được chuyển tới bệnh viện địa phương để cấp cứu.

    Hiện chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công trên. Song theo một số nhà hoạt động, thủ phạm thực hiện tấn công có thể là nhóm phiến quân có tên Lực lượng Giải phóng Afrin. Đây là lực lượng từng tấn công quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và một số nhóm nổi dậy khác ở Syria trong quá khứ.

    Hoa Vũ (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tinh-hinh-chien-su-syria-moi-nhat-ngay-1611-nga-doi-bom-vao-trai-huan-luyen-quan-thanh-chien-a346180.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan