+Aa-
    Zalo

    Tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức 5 điểm bắn pháo hoa chào năm mới Giáp Thìn 2024

    (ĐS&PL) - Tỉnh Thừa Thiên - Huế đã lên kế hoạch chương trình chào năm mới 2024 và tổ chức các hoạt động lễ hội, vui chơi giải trí để phục vụ nhu cầu của người dân cố đô trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

    Theo tin tức từ Cổng thông tin điện tử tỉnh Thừa Thiên - Huế, theo kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tổ chức 3 điểm bắn pháo hoa nổ tầm cao đón năm mới Giáp Thìn tại thành phố Huế, huyện Quảng Điền và huyện Phú Vang từ nguồn kinh phí xã hội hóa.

    Cụ thể, tại  thành phố Huế sẽ bắn 1.000 quả; huyện Quảng Điền 500 quả và huyện Phú Vang 500 quả.

    Ngoài ra sẽ có 2 điểm bắn pháo hoa tầm thấp ở Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phía trên Cột Cờ trong chương trình văn nghệ chào năm mới Giáp Thìn lúc 22h ngày 9/2 (ngày 30 tháng Chạp năm Quý Mão từ nguồn kinh phí xã hội hóa).

    Và UBND thị xã Hương Thủy cũng sẽ tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại Cầu Ngói Thanh Toàn trong chương trình nghệ thuật chào năm mới Giáp Thìn từ 0h00 đến 0h10 ngày 10/2 (kinh phí xã hội hóa do UBND thị xã Hương Thủy huy động).

    tinh thua thien hue to chuc 5 diem ban phao hoa chao nam moi giap thin 2024
    Trong dịp năm mới, tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa dân tộc ý nghĩa. Ảnh minh họa.

    Trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, trên địa bàn tỉnh cũng sẽ diễn ra nhiều hoạt động mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Giáp Thìn.

    Theo đó, từ 19h30 đến 21h30 ngày 9/2 (ngày 30 tháng Chạp năm Quý Mão) sẽ có chương trình văn nghệ chào năm mới Giáp Thìn tại không gian trước cổng Trường THPT chuyên Quốc học, đường Lê Lợi do UBND thành phố Huế thực hiện.

    Tại Quảng trường Cột Cờ - Ngọ Môn sẽ có chương trình văn nghệ chào năm mới Giáp Thìn - Thời gian do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức từ 21h30 ngày 9/2 đến 00h15 ngày 10/2. Bên cạnh đó sẽ có các hoạt động đón Xuân tại các tuyến đường đi bộ và công viên từ Bảo tàng Hồ Chí Minh đến Công viên 3/2 do UBND thành phố Huế chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao và các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động.

    Về các hoạt động văn hóa, trò chơi dân gian, thể dục thể thao, người dân, du khách có thể tham gia Lễ Thướng Tiêu (dựng nêu) vào ngày 2/2 (23 tháng Chạp năm Quý Mão) tại Đại Nội Huế. Tết Hoàng cung từ ngày 3 - 4/2 (24 - 25 tháng Chạp năm Quý Mão) tại Đại Nội Huế. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sẽ tổ chức mở cửa miễn vé đón nhân dân tham quan di tích từ ngày 10 đến hết ngày 12/2 (mồng 1 - 3 Tết Nguyên đán); tổ chức một số hoạt động vui Xuân tại các di tích do đơn vị quản lý.

    Chương trình Tết Huế do Ban Dân vận Thành ủy Huế tổ chức cũng sẽ được diễn ra từ ngày 1 đến 5/2 (từ 22-26 tháng Chạp năm Quý Mão).

    Trên địa bàn thành phố Huế sẽ có Hội hoa Xuân. UBND thành phố Huế sẽ tổ chức trang trí hoa từ Bảo tàng Hồ Chí Minh đến cầu Tràng Tiền và các hoạt động tại các tuyến phố đi bộ Võ Thị Sáu, Phạm Ngũ Lão, Chu Văn An, công viên - đường đi bộ hai bên bờ Sông Hương, Quảng trường Ngọ Môn, phố đêm Hoàng thành Huế…

    Nhiều hoạt động khác như đêm thơ Nguyên tiêu; ngày hội Hoàng mai; chương trình biểu diễn nghệ thuật tại tiền sảnh Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh; lễ hội Đền Huyền Trân; lễ hội vật truyền thống làng Thủ Lễ; lễ hội vật truyền thống làng Sình... sẽ được tổ chức nhằm phục vụ nhân dân và du khách trong dịp Tết.

    Bảo An

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tinh-thua-thien-hue-to-chuc-5-diem-ban-phao-hoa-chao-nam-moi-giap-thin-2024-a607746.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan