+Aa-
    Zalo

    Tình tiết bất ngờ vụ nghi cha ôm xăng vào nhà con tự thiêu

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Liên quan đến vụ cháy hộ kinh doanh vàng mã ở Khánh Hòa, nguyên nhân ban đầu của vụ việc có thể do mâu thuẫn giữa 2 cha con.

    Liên quan đến vụ cháy hộ kinh doanh vàng mã ở Khánh Hòa, nguyên nhân ban đầu của vụ việc có thể do mâu thuẫn giữa 2 cha con.

    Trả lời báo Dân Trí, ông Đăng Lợi, Chủ tịch UBND xã Phước Đồng (TP Nha Trang, Khánh Hòa) cho biết, danh tính nạn nhân vụ hỏa hoạn tại hộ kinh doanh vàng mã được xác định gồm: ông Nguyễn Ngọc Tâm (SN 1954) và con trai ông Tâm là anh Nguyễn Ngọc Anh Tú (SN 1977).

    Bước đầu cơ quan chức năng xác định đây là một vụ nghi ôm xăng vào nhà tự thiêu, nguyên nhân có thể do mâu thuẫn giữa 2 cha con.

    Lực lượng PCCC nỗ lực dập lửa. Ảnh: Vietnamnet

    Trước đó, ông Tâm từ Đắc Lắk về Nha Trang thăm con trai. Lâu nay, anh Tú - con trai ông Tâm thuê một căn nhà lợp tôn ở gần đại lộ Nguyễn Tất Thành (thôn Phước Lộc, xã Phước Đồng, TP Nha Trang) để sản xuất vàng mã.

    Anh Kim Ngọc Tiến, người giúp việc làm vàng mã tại nhà anh Tú cho hay, vào khoảng 8h55 cùng ngày, ông Tâm xách một can xăng đi từ ngoài vào căn nhà nói trên. Vừa bước vào bên trong, ông Tâm yêu cầu anh Tiến phải lập tức rời khỏi căn nhà. Khi anh Tiến vừa bước ra khỏi nhà một đoạn thì ông Tâm có hành động châm lửa đốt. Con trai ông Tâm đứng gần đó lao vào ngăn cản nhưng ngọn lửa đã bùng cháy sau tiếng nổ lớn.

    Nhận được tin báo vụ cháy, cơ quan chức năng đã được huy động đến hiện trường để dập lửa. Sau đó, thi thể ông Tâm được tìm thấy bên trong căn nhà.

    Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tinh-tiet-bat-ngo-vu-nghi-cha-om-xang-vao-nha-con-tu-thieu-a215989.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan