+Aa-
    Zalo

    Tóm gọn hai tên trộm chó để bán lấy tiền trả nợ ngân hàng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Khi đang trên đường tìm người tiêu thụ một con chó vừa mới đánh bả xong, các đối tượng đã bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ.

    (ĐSPL) - Khi đang trên đường tìm người tiêu thụ một con chó vừa mới đánh bả xong, các đối tượng đã bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ.

    Chiều 27/12, tin tức từ Công an TP Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết, Ban chỉ huy Công an phường Thủy Xuân, TP Huế vừa bàn giao hai đối tượng Lê Văn Nghệ (27 tuổi) và Trần Gia Tân (25 tuổi), cả hai đều trú tại TP Huế để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi trộm chó.

    Hai tên trộm chó Lê Văn Nghệ (trái) và Trần Gia Tân (phải) tại cơ quan công an.

    Theo đó, vào tối 24/12, trong lúc tuần tra đêm, cán bộ chiến sĩ Công an phường Thủy Xuân bất ngờ phát hiện 3 thanh niên đi trên một chiếc xe máy không đội mũ bảo hiểm và có dấu hiệu nghi vấn nên lập tức vào cuộc truy đuổi để bắt bọn chúng.

    Lúc này, thấy lực lượng công an áp sát tới, các đối tượng đã để lại chiếc xe máy và xác một con chó rồi nhanh chóng bỏ chạy thoát thân.

    Sau một hồi truy đuổi, tổ công Công an phường này đã tóm gọn được 2 đối tượng, 1 đối tượng còn lại đã nhanh chân chạy thoát.

    Qua đấu tranh khai thác, 2 đối tượng khai nhận, do thiếu tiền tiêu xài ăn chơi và đang nợ tiền ngân hàng nên Nghệ đã rủ Tân cùng một thanh niên tên “cu Em” cùng nhau lên kế hoạch làm bả để đánh bắt chó về đêm.

    Sau khi “ăn hàng” trót lọt một con chó tại khu quy hoạch Bàu Vá (giáp ranh giữa hai phường Phường Đúc và phường Thủy Xuân - PV), chúng đang trên đường đưa đi tìm người tiêu thụ thì bị Công an bắt giữ.

    Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

    Theo quy định Điều 173 BLHS năm 2015 tội trộm cắp tài sản:

    1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

    a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;

    b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 174, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

    c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

    d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ; tài sản là kỷ vật, di vật, đồ thờ cúng có giá trị đặc biệt về mặt tinh thần đối với người bị hại.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

    a) Có tổ chức;

    b) Có tính chất chuyên nghiệp;

    c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

    d) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm;

    đ) Hành hung để tẩu thoát;

    e) Trộm cắp tài sản trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này;

    g) Tái phạm nguy hiểm.

    3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

    a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

    b) Trộm cắp tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này;

    c) Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.

    4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm:

    a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;

    b) Trộm cắp tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này;

    c) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.

    5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    Phi Hoàng

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tom-gon-hai-ten-trom-cho-de-ban-lay-tien-tra-no-ngan-hang-a176128.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan