+Aa-
    Zalo

    Tổng thống Indonesia nêu tên địa điểm được chọn để đặt thủ đô mới

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tổng thống Indonesia Joko Widodo tuyên bố quốc gia Đông Nam Á đã chọn một khu vực ở rìa phía đông của đảo Borneo làm thủ đô mới của Indonesia.

    Tổng thống Indonesia Joko Widodo tuyên bố quốc gia Đông Nam Á đã chọn một khu vực ở rìa phía đông của đảo Borneo làm thủ đô mới của Indonesia.

    Khu vực xung quanh Samboja, Kutai Kartanegara. Ảnh: Channel News Asia

    Địa điểm thay thế thủ đô Jakarta là khu vực nằm giữa phía bắc Penajam Paser và Kutai Kartanegara ở phía đông đảo Kalimantan (tên khác Borneo). Đây là đảo lớn thứ 3 thế giới và lớn nhất châu Á với diện tích gần 750.000 km2.

    "Chúng tôi đã đưa ra kết luận rằng vị trí lý tưởng nhất cho thủ đô mới là một phần ở quận Penajam Paser và một phần ở quận Kutai Kertanegara", Tổng thống Joko Widodo nói trong bài phát biểu trên truyền hình hôm 26/8. 

    Tổng thống còn cho biết các ở tỉnh Đông Kalimantan ít có nguy cơ bị "thiên tai" như động đất, lũ lụt và núi lửa phun trào hơn những nơi khác.

    "Là một quốc gia rộng lớn đã độc lập trong 74 năm, Indonesia chưa bao giờ chọn thủ đô của riêng mình. Gánh nặng mà Jakarta đang nắm giữ hiện tại quá nặng nề khi vừa là trung tâm quản trị, kinh doanh, tài chính, thương mại và dịch vụ", ông  Joko Widodo cho biết thêm

    Trước đó, Tổng thống Joko Widodo cho biết, ông muốn thủ đô mới là một thành phố xanh, thông minh, đồng nghĩa với việc thành phố có công nghệ thông tin và liên lạc mới nhất. Mục đích cũng là để giữ cho thành phố nhỏ gọn, không gây hại cho các khu rừng nhiệt đới xung quanh. 

    Các quan chức của Bộ Kế hoạch Phát triển Quốc gia, hay Bappenas, trước đó cho biết, động thái này sẽ tiêu tốn khoảng 466 nghìn tỉ rupiah (32,7 tỉ USD). Trong đó, chính phủ dự định chi trả dưới 10% và khuyến khích quan hệ đối tác - công tư chi trả phần lớn chi phí phát triển.

    Indonesia không phải là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên di dời thủ đô. Năm 2005, lãnh đạo Myanmar từng chuyển thủ đô đến Naypyidaw. Trong những năm 1990, lãnh đạo Malaysia Mahathir Mohamad đã xây dựng một thủ đô hành chính tại Putrajaya, cách Kuala Lumpur khoảng 33km.

    Mộc Miên (Theo Channel News Asia)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tong-thong-indonesia-neu-ten-dia-diem-duoc-chon-de-dat-thu-do-moi-a290433.html
    Sự kiện: Thế giới 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan