+Aa-
    Zalo

    Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố lệnh trừng phạt mới đối với Nga

    (ĐS&PL) - Lệnh trừng phạt mới được Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố áp dụng đối với 11 cá nhân và Trại Thiếu nhi Quốc tế Artek của Nga tại bán đảo Crimea.

    Theo thông tin mới nhất từ hãng tin RT, Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa công bố các biện pháp trừng phạt mới đối với một trung tâm chăm sóc trẻ em của Nga ở bán đảo Crimea –  nơi đã sáp nhập vào lãnh thổ Nga từ năm 2014.

    Các quan chức Mỹ cho rằng Nga đang chuyển trẻ em Ukraine đến trung tâm trên trái với mong muốn của cha mẹ. Trong khi đó, Moscow khẳng định gửi trẻ em đến trung tâm để bảo vệ chúng khỏi pháo kích của Kiev.

    tong thong my joe biden cong bo lenh trung phat moi doi voi nga
    Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: CNN

    Trong một tuyên bố của Nhà Trắng hôm 24/8, ông Biden nói rằng các biện pháp trừng phạt nhắm vào những người liên quan đến việc “đưa hàng nghìn trẻ em Ukraine sang Nga”. Tổng thống Mỹ nhận định rằng “những đứa trẻ này đã bị tách khỏi bố mẹ và gia đình”. Ông đồng thời yêu cầu “những đứa trẻ Ukraine phải được trả lại cho gia đình”.

    Theo đó, khoảng 11 cá nhân cùng Trại Thiếu nhi Quốc tế Artek - một khu phức hợp gồm 9 khu vực giải trí và giáo dục dành cho trẻ em nằm ở bán đảo Crimea đã được Mỹ thêm vào danh sách bị trừng phạt. Giám đốc của Artek Konstantin Fedorenko và ông Vladimir Kovalenko - người điều hành các trại thanh thiếu niên yêu nước của Nga ở Crimea cũng nằm trong số những cá nhân bị áp lệnh trừng phạt.

    Ngoài ra, danh sách trừng phạt của Nhà Trắng còn có các quan chức giáo dục và quyền trẻ em từ nhiều vùng lãnh thổ của Nga. Theo RT, phần lớn những người có tên trong danh sách này cũng từng bị Liên minh châu Âu (EU) và Vương Quốc Anh trừng phạt.

    Trước đó, vào tháng 3, Tòa án Hình sự Quốc tế (IOC) đã ban hành lệnh bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin và Ủy viên Quyền Trẻ em Nga Maria Lvova-Belova với cáo buộc đưa trẻ em khỏi Ukraine một cách bất hợp pháp.

    Tuy nhiên, Nga không phải là một bên tham gia Quy chế Rome của IOC do đó có quyền không công nhận và chấp hành lệnh của cơ quan này. Hồi tháng 6, ông Putin đã nhấn mạnh rằng Moscow đang hành động hợp pháp, chính phủ của ông đã "cứu sống và đưa trẻ em ra khỏi khu vực xung đột".

    Theo Tổng thống Nga, trong một số trường hợp, các quan chức nước này có thể “sơ tán toàn bộ trại trẻ mồ côi vì người đứng đầu các trại trẻ mồ côi này là đại diện hợp pháp của họ”. Ông khẳng định Nga "không bao giờ phản đối việc trẻ em đoàn tụ với gia đình, nếu người thân của chúng xuất hiện".

    Bà Lvova-Belova - ủy viên quyền trẻ em của Nga - hồi tháng 4 cũng từng thông tin rằng nhiều trẻ em được đưa vào các trại hè và trung tâm chăm sóc ở Nga theo yêu cầu của gia đình với hy vọng có một không gian an toàn để những đứa trẻ có thể tiếp tục đi học. Bà nói thêm rằng mặc dù có một số chậm trễ nhưng các em vẫn thường xuyên được đoàn tụ với người thân.

    Phương Uyên(Theo RT)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tong-thong-my-joe-biden-cong-bo-lenh-trung-phat-moi-doi-voi-nga-a588351.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan