+Aa-
    Zalo

    Tống tiền bất thành, 3 đối tượng đốt rừng trồng của dân

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Đe dọa chủ rừng đưa 20 triệu đồng bất thành, nhóm 3 đối tượng này đã ra tay đốt cháy hơn 3ha rừng trồng của dân.

    (ĐSPL) - Đe dọa chủ rừng đưa 20 triệu đồng bất thành, nhóm 3 đối tượng này đã ra tay đốt cháy hơn 3ha rừng trồng của dân.

    Ngày 18/5, Đại tá Võ Thành Kỳ, Trưởng Công an thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên -  Huế) cho biết, cơ quan CSĐT thị xã vừa ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam 3 đối tượng Mai Đức Phương (30 tuổi), Mai Quang Vũ (23 tuổi) và Mai Văn Thắng (18 tuổi) cùng trú tại thôn Đình Môn, xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

    Một trong ba đối tượng đốt phá rừng làm việc với CQĐT.

    Tại cơ quan công an, đối tượng Mai Đức Phương khai nhận, qua tìm hiểu, biết ông Lê Văn T. (60 tuổi), trú tại xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy có điều kiện kinh tế khá giả, Phương đã gọi điện xin ông T. 20 triệu đồng để tiêu xài. Chưa dừng lại đó, Phương còn đe dọa nếu không đưa tiền thì sẽ đốt cháy rừng của ông T.

    Sau vài ngày không thấy hồi âm, Phương cùng Vũ và Thắng lên rừng đốt cháy hơn 3ha rừng trồng keo, gây ra thiệt hại hơn 150 triệu đồng. Sau khi đốt, cả nhóm lại tiếp tục đe dọa đốt tiếp rừng của ông T. tại địa bàn xã Dương Hòa.

    Quá hoảng sợ, ông T. đã hẹn để giao nộp cho Phương 10 triệu đồng tại một quán cà phê. Tuy nhiên, trong lúc tiếp nhận 10 triệu đồng từ ông T. thì cả nhóm bị lực lượng Công an thị xã Hương Thủy bắt giữ.

    PHI HOÀNG

    [mecloud]he9KopzapV[/mecloud]

    Chuyên mục bạn đọc hay xem : An NinhTin pháp luật
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tong-tien-bat-thanh-3-doi-tuong-dot-rung-trong-cua-dan-a145936.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan