+Aa-
    Zalo

    TP.HCM: Cháy nhà 2 tầng tại quận Bình Tân, nhiều tài sản bị thiêu rụi

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Phát hiện khói tỏa ra mù mịt, người dân địa phương cùng chủ nhà dùng bình chữa cháy mini, vòi nước dập lửa nhưng bất thành.

    Ngày 2/12, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra trên địa bàn quận Bình Tân, TP.HCM khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi, theo Tri thức trực tuyến.

    Theo điều tra, vào khoảng 17h30 ngày 2/12, hỏa hoạn bùng lên tại căn nhà 2 tầng trong hẻm 48, đường số 10, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân.

    Phát hiện khói tỏa ra mù mịt, người dân địa phương cùng chủ nhà dùng bình chữa cháy mini, vòi nước dập lửa nhưng bất thành.

    chay nha tphcm
    Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Tri thức trực tuyến.

    Lực lượng PCCC&CNCH Công an quận Bình Tân đã đến hiện trường dập lửa. Khoảng 15 phút sau, đám cháy được dập tắt. Vụ cháy không gây thương vong về người nhưng khiến nhiều tài sản trong căn nhà bị thiêu rụi.

    Liên quan đến các vụ hỏa hoạn, trước đó vào ngày 1/12, một vụ cháy lớn xảy ra tại 2 ngôi nhà cao tầng trên phố Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

    Khoảng 7h cùng ngày, người dân địa phương phát hiện lửa, khói bốc lên dữ dội từ nóc ngôi nhà 3 tầng trong ngõ 146 Minh Khai nên đã hô hoán thông báo cho mọi người và lực lượng chức năng.

    Tiếp nhận tin báo, lực lượng PCCC&CNCH Công an quận Hai Bà Trưng phối hợp với các đơn vị chữa cháy lân cận, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Hà Nội có mặt tại hiện trường dập lửa.

    Do bên trong khu vực xảy ra hỏa hoạn chứa nhiều đồ đạc, ngọn lửa nhanh chóng lan sang một ngôi nhà kế bên phía ngoài đường Minh Khai.

    Tại hiện trường, ít nhất 7 xe chữa cháy, xe cứu nạn cứu hộ, xe thang, xe téc... cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ PCCC, công an sở tại dập lửa, phân luồng giao thông qua khu vực. Đến khoảng 7h50 cùng ngày, đám cháy được dập tắt.

    Theo ghi nhận tại hiện trường, khu vực tầng 3 của nhà số 2 ngõ 146 Minh Khai diện tích cháy khoảng 30m2, do ông Hoàng Chí Đạt làm chủ; khu vực tầng 3, tầng 4 của nhà số 144 Minh Khai cũng bị lửa cháy là ngôi nhà do ông Quách Đình Hải là chủ hộ (tiếp giáp với nhà 146).

    Được biết, ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn có diện tích hơn 30m2 là nhà ở kinh doanh đồ gỗ. Vụ cháy không có thương vong về người, theo Tiền phong.

    Linh Chi(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tp-hcm-chay-nha-2-tang-tai-quan-binh-tan-nhieu-tai-san-bi-thieu-rui-a559235.html
    Sự kiện: Đời sống 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan