+Aa-
    Zalo

    TP.HCM: Công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2023 của học sinh

    (ĐS&PL) - Học sinh TP.HCM sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 18/1/2023 ( 27 tháng Chạp), đến hết ngày 26/1/2023 (mùng 5 tháng Giêng).

    Báo Pháp luật TP.HCM đưa tin, theo quyết định về khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 do UBND TP.HCM ban hành đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn, thời gian nghỉ Tết âm lịch bắt đầu từ ngày 18/1/2023 ( 27 tháng Chạp), đến hết ngày 26/1/2023 (mùng 5 tháng Giêng). Do đó, học sinh TP.HCM sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán 9 ngày.

    lich nghi tet nguyen dan 2023 cua hoc sinh tphcm p 1
    Học sinh TP.HCM sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán 9 ngày. Ảnh minh họa

    Cũng theo khung kế hoạch năm học, bậc mầm non, học kỳ 1 diễn ra từ 5/9 đến 14/1/2023. Học kỳ 2 từ 16/1 đến 20/5/2023. Ngày bế giảng năm học diễn ra từ 22 đến 26/5.

    Bậc Tiểu học, THCS, THPT, giáo dục thường xuyên (bổ túc THCS và THPT), học kỳ 1 diễn ra từ 5/9 đến 14/1. Học kỳ 2 từ 16/1 đến 20/5. Ngày bế giảng năm học diễn ra từ 22 đến 26/5.

    Đối với bậc Tiểu học xét hoàn thành chương trình Tiểu học trước 30/6, hoàn thành tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2023-2024 trước 31/7.

    Đối với bậc THCS, xét tốt nghiệp THCS trước ngày 30/6/2023, hoàn thành tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2023-2023 trước 31/7/2023.

    Đối với bậc THPT hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 năm 2022-2023 trước 31/7/2023.

    Đối với giáo dục thường xuyên bổ túc THCS xét tốt nghiệp THCS trước ngày 30/6.

    Trước đó, ngày 26/9, Cục An toàn lao động (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) đã báo cáo tổng hợp góp ý về thời gian nghỉ Tết âm lịch 2023 lên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để trình Chính phủ xem xét.

    Sau khi đưa ra lấy ý kiến, hai phương án đề xuất nghỉ Tết của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã nhận nhiều ý kiến góp ý khác nhau, thậm chí có đơn vị còn đưa ra phương án thứ 3.

    Cụ thể, các bộ, ngành như: Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn... chọn phương án nghỉ Tết Nguyên đán bảy ngày liên tục theo phương án 1 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nêu ra.

    Bộ Tài chính là cơ quan duy nhất lựa chọn phương án 2: nghỉ Tết chín ngày.

    Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đưa ra phương án khác là nghỉ tám ngày, từ ngày 19-1-2023 đến hết 26/1/2023, tức từ ngày 28 tháng chạp năm Nhâm Dần đến hết mùng 5 tháng giêng năm Quý Mão, làm bù một ngày thứ bảy sau đó.

    Theo Cục An toàn lao động, với ngày làm việc xen kẽ nghỉ Tết với cuối tuần, doanh nghiệp, các cơ quan có thể tự bố trí nghỉ bù để công chức, người lao động có kỳ nghỉ kéo dài. Còn lịch nghỉ Tết vẫn sẽ được thông báo chung.

    Cục An toàn lao động cũng cho hay, phương án nghỉ Tết bảy ngày chưa phải là phương án cuối cùng. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội còn nghiên cứu, điều chỉnh trước khi trình Thủ tướng vào cuối tháng 9/2022. Đối với ý kiến người lao động mong muốn được nghỉ trước Tết dài ngày hơn, cũng cần nghiên cứu, đề xuất phương án phù hợp cho cả người lao động và người sử dụng lao động.

    Mộc Miên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tp-hcm-cong-bo-lich-nghi-tet-nguyen-dan-2023-cua-hoc-sinh-a552873.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan