+Aa-
    Zalo

    TP. HCM: Giám đốc nổ súng uy hiếp phụ nữ có thẻ công an giả

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Bùi Đức Phương - đối tượng nổ súng dọa người phụ nữ đến đòi lương đã bị CSĐT Công an Q. Tân Bình, TP.HCM bắt giữ.

    (ĐSPL) - Bùi Đức Phương - đối tượng nổ súng dọa người phụ nữ đến đòi lương đã bị CSĐT Công an Q. Tân Bình, TP.HCM bắt giữ.

    Báo Tri thức trực tuyến thông tin, ngày 7/11, Công an quận Tân Bình  (TP.HCM) đang tạm giữ ông Bùi Đức Phương (ngụ huyện Củ Chi), Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ an ninh Việt Nhật, để làm rõ tấm thẻ công an giả có số hiệu, tên tuổi, hình ảnh, chức vụ và đơn vị công tác là Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP.HCM. 

    Liên quan đến vụ ông Phương dí súng vào đầu người phụ nữ đi đòi tiền cho con, công an đã thu giữ khẩu súng bắn hơi cay hiệu RG88 do Đức sản xuất, có giấy phép sử dụng đến năm 2021. 

    Khám xét nơi làm việc và ôtô của ông Phương, ngoài thẻ công an giả, cảnh sát thu giữ thêm một bộ đồ giống cảnh phục cảnh sát nhân dân. Qua xác minh, cảnh sát xác định ông Phương không phải người trong ngành công an. Bước đầu, Phương khai nhận hành vi làm giả giấy tờ của cơ quan tổ chức.

    Phương đã nổ súng đe dọa người phụ nữ đến đòi lương - Ảnh: báo Công an TP. HCM

    Trước đó, như báo Công an TP.HCM đã đưa tin, vào ngày 5/12, bà Nguyễn Thị Thúy (SN 1971, ngụ Q. Tân Bình) đi cùng con trai là anh Bùi Hữu Phúc (SN 1988) đến công ty bảo vệ để đòi lại tiền lương thì xảy ra cự cãi với giám đốc công ty bảo vệ là ông Phương. Sau đó, ông này đã móc khẩu súng bắn đạn hơi cay ra dí vào đầu bà Thủy dọa bắn rồi nổ một phát súng chỉ thiên hòng uy hiếp. Hành vi trên được một người dân quay lại rồi tung lên mạng xã hội khiến dư luận hết sức bức xúc.

    Ngay sau khi vụ việc xảy ra, công an Q. Tân Bình cùng các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc điều tra. Bước đầu, cơ quan công an xác định khẩu súng mà Phương sử dụng là súng hơi cay hiệu RG88 do Đức sản xuất, có số hiệu và có một giấy phép sử dụng đến năm 2021 được cơ quan chức năng cấp cho công ty bảo vệ này sử dụng.

    Tại cơ quan công an, bước đầu Phương khai đã tự mình làm giả thẻ ngành để… ra oai. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ mục đích sử dụng thẻ ngành công an giả của đối tượng này.

    Điều 267. Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009) 

    1. Người nào làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu, giấy tờ đó nhằm lừa dối cơ quan, tổ chức hoặc công dân, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng hoặc bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến năm năm:
    a) Có tổ chức;
    b) Phạm tội nhiều lần;
    c) Gây hậu quả nghiêm trọng;
    d) Tái phạm nguy hiểm.

    3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ bốn năm đến bảy năm.

    4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    (tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tp-hcm-giam-doc-no-sung-uy-hiep-phu-nu-co-the-cong-an-gia-a173143.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.