+Aa-
    Zalo

    TP.HCM: Nổ cơ sở làm bánh tráng, 2 mẹ con bị thương

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Người dân sống cạnh tuyến đường 435, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa Đông, phát hoảng khi nghe tiếng nổ lớn phát ra từ cơ sở làm bánh tráng Trung Tính gần đó...

    (ĐSPL) - Sáng ngày 27/10, người dân sống cạnh tuyến đường 435, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM, phát hoảng khi nghe tiếng nổ lớn phát ra từ cơ sở làm bánh tráng Trung Tính gần đó.

    Tin tức từ hiện trường, vụ nổ làm sập một phần nhà xưởng, nhiều mảng tường văng bắn cách xa vài chục mét. Ống khói bằng thép cũng bị văng qua khỏi hàng rào, nhiều mái tôn của nhà xưởng bay qua bên các nhà lân cận.

    Nổ cơ sở làm bánh tráng, 2 người bị thương
    Hiện trường vụ nổ khiến hai mẹ con chị Hiền bị thương.

    Bức tường xây của một căn nhà đối diện cũng bị sức ép vụ nổ làm lủng một lỗ lớn. Cũng may khu vực xưởng Trung Tính có nhiều cây xanh bao bọc nên các mảnh vỡ đa số được ngăn lại khi vụ nổ xảy ra.

    Nhiều người cho biết do vụ nổ xảy ra vào sáng sớm nên công nhân của cơ sở chưa đi làm nên chỉ có 2 người trong cơ sở bị thương. Nạn nhân bước đầu được xác định danh tính là chị Nguyễn Thị Mỹ Hiền (29 tuổi) và con ruột chị là cháu Trần Văn Duy (13 tuổi).

    Công an xã Phú Hòa Đông xác định nguyên nhân ban đầu có thể do áp suất trong nồi hơi quá cao nên gây nổ. Hiện cơ quan Công an vẫn đang phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tphcm-no-co-so-lam-banh-trang-2-me-con-bi-thuong-a63615.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan