+Aa-
    Zalo

    TP.HCM tạm dừng một loạt hoạt động, dịch vụ không thiết yếu

    • DSPL

    (ĐS&PL) - TP.HCM sẽ tạm dừng một số hoạt động không thiết yếu trên địa bàn để tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19.

    TP.HCM sẽ tạm dừng một số hoạt động không thiết yếu trên địa bàn để tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19.

    TP.HCM tạm dừng các hoạt động, dịch vụ không thiết yếu để phòng chống dịch bệnh. Ảnh minh họa

    Ngày 3/5, tại cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết, thành phố sẽ tạm dừng một số hoạt động như xông hơi, massage, sân khấu kịch, sân khấu ca nhạc, rạp chiếu phim, các điểm kinh doanh trò chơi điện tử... kể từ 18h cùng ngày.

    Đối với các nghi lễ tôn giáo, tùy theo tính chất, quy mô để hạn chế số lượng người tham dự phù hợp.

    Bên cạnh đó, người dân trở về thành phố sau kỳ nghỉ lễ phải thực hiện khai báo y tế.

    Ông Phong nhận định, dù hiện tại thành phố vẫn đang kiểm soát được tình hình dịch bệnh COVID-19 nhưng TP.HCM vẫn là địa phương có nguy cơ bùng phát dịch rất cao, đặc biệt là sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

    Vì vậy, Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu không một ai được phép lơ là, buông lỏng công tác phòng, chống dịch COVID-19.

    "Sau cuộc họp này, tôi yêu cầu các cơ quan liên quan lập các điểm kiểm soát, chốt chặn các cửa ngõ vào TP để kiểm soát người về sau lễ", ông Phong chỉ đạo.

    Cập nhật tình hình dịch bệnh trên địa bàn tính đến sáng 3/5, TP.HCM không ghi nhận thêm ca nhiễm mới COVID-19. Số ca nhiễm COVID-19 đã được ghi nhận tại thành phố là 260, trong đó 233 trường hợp đã điều trị khỏi bệnh, 27 đang điều trị.

    Hoa Vũ (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tphcm-tam-dung-mot-loat-hoat-dong-dich-vu-khong-thiet-yeu-a364406.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan